-
Ba lỗ hổng trong tư duy gọi vốn của start-up Việt -
Doanh nhân Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons: “Lội ngược dòng” khủng hoảng để tìm sự khác biệt -
Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy có tân Tổng giám đốc -
HNEW lan tỏa bản lĩnh và trí tuệ nữ doanh nhân Việt -
Những hình dung ban đầu về Top 100 Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 -
Anh hùng Lao động Thái Hương được Tổng thống Nga Vladimir Putin trao tặng Huân chương Hữu nghị
![]() |
Nhiều nhà sáng lập hiện nay có lối sống khá giống nhau: duy trì thời gian làm việc hơn chục tiếng mỗi ngày, không tập thể dục - thể thao, ăn nhiều món ăn nhanh, hoặc ăn uống quá nhiều mỗi khi stress...
Điều này đem tới kết quả tất yếu, dù start-up đó có thành công rực rỡ, hay thất bại, thì nhà sáng lập cũng sẽ là khách hàng quen thuộc của các bệnh viện.
“Một trí tuệ minh mẫn chỉ có trong một cơ thể cường tráng. Tôi luôn thấy câu này đúng”, chuyên gia khởi nghiệp Hải Nguyễn, một trong những gương mặt lọt vào danh sách Những gương mặt xuất sắc dưới 30 tuổi do Forbes bình chọn (Forbes 30 Under 30) của khu vực châu Á, nhận định.
Chuyên gia Hải Nguyễn cho biết, ông từng làm việc với một nhà đồng sáng lập có thể chất yếu, mắc nhiều bệnh, thậm chí có những giai đoạn, chỉ nghĩ đến công việc cũng khiến người này đau quặn dạ dày. Đi kèm với cơ thể yếu, sức khỏe tinh thần và cảm xúc của người đồng sáng lập cũng lên xuống thất thường.
Cuối cùng, start-up khuyên nhà đồng sáng lập này nên dừng lại. Sau khi người này rút lui, công ty vẫn hoạt động ổn định, thậm chí còn giảm bớt áp lực phải chăm lo sức khỏe cho nhà đồng sáng lập đó.
Từ ví dụ thực tế này, chuyên gia Hải Nguyễn khẳng định, người đứng đầu start-up không chỉ cần duy trì trí lực, mà phải luôn quan tâm đến cả sức lực. Bởi khởi nghiệp là một chặng đường vô cùng vất vả. Chỉ khi có cả sức lực và trí lực - 2 yếu tố mà theo ông Hải đều có thể tự rèn luyện được, thì nhà sáng lập mới đủ sức đi đến tận cùng con đường khởi nghiệp.
“Nếu bạn muốn là nhà sáng lập mà nhiều quỹ đầu tư, khách hàng, cộng sự muốn tìm đến hợp tác, hãy luôn gìn giữ, chăm sóc tốt tài sản của các bạn, đó là sức khỏe”, chuyên gia Hải Nguyễn nhắn nhủ.
-
Trịnh Minh Khang, nhà sáng lập sản phẩm nước chấm Sệt: Đi tìm hương vị riêng từ loại lá thân quen -
Ba lỗ hổng trong tư duy gọi vốn của start-up Việt -
Doanh nhân Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons: “Lội ngược dòng” khủng hoảng để tìm sự khác biệt -
Lê Thị Thơ, nhà sáng lập nước mắm cà cuống Làng Xưa: Giữ hương vị quê hương bằng tư duy khởi nghiệp mới
-
Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy có tân Tổng giám đốc -
Doanh nhân Phạm Văn Tấn: Hành trình “gieo hạt” của một doanh nhân không ngại đất bùn -
HNEW lan tỏa bản lĩnh và trí tuệ nữ doanh nhân Việt -
Những hình dung ban đầu về Top 100 Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 -
Phạm Mạnh Dũng, nhà sáng lập Chef&go: Từ xưởng bánh nhỏ đến tham vọng chuỗi lớn -
Anh hùng Lao động Thái Hương được Tổng thống Nga Vladimir Putin trao tặng Huân chương Hữu nghị -
Chốt Top 100 Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025
-
Vietnam Expo 2025 - Điểm đến giao thương của ngành hàng tiêu dùng, thực phẩm và lối sống xanh -
8.000 tỷ đồng TPCN giao dịch online, yêu cầu minh bạch và kiểm định khoa học ngày càng cấp thiết -
Công bố Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ngành Chế biến - Chế tạo -
Công bố Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ngành Thực phẩm - Đồ uống -
Tierra Diamond Ngã Sáu Phù Đổng: Bước tiến chiến lược của thương hiệu Việt trong ngành kim cương cao cấp -
Công bố Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ngành Chứng khoán

