-
Để thể chế thực sự trở thành điểm tựa vững vàng cho tăng trưởng - Bài 2: Đồng hành gỡ khó, đồng hành kiến tạo -
Quảng Trị tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc về đấu nối vào đường BOT -
TP.HCM chạy nước rút cho 3 mục tiêu lớn cuối năm -
TP.HCM: Kêu gọi doanh nghiệp đầu tư, vận hành không gian thử nghiệm thực tế cho Drone
-
Tháng 10/2026, chạy thử Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất -
Thu hẹp tài sản trưng mua, mở rộng tài sản trưng dụng
| Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: AFP) |
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Tôi vừa kết thúc một cuộc điện đàm rất tốt với Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc, thảo luận về một số điều phức tạp của thỏa thuận thương mại mà chúng tôi vừa ký kết và đã nhất trí. Cuộc gọi kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi và đã kết thúc rất tích cực cho cả hai quốc gia.
Sẽ không còn bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tính phức tạp của các sản phẩm đất hiếm nữa. Các nhóm tương ứng của chúng ta sẽ sớm họp tại một địa điểm sẽ được xác định. Chúng ta sẽ có sự tham gia của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Đại diện Thương mại Mỹ, Đại sứ Jamieson Greer.
Trong cuộc trò chuyện, Chủ tịch Tập Cận Bình đã thân thiện mời Đệ nhất phu nhân và tôi đến thăm Trung Quốc và tôi đã đáp lại. Là Tổng thống/Chủ tịch của hai quốc gia vĩ đại, đây là điều mà cả hai chúng tôi đều mong muốn thực hiện.
Cuộc điện đàm tập trung gần như hoàn toàn vào thương mại. Không có thảo luận nào liên quan đến Nga/Ukraine hoặc Iran. Chúng tôi sẽ thông báo cho các phương tiện truyền thông về lịch trình và địa điểm của cuộc họp sắp tới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến vấn đề này!”.
Trước đó, theo hãng tin Reuters, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington ngày 5/6 đã xác nhận thông tin về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.
Đại sứ quán Trung Quốc cho biết hai nhà lãnh đạo đã có cuộc điện đàm vào ngày 5/6 nhằm giải quyết những bất đồng về thuế quan – vấn đề đang khiến nền kinh tế toàn cầu gặp nhiều sóng gió.
Phía Trung Quốc cho biết rằng các cuộc đàm phán được thực hiện theo yêu cầu của Tổng thống Trump, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết về cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo.
Cuộc điện đàm nêu trên diễn ra trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh trong những tuần gần đây đã đưa ra những cáo buộc lẫn nhau về vấn đề đất hiếm - một trong những tranh cãi có nguy cơ phá vỡ thỏa thuận thương mại mong manh mới đạt được vào tháng trước.
Vào ngày 12/5, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận kéo dài 90 ngày để dỡ bỏ một số mức thuế quan lên tới mức 3 chữ số mà hai bên đã tuyên bố áp đặt lên lẫn nhau kể từ khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1. Dù thị trường chứng khoán đã phản ứng tích cực sau thỏa thuận tạm thời, nhưng động thái trên vẫn chưa giải quyết được những trở ngại lớn hơn gây ra căng thẳng trong quan hệ song phương.
Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1, ông Trump liên tục cảnh báo áp đặt các biện pháp trừng phạt thương mại lên các đối tác, nhưng nhiều lần lại rút lại vào phút chót. Cách tiếp cận "lúc có lúc không" này khiến nhiều lãnh đạo thế giới tỏ ra khá bối rối và khiến giới doanh nghiệp lo ngại vì khó có thể dự đoán sát được thị trường.
Quyết định của Trung Quốc hồi tháng 4 về việc đình chỉ xuất khẩu một loạt khoáng sản đất hiếm và nguồn nam châm quan trọng đã tiếp tục gây gián đoạn nguồn cung cho các ngành như ô tô, sản xuất chip máy tính và quốc phòng toàn cầu.
Bắc Kinh xem xuất khẩu đất hiếm là một đòn bẩy quan trọng. Việc giảm nguồn cung loại khoáng sản này có thể gây sức ép chính trị trong nước với ông Trump nếu tăng trưởng kinh tế bị chậm lại do các công ty thiếu đất hiếm để phục vụ quá trình sản xuất.
Thỏa thuận 90 ngày về thuế và thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn rất mong manh. Ông Trump cáo buộc Trung Quốc vi phạm thỏa thuận nên đã yêu cầu hạn chế xuất khẩu phần mềm thiết kế chip và các lô hàng khác sang Trung Quốc, đồng thời tăng gấp đôi thuế thép và nhôm lên 50%. Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc trên và đe dọa đáp trả.
Tổng thống Trump từ lâu đã thúc đẩy các cuộc điện đàm hoặc tiếp xúc trực tiếp Chủ tịch Tập, nhưng Trung Quốc đã từ chối vì cho rằng điều này không phù hợp với cách tiếp cận truyền thống của Bắc Kinh – cần đưa ra các chi tiết thỏa thuận trước khi các nhà lãnh đạo trao đổi với nhau.
Tổng thống Mỹ và các cố vấn của mình lại cho rằng các cuộc đối thoại giữa hai nguyên thủ là cách thức hiệu quả và quan trọng để tháo gỡ những bế tắc mà các quan chức cấp thấp hơn khó có thể giải quyết được.
-
Để thể chế thực sự trở thành điểm tựa vững vàng cho tăng trưởng - Bài 2: Đồng hành gỡ khó, đồng hành kiến tạo -
Quảng Trị tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc về đấu nối vào đường BOT -
TP.HCM chạy nước rút cho 3 mục tiêu lớn cuối năm -
TP.HCM: Kêu gọi doanh nghiệp đầu tư, vận hành không gian thử nghiệm thực tế cho Drone
-
Tháng 10/2026, chạy thử Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất -
Thu hẹp tài sản trưng mua, mở rộng tài sản trưng dụng -
TP.HCM đã thu hút 17,2 tỷ USD vốn FDI, vượt hơn 56% kế hoạch năm -
Đề xuất miễn thuế với thu nhập từ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, khám chữa bệnh -
Việt Nam tự tin đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10%/năm giai đoạn 2026-2030 -
[Ảnh] One Central Saigon tăng tốc hoàn thiện diện mạo giữa trung tâm TP.HCM -
Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho thị trường hàng hóa phái sinh
-
1
Đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng Việt - Mỹ: Đến rất gần kết quả cuối cùng -
2
Nhóm công ty chứng khoán có ngân hàng chống lưng: Rủi ro vì dồn tiền vào vài "ông lớn" -
3
Metro Bến Thành - Tham Lương dự kiến khoan hầm ngầm từ tháng 8/2027 -
4
Gỡ “ma trận” đứng tên hộ: Cuộc chiến làm sạch sở hữu chéo ngân hàng
-
Gần 400 doanh nghiệp Hải Phòng tham gia kết nối, giao thương tại TP.HCM -
Ngân hàng NCB hợp tác chiến lược với hệ sinh thái năng lượng hàng đầu Việt Nam -
Vietcombank tham dự ASEAN Exchanges Roadshow 2026 tại Bangkok, Thái Lan -
Vietcombank tham dự Hội thảo Ngày doanh nghiệp Việt Nam HOSE - Daiwa năm 2026 tại Singapore -
Đông Tây Land - Đối tác phân phối chiến lược trên hành trình kiến tạo các đại đô thị -
Dòng tiền tìm đến giá trị thực tại triển lãm Nam Long Experience 2026
