Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Nhiều người dân tại TP.HCM đeo khẩu trang đi uống cà phê, dạo phố
Hồng Phúc - 01/02/2020 08:44
 
Nhiều người dân tại TP.HCM chủ động đeo các loại khẩu trang khác nhau nhằm đề phòng lây nhiễm dịch bệnh viêm phổi do virus Conora, kể cả khi đi cà phê, mua sắm trong cửa hàng hay khi đi dạo phố.
.
Các gia đình cũng cho trẻ em đeo khẩu trang, tránh lây nhiễm dịch bệnh viêm phổi do virus Conora (Ảnh: HP).
.
Tạo dáng chụp hình trong trung tâm thương mại, ngay cả khi đeo khẩu trang (Ảnh: HP).
.
Nhân viên tại quán cà phê cũng được yêu cầu đeo khẩu trang (Ảnh: HP).
.
Khách hàng uống cà phê trong quán cũng đeo khẩu trang (Ảnh: HP).

.
Dọc các tuyến đường Trung tâm TP.HCM, nhiều người dân đều đeo khẩu trang kể cả khi đi bộ (Ảnh: HP).
.
Các du khách nước ngoài cũng không ngoại lệ trong việc đeo khẩu trang, đặc biệt ở những nơi công cộng (Ảnh: HP).
.
Trước cổng Vincom Lý Tự Trọng, nhiều loại khẩu trang được bày bán (Ảnh: HP).
.
Trong đó, khẩu trang 3M được bán với giá 150 nghìn đồng/chiếc (Ảnh: HP).

Theo các chuyên gia của bộ Y tế, đeo khẩu trang là biện pháp tốt để ngăn ngừa dịch bệnh. Ở trong các môi trường như nơi công cộng, trên xe buýt, dùng khẩu trang y tế thông thường và đeo đúng cách cũng có thể phòng ngừa được virus.

Chỉ những người chăm sóc, điều trị bệnh nhân, người đi vào ổ dịch mới cần dùng khẩu trang N95, và các quần áo bảo hộ đặc biệt. 

.
Bộ Y tế khuyến cáo nếu không thật cần thiết/khẩn cấp thì không nên đến chỗ đông người, tổ chức hội họp, lễ hội cũng như có thể thay bằng hình thức khác như họp trực tuyến (Ảnh: HP).

Trong cuộc họp chiều 31/01, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành uỷ TP.HCM cho biết, hiện Thành phố có 35 nhà máy sản xuất khẩu trang. Trước mắt, sẽ chuẩn bị khoảng 1 triệu chiếc để phục vụ người dân và khẳng định sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu khẩu trang y tế. 

.
TP.HCM khẳng định sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu khẩu trang y tế trước nhu cầu của người dân (Ảnh: HP).

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cũng thông tin, ngoài 2 ca nhiễm bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện ở Thành phố vẫn chưa phát hiện trường hợp bị lây nhiễm ở cộng đồng nào.

Riêng ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố đã đặt 2 máy tầm nhiệt, nếu phát hiện hành khách có nguy cơ sốt thì sẽ cách ly kiểm tra.

Đơn vị này cũng đã lên kịch bản ứng phó nếu dịch bệnh lan rộng và cam kết cung cấp đầy đủ vật tư y tế bảo hộ, hóa chất cho nhân viên y tế cũng như rà soát lại nhu cầu điều trị dự phòng để nếu thiếu sẽ mua sắm thêm. 

[Infographic] Đeo khẩu trang y tế đúng cách để phòng lây nhiễm virus corona mới (2019-nCoV)
Một trong những biện pháp quan trọng để giảm nguy cơ mắc chủng virus corona mới (2019-nCoV) là mỗi người cần đeo khẩu trang y tế mỗi khi ra đường...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư