Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Nhật Bản thông qua gói ngân sách chi tiêu 937 tỷ USD
Uyên Linh - 21/03/2014 10:22
 
Khoản ngân sách chi tiêu cả gói trị giá 937 tỷ USD sẽ thúc đẩy kinh tế Nhật Bản tăng trưởng trong thời gian tới.
TIN LIÊN QUAN
Quốc hội Nhật Bản
Quốc hội Nhật Bản

Quốc hội Nhật Bản vừa thông qua khoản ngân sách chi tiêu cả gói lớn chưa từng có, trị giá tới 95.880 tỷ yen ( khoảng 937 tỷ USD) nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh người tiêu dùng đang phải đối mặt với việc tăng thuế mua hàng đầu tiên của nước này trong hơn 15 năm qua.

Một người phát ngôn Quốc hội Nhật Bản cho biết 136 nghị sỹ trong Thượng viện gồm 242 thành viên, do Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền kiểm soát, đã bỏ phiếu thông qua gói ngân sách trên.

Động thái này diễn ra sau khi Hạ viện Nhật Bản hồi tháng trước đã thông qua ngân sách 95.880 tỷ Yen (937,4 tỷ USD) cho tài khóa bắt đầu từ tháng 4/2014 tới tháng 3/2015.

Các khoản chi dự kiến lên đến 72.610 tỷ yen, trong đó 30.520 tỷ dành cho phúc lợi xã hội (tăng 4,8% so với cùng kỳ). 23.270 tỷ yen dành cho việc trả các khoản nợ cũng (tăng 4,6% so với cùng kỳ).

Để thu xếp số tiền trên, Nhật Bản sẽ bán ra số trái phiếu trị giá 41.250 tỷ yen (chiếm 43% dự trù ngân sách, so với năm ngoái là 46,3%). Số trái phiếu dự kiến bán ra thấp hơn do dựa trên kỳ vọng tiền thu thuế sẽ tăng 16% so với năm ngoái, khoảng 50.000 tỷ yen do việc tăng thuế tiêu thụ từ mức 3% lên 8% từ ngày 1/4 tới cộng với kỳ vọng thu nhập doanh nghiệp tăng lên.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư