-
Kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vùng bão lũ phục hồi sản xuất, kinh doanh -
Ngành nông nghiệp khôi phục sản xuất sau thiên tai, phấn đấu xuất khẩu đạt 70 tỷ USD -
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina -
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2
![]() |
| Nhà chức trách Nhật Bản kêu gọi người dân hạn chế đến các địa điểm vui chơi giải trí về đêm để ngăn dịch Covid-19 lây lan. Ảnh: AFP |
Áp lực lên ngành công nghiệp giải trí về đêm của Nhật Bản ngày càng lớn sau khi nhà chức trách nước này kêu gọi người dân hạn chế đến các địa điểm vui chơi ban đêm nhằm ngăn dịch Covid-19 lan rộng.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 11/4 kêu gọi người dân tránh đến các điểm vui chơi ban đêm như quán bar và nhà hàng, theo đài truyền hình NHK. Đây là một trong các biện pháp giãn cách xã hội mà chính quyền Nhật Bản triển khai để ngăn sự lây lan của Covid-19. Trước đó, Nhật Bản đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Tokyo và 6 tỉnh khác.
Thủ tướng Nhật Bản thời gian qua đã từng bước thắt chặt các biện pháp nhằm giảm bớt tác động của dịch Covid-19 lên nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới. Đài NHK cho biết, Tokyo hiện là tâm dịch Covid-19 owr Nhật Bản với hơn 190 ca nhiễm mới được phát hiện hôm 11/4, cao hơn con số 189 ca mắc Covid-19 được phát hiện một ngày trước đó.
Theo tờ Diplomat, nhiều điểm sinh hoạt âm nhạc, câu lạc bộ và quán bar về đêm tại Nhật Bản cho biết họ đã bị loại khỏi đối tượng hưởng các chương trình trợ cấp và đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn nếu không được hỗ trợ trước những tổn thất do chính quyền áp dụng biện pháp phong tỏa “mềm”.
Một nhóm các nhạc sĩ có tiếng tại Nhật Bản tuần trước phát động chiến dịch “Cứu lấy không gian của chúng ta” nhằm kêu gọi nguồn tài chính để các điểm văn hóa có thể tồn trong lúc thực hiện giãn cách xã hội.
Thông qua một cuộc họp báo trực tuyến mới đây, nhạc sĩ Miru Shinoda, người đồng sáng lập chiến dịch trên đã chỉ trích việc chính quyền sở tại áp dụng các biện pháp ngăn sự lây lan của dịch Covid-19 bằng cách hủy bỏ những sự kiện không có trong chương trình hỗ trợ tài chính.
Shinoda cho rằng sẽ rất khó để vực dậy ngành công nghiệp giải trí chỉ với cách giảm thuế đơn thuần. Nếu các hành động khác không được thực hiện, không có tổ chức văn hóa nào có thể mở cửa trở lại khi cuộc sống trở về bình thường.
Liên quan tới một dự thảo ngân sách bổ sung đối phó với dịch Covid-19, các kiến nghị trực tuyến tại Nhật Bản cho rằng cần có các khoản hỗ trợ chi phí duy trì các cơ sở văn hóa nghệ thuật trong thời gian giãn cách xã hội. Các kiến nghị này cũng đề cập việc duy trì trả lương cho nhân viên, chi phí tổ chức sự kiện và tổn thất thực tế khi các buổi biểu diễn bị hủy.
Theo nhạc sĩ Shinoda, cần phải hỗ trợ những người làm việc tự do như kỹ sư âm thanh, kỹ thuật viên ánh sáng, nhạc sĩ và các cộng sự giúp lắp đặt các thiết bị, bởi họ có nguy cơ mất việc trong bối cảnh hiện nay.
Mới đây, một chương trình kiến nghị trực tuyến đại diện cho các điểm vui chơi giải trí về đêm tại Nhật Bản đã thu thập được hơn 300.000 chữ ký sau 3 ngày nhằm lên tiếng đề nghị bổ sung các khoản chi phí hỗ trợ các điểm vui chơi giải trí ban đêm vào kế hoạch ngân sách hỗ trợ đối phó với dịch Covid-19 tại Nhật Bản.
Nhiều hoạt động kinh tế của Nhật Bản đang bị ngưng trệ do người dân được yêu cầu hạn chế rời khỏi nhà khi không cần thiết còn doanh nghiệp không hẳn bị cấm hoạt động nhưng được khuyến khích hủy bỏ các sự kiện, hội họp - nơi có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh.
-
Kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vùng bão lũ phục hồi sản xuất, kinh doanh -
Ngành nông nghiệp khôi phục sản xuất sau thiên tai, phấn đấu xuất khẩu đạt 70 tỷ USD -
Ước tính có 20/34 địa phương tăng trưởng kinh tế trên 8%, thu ngân sách đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng -
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina
-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng
-
Tiết kiệm hàng tỷ đồng nhờ tối ưu vận hành tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất -
Phát triển bền vững từ giá trị cốt lõi, VIMID từng bước khẳng định vị thế hàng đầu -
Doanh nhân Lê Đức Thuấn và giấc mơ đưa dược liệu Việt vào từng bữa ăn -
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam

