-
Ngoại giao tự tin nhưng không chủ quan, mềm dẻo mà giữ vững nguyên tắc -
Đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương -
Hội nhập tài chính: Gắn tư duy và tầm nhìn mới với phát triển bền vững -
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33: Định hình đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới -
Cần có tư duy mới và tầm nhìn chiến lược trong thu hút, trọng dụng nhân tài -
Quảng Ninh giữ nhịp tăng trưởng, IIP tăng 17,52%, FDI đạt trên 1,095 tỷ USD
![]() |
| Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh: AFP |
Thông tin trên được Nhà Trắng xác nhận trong một thông báo phát đi ngày 30/7.
Bà Kamala Harris sẽ là Phó tổng thống Mỹ đầu tiên thăm Việt Nam và là quan chức cấp cao nhất của chính quyền Tổng thống Joe Biden thăm Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và châu Á nói chung. Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương bao gồm các vùng biển nhiệt đới thuộc Ấn Độ Dương, tây và trung Thái Bình Dương cùng với các vùng biển nối hai đại dương này. Khu vực này giáp với Nhật Bản, Ấn Độ, và Australia.
Chuyến thăm của Phó tổng thống Harris diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Biden nỗ lực củng cố mối quan hệ khu vực với các quốc gia Đông Nam Á.
"Tổng thống [Joe] Biden và Phó tổng thống Harris đã đặt ưu tiên hàng đầu là xây dựng lại các mối quan hệ đối tác toàn cầu và giữ vững an ninh quốc gia, và chuyến thăm sắp tới sẽ tiếp tục thực hiện công việc này - làm sâu sắc thêm cam kết của chúng tôi ở Đông Nam Á", bà Symone Sanders, cố vấn cấp cao và người phát ngôn viên của Phó tổng thống Harris, nhấn mạnh trong thông báo của Nhà Trắng.
Nhà Trắng không cung cấp thông tin chi tiết về lịch trình chuyến thăm sắp tới của Phó tổng thống Harris. Chuyến thăm Singapore và Việt Nam sắp tới sẽ là chuyến công du quốc tế thứ hai của Phó tổng thống Harris sau chuyến thăm Guatemala và Mexico vào tháng 6 trong một nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của việc di cư đến Mỹ.
Theo Nhà Trắng, Phó tổng thống Harris sẽ gặp các nhà lãnh đạo của Singapore và Việt Nam để thảo luận về an ninh khu vực, biến đổi khí hậu, và đại dịch Covid-19. Bà Harris cũng sẽ thảo luận về những nỗ lực chung với các nhà lãnh đạo để "thúc đẩy một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ".
Thông báo của Nhà Trắng về chuyến thăm của Phó tổng thống Harris được đưa ra vài ngày sau chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đến Singapore, Philippines, và Việt Nam.
Tờ Business Times dẫn thông báo từ Thư ký báo chí của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết, chuyến thăm sắp tới của Phó tổng thống Mỹ khẳng định sức mạnh của mối quan hệ giữa Mỹ và Singapore. Bà Harris sẽ gặp các nhà lãnh đạo Singapore để thảo luận về cách thức hợp tác trong các lĩnh vực như quốc phòng, thương mại điện tử, và an ninh mạng, theo Business Times.
"Tôi rất vui mừng được chào đón Phó tổng thống Harris trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của bà tới Singapore", tờ Business Times dẫn lời Thư ký báo chí của Thủ tướng Singapore.
-
Ngoại giao tự tin nhưng không chủ quan, mềm dẻo mà giữ vững nguyên tắc -
Đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương -
[Insight] Ngành Tài chính đổi mới toàn diện công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế -
Hội nhập tài chính: Gắn tư duy và tầm nhìn mới với phát triển bền vững
-
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33: Định hình đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới -
Cần có tư duy mới và tầm nhìn chiến lược trong thu hút, trọng dụng nhân tài -
Quảng Ninh giữ nhịp tăng trưởng, IIP tăng 17,52%, FDI đạt trên 1,095 tỷ USD -
7 tháng, Hải Phòng thu hút vốn đầu tư FDI đạt 3,266 tỷ USD -
Nghệ An: Công bố điều chỉnh Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 -
Bộ trưởng Lê Hoài Trung: Xây dựng nền ngoại giao chủ động kiến tạo phát triển -
Hơn 50% công chức làm thêm giờ, TP.HCM muốn xã hội hóa giải quyết thủ tục hành chính
-
SeABank thông báo mời thầu -
LOTTE MART chính thức khai trương siêu thị mới tại Bắc Giang -
Nhiều kết quả tích cực trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số -
AMDI Group thắng lớn tại Dot Property Vietnam Awards 2026 -
Sức khỏe và tuổi thọ định hình chuẩn sống mới của bất động sản cao cấp -
Quy mô tài sản SeABank vượt 427.100 tỷ đồng, củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn

