-
Hoàn thiện cơ chế đấu thầu, bảo đảm nguồn cung thuốc ổn định -
Dịch bệnh truyền nhiễm gia tăng tại nhiều địa phương -
Cùng hành động hôm nay để thế hệ mai sau không còn khói thuốc -
Tăng hậu kiểm, Hà Nội xử lý nhiều cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm vi phạm -
Liệu pháp mới tăng thêm cơ hội cho bệnh nhân ung thư -
Hướng tới tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 100% dân số vào năm 2030
Những ngày qua, thời tiết Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc chuyển sang nắng nóng với nhiệt độ cao. Con trai nhỏ 4 tuổi của chị H. thường xuyên được chồng chị cho ra sông tắm.
![]() |
| Bác sĩ đang khám cho bệnh nhi. |
Ban đầu, chị cũng không đồng tình nhưng vì trời quá nóng mà con lại tỏ ra rất thích được bố cho đi tắm sông nên chị cũng xuôi theo. Thế nhưng, mới được ba buổi về con chị đã kêu đau tai, sốt dù lần nào con tắm về chị cũng tắm rửa sạch sẽ cho con.
Lo con còi cọc vì phải uống thuốc, chị M. đã tự điều trị cho con bằng cách nghe từ những người hàng xóm. Thế nhưng, thay vì được chữa khỏi thì tình trạng của bé M. ngày một nặng hơn. Dịch mủ chảy ra khá nhiều từ tai. Đến lúc này, hai vợ chồng chị mới đi gặp bác sĩ.
Sau khi khám cho bé, PGS-TS.Nguyễn Thị Hoài An, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Việt, nguyên Trưởng Khoa Tai mũi họng Trẻ em, Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương cho biết nhiều trẻ bị viêm tai giữa mùa hè do đi tắm ao, tắm sông cũng như dễ gặp biến chứng nếu không được điều trị dứt điểm.
PGS-TS.Hoài An cho biết ở lứa tuổi trẻ dưới 5 tuổi, tỷ lệ trẻ viêm tai giữa lên tới 16-20%. Nguyên nhân là do ở tuổi này, hệ thống miễn dịch của trẻ còn yếu. Tình trạng viêm VA thường xuyên cũng gây ra biến chứng viêm tai giữa.
Nếu không được điều trị sớm và dứt điểm, viêm tai giữa cấp ở trẻ nhỏ có thể gây thủng màng nhĩ, làm tiêu xương, gián đoạn chuỗi xương con... ảnh hưởng đến khả năng thính giác của trẻ.
Trẻ bị nghe kém, nhất là từ khi chưa biết nói, có thể dẫn đến rối loạn ngôn ngữ như nói ngọng, nói không rõ âm, từ, thậm chí điếc - câm bẩm sinh... làm giảm sút nghiêm trọng chất lượng giao tiếp xã hội sau này của trẻ.
Nặng hơn nữa là những biến chứng nhiễm trùng, có khi ảnh hưởng đến tính mạng do biến chứng sọ não cực kỳ nguy hiểm như viêm màng não, áp-xe não do tai, viêm tắc tĩnh mạch bên, do viêm nhiễm lan từ trần hòm tai lên não hoặc gây liệt dây thần kinh mặt do dây thần kinh số VII.
PGS-TS.Hoài An cho biết thêm, viêm tai giữa cấp là bệnh tái diễn nhiều lần nếu không được điều trị đúng phác đồ, quy trình. Chính vì vậy, việc điều trị dứt điểm là rất quan trọng.
Phụ huynh không được tự ý cho trẻ uống thuốc kháng sinh nếu chưa có đơn của bác sĩ hay chữa bằng những cách truyền miệng. Khi trẻ bị viêm tai giữa cần đưa trẻ tới các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, điều trị.
Một lưu ý nữa là không cho trẻ đi tắm ao, tắm sông suối vì hiện nay nhiều nơi bị ô nhiễm, khi tắm nước rất dễ vào tai và ứ đọng có thể khiến trẻ bị viêm tai giữa cũng như nhiều bệnh lý khác. Trẻ nhỏ có sức đề kháng còn kém nên càng dễ bị bệnh, vào mùa hè phụ huynh cần rất chú ý tới tình trạng sức khoẻ của con.
-
Liệu pháp mới tăng thêm cơ hội cho bệnh nhân ung thư -
Hướng tới tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 100% dân số vào năm 2030 -
Ghi nhận ca viêm não cấp hiếm gặp do Parvovirus B19 ở Việt Nam -
Tin mới y tế ngày 6/11: Không nên tự ý dùng thuốc khi viêm phổi mùa lạnh -
Bộ Y tế đề xuất tăng mạnh mức xử phạt vi phạm về an toàn thực phẩm -
TP.HCM khởi động mô hình bệnh viện đa khoa liên kết tại Cần Giờ -
Giáo dục và truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học
-
Thế hệ nhân sự mang mã gen AI-First -
Kỷ Nguyên mới của Việt Nam: Xuất khẩu ứng dụng di động nhờ AI, dữ liệu và sáng tạo -
Reckitt - Mead Johnson Nutrition Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” -
Payoneer được APEA vinh danh với giải thưởng “Thương hiệu truyền cảm hứng” 2025 -
A&T Saigon Riverside: Khi thiết kế kiến tạo chuẩn sống “resort bên sông” -
Bí mật đằng sau dòng sữa giành giải công nghệ châu Á của Vinamilk

