
-
Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn ông Phạm Đức Ấn giữ chức Chủ tịch thành phố Đà Nẵng
-
Tiếp tục đưa phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” phát triển sâu rộng
-
Trang bị kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho toàn thể đại biểu Quốc hội
-
Lãnh đạo Quảng Trị yêu cầu bàn giao mặt bằng sạch cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ
-
Kinh tế Đà Nẵng phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19 -
Đến năm 2030: Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, cung cấp năng lượng đầy đủ, ổn định, chất lượng cao
![]() |
Chứng khoán Nhật Bản dẫn đầu sóng tăng tại thị trường châu Á trong phiên giao dịch 5/11. Ảnh minh họa: AFP |
Chứng khoán Nhật Bản dẫn đầu sóng tăng tại thị trường châu Á với chỉ số Nikkei 225 vọt lên 2% còn Topix tăng 1,37%. Đáng chú ý, cổ phiếu của tập đoàn công nghệ Softbank tăng 2,98%.
Chứng khoán Trung Quốc đại lục cũng nhích lên ngay đầu phiên với chỉ số Shanghai Composite và Shenzhen Composite đều tăng nhẹ. Trên sàn Hong Kong, Hang Seng cũng ghi nhận mức tăng không đáng kể.
Kết quả khảo sát tư nhân về ngành dịch vụ Trung Quốc cho thấy hoạt động dịch vụ trong tháng 10 tại nước này giảm xuống mức thấp nhất trong 8 tháng qua, với chỉ số quản trị mua hàng Caixin/Markit (khối dịch vụ) trong tháng 10 giảm còn 51,1 - mức thấp nhất kể từ tháng 2/2019.
Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi lên nhẹ 0,12%, còn S&P/ASX 200 của Australia tăng 0,13% do nhà đầu tư kỳ vọng vào quyết định lãi suất mà Ngân hàng trung ương Australia hôm nay công bố.
Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) tăng khoảng 0,1%.
Sắc xanh phủ rộng chứng khoán Mỹ đêm qua khi cả 3 chỉ số chính đều lập đỉnh. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 114,75 điểm và đóng phiên với 27.462,11 điểm - mức cao nhất kể từ giữa tháng 7/2019. S&P 500 lên điểm 0,4% và chốt phiên cao kỷ lục với 3.078,27 điểm, còn Nasdaq đóng cửa với 8.433,20 điểm, tăng 0,6%.
Trên mặt thương mại, Trung Quốc cho biết nước này đã đạt đồng thuận về nguyên tắc với Mỹ sau cuộc trao đổi hai bên hồi tuần trước. Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định hai bên đã đi đến thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 rất quan trọng và dự kiến được ký kết vào tháng 11.
Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới bị sa lầy trong chiến tranh thương mại kéo dài hơn một năm qua với liên tiếp các đòn thuế quan “ăn miếng trả miếng” áp lên hàng tỷ USD giá trị hàng hóa của nhau.
Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác tăng từ mức 97,2 thiết lập phiên hôm qua lên 97,50. Đồng yên Nhật Bản trượt giá từ mức 108,5 JPY/USD về 108,71 JPY/USD. Đô la Australia cũng mất giá và trao tay ở mức 1 AUD đổi 0,6888 USD.
Giá dầu trên thị trường châu Á sáng nay sụt giảm. Dầu thô Brent giao kỳ hạn mất giá 0,14% còn 62,04 USD/thùng, còn giá dầu thô giao kỳ hạn của Mỹ trượt 0,23% về 56,41 USD/thùng.

-
Đến năm 2030: Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, cung cấp năng lượng đầy đủ, ổn định, chất lượng cao -
Giải quyết cơ bản vướng mắc tài chính trong tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp -
Ưu tiên cho vấn đề tỷ giá, lãi suất, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng -
Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper -
Đề nghị tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ giá vàng và tỷ giá ngoại tệ -
Xem xét công tác nhân sự vào đầu Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội -
Nghị quyết về kinh tế nhà nước phải giải quyết được các vấn đề cốt lõi, chiến lược
-
A&T Saigon Riverside khẳng định sức hút bên sông Sài Gòn với hơn 35 đối tác phân phối chiến lược
-
VETC tăng tốc hỗ trợ người dân hoàn tất chuyển đổi tài khoản giao thông trước 1/10
-
Izumi Canaria: Dấu ấn tinh hoa tại tâm điểm “Phố Đông” TP.HCM
-
Sacombank-SBL thành lập Chi nhánh Hải Phòng
-
HSC lần thứ 3 liên tiếp đạt giải “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”
-
Thương phố nhà vườn The 8:120 Collection: Đón trọn 3 dòng chảy giá trị từ vị trí chiến lược