-
Khi Cột Cờ Hà Nội kể lại lịch sử bằng trải nghiệm -
“Hà Nội Đẹp Sound” tăng trải nghiệm du lịch đêm giàu bản sắc cho Thủ đô -
Đà Nẵng triển khai hợp tác chiến lược giữa hàng không và du lịch -
Cuộc thi “Ấn tượng Du lịch Việt Nam” tạo dấu ấn truyền thông số -
Sắp có gì ở “siêu sự kiện” chuyển đổi số quốc gia -
Cột mốc 20 triệu khách quốc tế và sức bật du lịch Việt Nam
![]() |
| Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Họp báo Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại tỉnh Ninh Thuận, năm 2024 tại TP. Hà Nội. Ảnh: Nhật Đạc. |
Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Đầu tư - Baodautu.vn, ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, tỉnh vừa có thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại tỉnh Ninh Thuận, năm 2024.
Cụ thể, ngày 19/6/2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 2576/KH-BVHTTDL, đồng thời, ngày 21/8/2024, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 3819 về việc tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại tỉnh Ninh Thuận, năm 2024. Theo đó, thời gian diễn ra từ ngày 27/9 đến ngày 29/9/2024.
Tuy nhiên, trước tình hình mưa, lũ còn diễn biến rất phức tạp, thực hiện theo Công điện số 88/CĐ-TTg, ngày 6/9/2024 của Thủ tướng về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 3 và mưa, lũ sau bão; để tập trung cho công tác phòng chống lụt, bão và khắc phục hậu quả sau bão số 3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 3970, ngày 17/9/2024 điều chỉnh thời gian tổ chức.
UBND tỉnh Ninh Thuận thông tin, Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại tỉnh Ninh Thuận, năm 2024 sẽ diễn ra vào tháng 12/2024 (thời gian tổ chức cụ thể sẽ có thông báo sau).
![]() |
| Trình diễn nghệ thuật truyền thống dân tộc Chăm phục vụ du khách tại Ninh Thuận. Ảnh minh họa. |
Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước”, Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI có sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng đồng bào dân tộc Chăm của 9 tỉnh, thành phố (gồm Ninh Thuận, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, An Giang, Tây Ninh, Quảng Nam, TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh), đồng thời có sự tham gia phối hợp tổ chức của các cơ quan, ban, ngành Trung ương.
Ngày hội là dịp tôn vinh, giới thiệu giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm tới bạn bè trong nước và quốc tế; qua đó, tăng cường quảng bá hình ảnh một đất nước Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, có sự thống nhất và hòa hợp giữa các dân tộc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đồng bào Chăm…
Tại buổi họp báo về sự kiện (diễn ra tại TP. Hà Nội), ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận khẳng định, việc tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại tỉnh Ninh Thuận, năm 2024 vừa là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm của tỉnh Ninh Thuận. Ông Biên nhấn mạnh, tỉnh Ninh Thuận mong muốn ngày hội là dịp gắn hoạt động văn hoá, thể thao với quảng bá tiềm năng, thu hút phát triển du lịch của tỉnh Ninh Thuận và các tỉnh, thành phố tham dự ngày hội.
Theo bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch điểm nhấn trong Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm là tổ chức hội thảo về du lịch với chủ đề “Phát huy giá trị di sản văn hóa Chăm trong phát triển du lịch” với sự tham gia của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu khoa học, quản lý văn hóa, các nghệ nhân dân tộc Chăm....Hội thảo sẽ trao đổi kinh nghiệm, thảo luận, đề xuất giải pháp qua công tác bảo tồn, phát huy di sản giá trị văn hóa dân tộc Chăm nhằm phát triển du lịch trên địa bàn các địa phương.
Ngoài ra tại lễ khai mạc ngày hội sẽ diễn ra Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng về công nhận Bảo vật quốc gia đối với Tượng thờ vua Pô Klong Garai và bia ký Phước Thiện thuộc di sản văn hóa Chăm ở Ninh Thuận.
-
Sắp có gì ở “siêu sự kiện” chuyển đổi số quốc gia -
Cột mốc 20 triệu khách quốc tế và sức bật du lịch Việt Nam -
Hiến kế đưa Phú Quốc cất cánh cùng APEC -
Du lịch Hà Nội tái định vị cách hút khách quốc tế -
Điện Biên đăng cai Lễ hội Ném còn Việt Nam - Lào - Trung Quốc lần thứ IX -
Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2025: Khi di sản trở thành nguồn lực phát triển -
Ra mắt Không gian Nghệ thuật sống Hoàn Nguyên và tặng 1 triệu bát phở cho khách quốc tế
-
Dấu ấn See The Light: Kết nối 40.000 tri âm bằng xúc cảm -
Cổ phiếu chứng khoán đang ở định giá hấp dẫn -
Schneider Electric khai trương Phòng Thí nghiệm Hệ thống Năng lượng -
TH tiên phong ứng dụng công nghệ blockchain truy xuất nguồn gốc -
Số hóa: Động lực cho chuyển đổi bền vững -
Cargill Việt Nam: 30 năm bền bỉ phụng sự cộng đồng


