-
Đại hội Đảng XIV rút ngắn 1,5 ngày làm việc -
Đại hội XIV của Đảng hoàn thành thảo luận các văn kiện Đại hội -
Chuyển mạnh từ “đi sau xử lý” sang “đi trước kiểm soát” trong phòng chống tham nhũng -
Hoàn thiện thể chế, pháp luật về huy động, sử dụng nguồn lực tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững -
Hoàn thiện cơ chế để cán bộ đảng viên "không thể tham nhũng", "không dám tham nhũng", “không cần tham nhũng” -
Bộ ba động lực đưa Việt Nam bứt phá, trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao
![]() |
| Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch thuế quan "có đi có lại" đối với hơn 180 đối tác thương mại của Mỹ vào ngày 2/4/2025. Ảnh: AFP |
Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump đã thông báo với Tòa phúc thẩm liên bang Mỹ rằng họ sẽ tìm kiếm "biện pháp cứu trợ khẩn cấp" từ Tòa án tối cao sớm nhất là vào ngày 30/5 nếu phán quyết về thuế quan của Tòa án thương mại quốc tế Mỹ không nhanh chóng bị tạm dừng.
Phán quyết do Tòa án thương mại quốc tế Mỹ đưa ra vào tối ngày 28/5 "tạm thời bị hoãn lại cho đến khi có thông báo mới trong khi tòa án này xem xét các giấy tờ khiếu nại", Tòa phúc thẩm liên bang Mỹ yêu cầu.
Việc tạm dừng này giúp chính quyền Tổng thống Trump có thêm thời gian để làm rõ xem liệu phán quyết của Tòa án thương mại quốc tế Mỹ có nên bị hoãn lại trong thời gian diễn ra quá trình kháng cáo.
Các quan chức của Tổng thống Trump khẳng định rằng họ có các lựa chọn khác để áp dụng thuế quan, ngay cả khi họ không thắng thế trong vụ kiện.
"Ngay cả khi chúng tôi thua, chúng tôi vẫn sẽ làm theo cách khác", ông Peter Navarro, cố vấn thương mại của Tổng thống Trump, nói với các phóng viên tại Nhà Trắng vào chiều ngày 29/5.
Tòa phúc thẩm liên bang Mỹ đã cho các nguyên đơn - một nhóm bao gồm các tổng chưởng lý tiểu bang và một số ít doanh nghiệp trong nước - một tuần để phản hồi lại đề nghị hoãn thực thi phán quyết trong khi chờ kháng cáo của chính quyền. Phản hồi đó có thể phải đưa ra trước ngày 9/6.
"Đây chỉ là một bước thủ tục khi tòa án xem xét yêu cầu hoãn lại lâu hơn của chính phủ trong khi chờ kháng cáo", ông Jeffrey Schwab, luật sư của các nguyên đơn doanh nghiệp, cho biết.
"Chúng tôi tin tưởng rằng Tòa phúc thẩm liên bang về sau sẽ bác bỏ động thái của chính phủ, thừa nhận tác hại không thể khắc phục mà các mức thuế quan này gây ra cho khách hàng của chúng tôi", luật sư Schwab bày tỏ.
Hội đồng xét xử gồm 3 thẩm phán của Tòa án thương mại quốc tế Mỹ - bao gồm một người được Tổng thống Trump bổ nhiệm - đã tuyên bố vô hiệu tất cả các mức thuế quan "có đi có lại" và các mức thuế khác của Tổng thống Trump.
Các thẩm phán cho rằng Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế mà Tổng thống Trump đã viện dẫn để ban hành các mức thuế quan, không "trao quyền hạn vô hạn như vậy" cho các tổng thống.
Tòa án thương mại quốc tế đã áp lệnh ngăn chặn áp dụng toàn quốc, vĩnh viễn tất cả các mức thuế trả đũa mà Tổng thống Trump đã ban hành vào đầu tháng 4. Phán quyết cũng cấm chính quyền Tổng thống Trump thực hiện bất kỳ sửa đổi nào trong tương lai đối với các mức thuế quan đang được đề cập. Đồng thời, Tòa án thương mại quốc tế cho chính quyền thời hạn 10 ngày thực hiện các thay đổi cần thiết để thực thi phán quyết.
Chính quyền Tổng thống Trump đã đệ đơn kháng cáo ngay sau khi phán quyết của Tòa án thương mại quốc tế được đưa ra. Họ yêu cầu Tòa án thương mại quốc tế tạm dừng mọi việc thực thi phán quyết trong khi quá trình kháng cáo diễn ra, đồng thời cũng tìm kiếm "ít nhất là cứu trợ tạm thời" từ Tòa phúc thẩm liên bang.
Đồng thời, chính quyền của ông Trump đã nhắm một loạt chỉ trích vào các thẩm phán của Tòa án thương mại quốc tế với cáo buộc họ thiên vị và lạm dụng quyền lực của mình.
"Tòa án tối cao phải chấm dứt điều này", thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết vào chiều ngày 29/5. "Những thẩm phán này đang đe dọa làm suy yếu uy tín của Mỹ trên trường thế giới", bà Leavitt nói thêm.
-
Đại hội Đảng XIV rút ngắn 1,5 ngày làm việc -
Đại hội XIV của Đảng hoàn thành thảo luận các văn kiện Đại hội -
Chuyển mạnh từ “đi sau xử lý” sang “đi trước kiểm soát” trong phòng chống tham nhũng -
Hoàn thiện thể chế, pháp luật về huy động, sử dụng nguồn lực tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững
-
Hoàn thiện cơ chế để cán bộ đảng viên "không thể tham nhũng", "không dám tham nhũng", “không cần tham nhũng” -
Bộ ba động lực đưa Việt Nam bứt phá, trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao -
TP.HCM sẽ đóng vai trò “kiến trúc sư trưởng”, dẫn dắt liên kết vùng -
Thực hiện chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới trong kỷ nguyên phát triển thịnh vượng và hùng cường -
Đảng bộ Hà Nội phấn đấu trở thành hình mẫu về Đảng cầm quyền hiện đại, liêm chính, hành động, kiến tạo -
Chuyển từ “huy động” sang “khơi thông và nuôi dưỡng” các nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng -
Giải pháp chiến lược để đảm bảo tăng trưởng kinh tế hai con số
-
YeaH1 bắt tay Sony Music, mở đường V-Pop ra thế giới -
Gấp cuốn sổ cũ, hộ kinh doanh bước vào nhịp kinh doanh mới trên app ngân hàng -
VPBank hợp tác với Suzuki Việt Nam triển khai giải pháp tài chính linh hoạt cho đại lý ô tô -
Magicwave bắt tay Kao Corporation trong chiến lược phát triển tã dán và tã quần Merries tại Việt Nam -
CPV Food Bình Phước tri ân trang trại gia công, nâng chuẩn chất lượng năm 2026 -
Kafi - Doanh nghiệp xuất sắc và Thương hiệu truyền cảm hứng châu Á 2025

