Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Chứng khoán châu Á đi lên nhờ tin tốt về thương mại Mỹ - Trung
Lê Quân (CNBC) - 04/11/2019 14:17
 
Chứng khoán châu Á đồng loạt lên tăng điểm trong phiên đầu tuần 4/11 nhờ tâm lý lạc quan của nhà đầu tư về thương mại Mỹ - Trung.
Chứng khoán Trung Quốc đại lục mở phiên tăng điểm với chỉ số Shanghai Composite nhích 0,28% còn Shenzhen Composite tăng 0,564%. Ảnh: AFP
Chứng khoán Trung Quốc đại lục mở phiên tăng điểm với chỉ số Shanghai Composite nhích 0,28% còn Shenzhen Composite tăng 0,564%. Ảnh: AFP

Chứng khoán Trung Quốc đại lục mở phiên tăng điểm với chỉ số Shanghai Composite nhích 0,28% còn Shenzhen Composite tăng 0,564%. Tại thị trường Hong Kong, chỉ số Hang Seng lên điểm 1,18% nhờ cú hích của cổ phiếu bảo hiểm AIA với mức tăng 2%.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng lên điểm 1,33% với cổ phiếu của nhà sản xuất chip SK Hynix tăng 2,17%.

Tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 tăng 0,5% với hầu hết các nhóm cổ phiếu đều nằm trong vùng tích cực. Cơ quan Thống kê Australia hôm nay công bố, doanh thu bán lẻ tháng 9 tại nước này tăng 0,2%, thấp hơn so với mức 0,5% dự báo trước đó.

Riêng chỉ số tài chính tại thị trường Australia “ngược sóng” và trượt giảm 0,6%.Giao dịch cổ phiếu ngân hàng Westpac của Australia phiên hôm nay giảm 1 nửa sau khi ngân hàng này công bố kế hoạch huy động vốn. Trước đó, lợi nhuận ròng của ngân hàng này dự báo lao dốc 16% trong năm 2019.

Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) tăng 0,83%. Thị trường Nhật Bản hôm nay đóng cửa nghỉ lễ.

“Nhất cử, nhất động” của mặt trận thương mại Mỹ - Trung đang được theo sát sau khi thương chiến Mỹ - Trung gần đây xuất hiện những diễn biến tích cực. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross hôm qua cho biết việc cấp phép cho doanh nghiệp Mỹ bán sản phẩm cho tập đoàn công nghệ viễn thông Huawei của Trung Quốc sẽ được tiến hành “rất sớm”. Bộ Thương mại Mỹ đầu năm nay đã liệt Huawei cùng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc khác vào danh sách đen cấm thương thương do lo ngại về an ninh quốc gia.

Bộ trưởng Wilbur Ross cũng cho biết, thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa hai bên sẽ được ký kết bởi Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Thỏa thuận này dự kiến được ký tại một trong các địa điểm như Iowa, Alaska, Hawaii hay nơi nào đó tại Trung Quốc, ông Ross nói thêm.

Trước đó, hai bên được dự đoán sẽ ký thỏa thuận này bên lề Hội nghị cấp cao APEC tổ chức tại Chile tháng này. Tuy nhiên, sự kiện này mới đây được tuyên bố hủy do làn sóng biểu tình, bạo động ở quốc gia này.

Tháng trước, Mỹ và Trung Quốc đã thống nhất hoàn thiện thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, trong đó nhất trí ngừng tăng thuế quan lên hàng hóa của nhau và Trung Quốc tăng cường mua nông sản Mỹ.

Theo ông Rodrigo Catril, chuyên gia ngoại hối cao cấp tại Ngân hàng Quốc gia Australia, diễn biến thương mại Mỹ - Trung gần đây tiếp tục cho thấy thỏa thuận giai đoạn 1 giữa hai bên đã có sự chắc chắn. Tuy nhiên, việc Mỹ có hoãn áp thuế quan áp lên hàng Trung Quốc như đã dự kiến vào tháng 12 và bỏ một số dòng thuế theo đề nghị của phía Trung Quốc thì vẫn chưa được khẳng định, hay thỏa thuận có bị đổ bể không nếu hai vấn đề trên không được giải quyết vẫn là câu hỏi chưa được giải đáp.

Chứng khoán phố Wall chứng kiến phiên bật tăng cuối tuần trước. Chỉ số S&P 500 tiếp tục lập đỉnh trong phiên 1/11 khi tăng 1% và chốt phiên ở mức 3.066,91 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cũng bứt lên 1,1% để đóng cửa ở mức 8.386,40, còn chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones kết thúc ngày giao dịch với mức 27.347,36, tăng 301,13 điểm.

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhờ tín hiệu tốt về thị trường việc làm. Theo công bố của Bộ Lao động Mỹ cuối tuần trước, đã có 128.000 việc làm mới được tạo ra trong tháng 10, dù ngành ô tô sụt giảm 42.000 việc làm do đình công tại hãng sản xuất ô tô General Motors. Trước đó, các chuyên gia kinh tế dự báo tăng trưởng việc làm tại Mỹ có thể đạt 75.000 việc làm trong tháng 10.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác sụt giảm từ mốc 97,8 thiết lập cuối tuần trước về 97,232. Đồng yên Nhật Bản lên giá và giao dịch 108,20 JPY đổi 1 USD, còn đô la Australia cũng tăng giá và quy đổi ở mức 1 AUD “ăn” 0,6912 USD.

Giá dầu trên thị trường châu Á sáng nay đi xuống, với dầu Brent giao kỳ hạn trượt giá 0,57% còn 61,34 USD/thùng, còn giá dầu thô giao kỳ hạn của Mỹ giảm 0,53% về 55,90 USD/thùng.

Chứng khoán châu Á “tụt ga” trước thềm Fed ra quyết định lãi suất
Sau 2 phiên đầu tuần "xanh sàn", chứng khoán châu Á sáng nay 30/10 quay đầu giảm điểm trước thềm Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố quyết...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư