
-
Dùng AI, Deepfake cắt ghép hình ảnh để chiếm đoạt tài sản của cán bộ, doanh nhân
-
Hoãn phiên tòa kiện đòi bồi thường hơn 2,5 tỷ đồng vì xe Mercedes bốc cháy
-
Xử lý loạt công trình xây dựng sai phép ở Nha Trang: Chỉ phê bình, rút kinh nghiệm
-
Cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng: Công lao 40 năm công tác đã bị xóa
-
TP.HCM đồng loạt kiểm tra cơ sở sản xuất sữa sau vụ gần 600 sản phẩm sữa giả -
Chốt “số phận” sân vận động Chi Lăng
![]() |
Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Sương tại phiên xét xử. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN) |
Sáng 13/11, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Sương (34 tuổi, trú phường Đạo Long, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng đầu tháng 9/2019, để có tiền trả nợ và tiêu xài, Sương lên mạng xã hội Facebook đặt mua đồ trang sức là vàng giả gồm dây chuyền, lắc, còng, nhẫn... với số tiền mua mỗi món đồ từ 300.000 đến 1,2 triệu đồng.
Khi có vàng giả, lợi dụng sự quen biết với chị L.T.H. (chủ tiệm cầm đồ ở thành phố Phan Rang-Tháp Chàm), Sương đem vàng giả đến cầm cố cho chị H. để lấy tiền. Để tạo lòng tin, khi ký hợp đồng cầm đồ, Sương nói dối bản thân cũng là chủ tiệm cầm đồ, do cần tiền gấp nên mang một số trang sức là vàng 18K của mình và của khách hàng để thế chấp cho chị H.
Để tránh bị phát hiện, mỗi lần đem vàng đến thế chấp Sương đều ký hợp đồng ghi tên mình hoặc người khác và trả lãi đầy đủ đúng theo thỏa thuận. Khi gần hết thời hạn cầm cố, Sương tìm cách gia hạn. Do tin tưởng số trang sức mà Sương cầm cố nên chị H. đồng ý nhận thế chấp và giao tiền cho Sương.
Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ ngày 5/9/2019 đến 12/3/2020, Sương đã ký 63 hợp đồng cầm đồ, thế chấp 84 món đồ trang sức là vàng giả để lấy tiền, đợt thấp nhất là 3 triệu đồng, đợt cao nhất là 28 triệu đồng, tổng số tiền Sương chiếm đoạt của chị H. trên 581 triệu đồng.
Trong quá trình cầm cố, Sương đã trả lãi cho chị H. với số tiền trên 35,3 triệu đồng. Do thấy Sương cầm cố số lượng trang sức lớn mà không chuộc lại, chị H. nghi ngờ và đem số trang sức trên đi kiểm tra thì phát hiện số trang sức toàn là vàng giả. Sau đó, chị H. có đơn tố cáo về hành vi lừa đảo của Sương.
Điều đáng nói, trước đó cũng với thủ đoạn dùng trang sức là vàng giả, Sương đã cầm cố để lấy tiền của một chủ tiệm vàng khác trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. Với hành vi này, ngày 21/3/2018, Sương bị Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận tuyên phạt 3 năm tù giam, nhưng do có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên Sương được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù.
Quá trình tạm hoãn thi hành án, Sương lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội lừa đảo như trên. Tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên xét xử, Sương thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, bị cáo Sương đã bồi thường 12 triệu đồng khắc phục hậu quả cho chị H.
Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị bị cáo Sương là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác mà còn làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương nên cần phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.
Sau khi xem xét các tình tiết, tính chất và mức độ hành vi phạm tội; Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Sương 12 năm tù giam, cộng với bản án 3 năm tù trước đó, tổng hình phạt bị cáo Sương phải chấp hành là 15 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, Hội đồng xét xử buộc bị cáo Sương tiếp tục bồi thường trên 533 triệu đồng cho phía bị hại./.

-
Dùng AI, Deepfake cắt ghép hình ảnh để chiếm đoạt tài sản của cán bộ, doanh nhân -
Điều tra đường dây sản xuất sản phẩm Baby Shark, Medi Kid Calcium K2 của Công ty Herbitech -
Hoãn phiên tòa kiện đòi bồi thường hơn 2,5 tỷ đồng vì xe Mercedes bốc cháy -
Xử lý loạt công trình xây dựng sai phép ở Nha Trang: Chỉ phê bình, rút kinh nghiệm -
Cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng: Công lao 40 năm công tác đã bị xóa -
TP.HCM đồng loạt kiểm tra cơ sở sản xuất sữa sau vụ gần 600 sản phẩm sữa giả -
Đi tìm nguồn gốc sản phẩm “bổ não” xuất xứ Đức - Bài 1: “Tôi chỉ muốn tốt cho mẹ...”
-
1 Tăng vốn 5.000 tỷ đồng cho Ngân hàng Hợp tác xã: Không thuộc thẩm quyền Quốc hội, chưa rõ nguồn bố trí
-
2 Đừng để người ở biệt thự “tranh suất” mua nhà ở xã hội với người nghèo
-
3 Tiền gửi bị hút khỏi ngân hàng, sức ép lãi suất lại tăng
-
4 Áp thuế thu nhập chuyển nhượng bất động sản theo thời gian nắm giữ để tránh “lướt sóng”
-
Đất Xanh Miền Tây trong kỷ nguyên mới: Vững bước trở thành nhà phát triển dự án toàn diện hàng đầu Miền Tây
-
Nhựa Tiền Phong khánh thành 3 cây cầu nối yêu thương tại Long An, Kiên Giang, Hậu Giang
-
Nguồn vốn Agribank thúc đẩy kinh tế tư nhân phát huy vai trò trụ cột quan trọng của nền kinh tế
-
CONINCO: Củng cố nguồn lực, mở rộng thị trường, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình
-
Năm thứ 3 liên tiếp Coteccons đứng đầu bảng xếp hạng "Top 10 Nhà thầu Xây dựng Uy tín"
-
ĐHĐCĐ SeABank: Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT người nước ngoài