
-
Các ngân hàng cần phát hành 200.000 tỷ đồng trái phiếu thứ cấp trong 2 năm tới
-
VN-Index lên cao nhất 3 năm, cổ phiếu Techcombank bứt phá
-
Nhiều quỹ cổ phiếu thắng lớn, giảm bớt tâm lý phòng thủ
-
6 tháng đầu năm 2025, Hưng Yên thu ngân sách đạt 37.022 tỷ đồng
-
Giảm thuế giá trị gia tăng, kỳ vọng cổ phiếu bán lẻ tiếp tục hưởng lợi -
Định giá lại cổ phiếu ngân hàng
Hai phiên tăng liên tiếp giúp tâm lý nhà đầu tư trở nên lạc quan hơn, nhờ đó giúp thị trường chứng khoán bước vào phiên giao dịch giữa tuần trong trạng thái hứng khởi. Chỉ số đại diện cho sàn TP.HCM có thời điểm tăng hơn 10 điểm so với tham chiếu, bật lên sát mốc 1.294 điểm. Tuy nhiên, tương tự các phiên trước, lực bán mạnh lên ở vùng giá cao khiến biên độ tăng dần thu hẹp. Dù vậy, chỉ số luôn duy trì sắc xanh trước khi đóng cửa với mức tăng chưa đến 1 điểm, chốt phiên tại 1.284,35 điểm.
Thị trường tiếp tục rơi vào trạng thái “xanh vỏ, đỏ lòng” khi VN-Index tăng, nhưng số lượng cổ phiếu giảm chiếm ưu thế. Cụ thể, sàn TP.HCM hôm nay có 236 mã giảm, trong khi số lượng cổ phiếu tăng chỉ 189 mã.
Rổ vốn hoá lớn có 14 mã giảm và 13 mã tăng, trong đó SAB tăng hết biên độ lên 65.600 đồng/cổ phiếu và trắng bên bán. Đây cũng là động lực tăng chính cho phiên giao dịch ngày 5/6. Bên cạnh đó, rổ vốn hoá lớn còn ghi nhận sắc xanh ở một số mã trụ như VNM tăng 3,8% lên 68.500 đồng, BVH tăng 3,1% lên 47.250 đồng…
Ở chiều ngược lại, MWG dẫn đầu danh sách những cổ phiếu ghì thị trường xuống khi giảm 2,28%, xuống 62.000 đồng và lấy của chỉ số 0,63 điểm sau khi ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT Thế Giới Di Động thông báo bán ra cổ phiếu. Cổ phiếu ngành ngân hàng cũng là tác nhân kìm hãm đà tăng của thị trường khi trong danh sách 10 mã tác động tiêu cực nhất đến VN-Index có 6 đại diện ủa nhóm này. Trong đó, MBB chịu áp lực xả hàng mạnh nhất khi giảm 1,3% xuống 22.200 đồng, tiếp đến là CTG, STB, HDB mất khoảng 1-1,2%.
Điểm sáng trong phiên giao dịch hôm nay nằm ở thanh khoản thị trường và giao dịch của nhà đầu tư ngoại. Cụ thể, thanh khoản sàn TP.HCM đạt 24.089 tỷ đồng, tăng hơn 300 tỷ đồng so với phiên trước bất chấp khối lượng giao dịch giảm nhẹ còn 925 triệu cổ phiếu. Rổ VN30 đóng góp gần 9.557 tỷ đồng trong số này, tương ứng 262 triệu cổ phiếu được sang tay thành công.
Nhóm thực phẩm hút mạnh dòng tiền của nhà đầu tư khi có đến 2 cổ phiếu trụ nằm trong nhóm dẫn đầu thanh khoản, lần lượt là VNM khớp lệnh hơn 808 tỷ đồng (tương ứng 12 triệu cổ phiếu) và MSN khớp lệnh 593 tỷ đồng (tương ứng 7,5 triệu cổ phiếu).
Khối ngoại hôm nay cắt chuỗi bán ròng phiên thứ 8 liên tiếp. Cụ thể, nhóm này giải ngân hơn 1.850 tỷ đồng để mua khoảng 53 triệu cổ phiếu trong khi chỉ bán ra hơn 50 triệu cổ phiếu, tương đương 1.811 tỷ đồng. Đây cũng là phiên có giá trị bán thấp nhất trong khoảng nửa tháng trở lại đây.
MWG liên tiếp chịu áp lực xả hàng mạnh nhất từ nhà đầu tư ngoại khi bán ròng xấp xỉ 138 tỷ đồng, gấp 1,6 lần phiên trước, sau đó đến KDH với 83 tỷ đồng và VHM khoảng 74 tỷ đồng. Trái lại, dòng tiền ngoại tập trung vào cổ phiếu MSN với giá trị ròng hơn 138 tỷ đồng, tiếp đến là VNM khi thu hút ròng hơn 121 tỷ đồng.
-
Định giá lại cổ phiếu ngân hàng -
Quỹ đầu tư: Chất xúc tác thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tư nhân -
Khối ngoại mua ròng phiên thứ 4, VN-Index tiến gần mốc 1.350 điểm -
Từ ngày 1/7/2025: Phát hành trái phiếu phải có nợ phải trả không quá 5 lần vốn chủ sở hữu -
Thuế thu nhập cá nhân bảo đảm lợi ích, công bằng, khả năng nộp thuế -
Kỳ vọng tăng tốc kênh trái phiếu xanh -
Kỳ vọng vào dòng tiền trên thị trường chứng khoán nửa cuối năm 2025
-
Khám phá đô thị sống chuẩn xanh phía Tây TP.HCM
-
Vietbank tạo sức hút tại Ngày hội Việc làm và Đào tạo VCTF Vietnam 2025
-
Vĩnh Phúc tăng tốc hội nhập quốc tế: Xúc tiến đầu tư chiến lược tại châu Âu
-
Ngày hội việc làm và đào tạo Việt Nam 2025: Kết nối tương lai nghề nghiệp
-
Cán bộ nhân viên SeABank chung tay làm sạch 11 bãi biển vì môi trường xanh
-
Thương hiệu sữa tỷ đô dẫn đầu danh sách “Được chọn mua nhiều nhất” với 13 năm liên tục