-
Hợp tác xã điện tử mở rộng không gian cho kinh tế số và kinh tế tập thể -
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết giảm giá sách vì học sinh và phụ huynh -
Lao động Việt Nam trước ngã rẽ “xanh” -
Từ năm học 2026-2027, cả nước sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa -
Chi tiết chính sách cho vay, hỗ trợ tạo việc làm, mở rộng việc làm -
Quy định mới về đánh giá, xếp loại công chức
Ngày 13/7, võ sư Nam Anh Kiệt mang theo một số người tới võ đường của võ sư Nam Nguyên Khánh. Tổng đàn chủ Vịnh Xuân Nam Anh sau đó đã ra đòn liên tiếp khiến Chưởng môn phái Vịnh Xuân Quyền Nam Bắc chấn thương phải nhập viện. Sau đó, cả hai bên đều đã lên tiếng về vụ lùm xùm này.
Nam Anh Kiệt đã lên tiếng bào chữa rằng: “Tôi khẳng định rằng tôi đánh ông ta (Nam Nguyên Khánh) là mặt đối mặt, không phải đánh lén, không phải “úp sọt”. Đây là tôi nhân danh đạo lý để dạy dỗ ông ta”. Trong khi người bị đánh là võ sư Nam Nguyên Khánh lại nói hoàn toàn ngược lại.
![]() |
| Võ sư Nam Anh Kiệt (áo hồng) kéo đến đánh võ sư Nam An Khánh |
Trong diễn biến mới nhất, Nam Anh Kiệt đã bị cách chức, nhưng không phải vì thế là vụ việc lắng xuống. Dư luận và đặc biệt là làng võ Việt Nam rất muốn được làm rõ, bởi lẽ việc đánh nhau như vậy đang làm xấu hình ảnh chung của võ Việt.
Điều đáng nói là võ sư Nam Anh Kiệt vẫn tỏ ra không hề hối hận trước cách hành xử côn đồ của mình khi cho biết: “Tôi rất buồn khi phải rời vị trí mà mình đảm nhiệm từ năm 2015. Tôi còn muốn đóng góp cho môn phái nhiều nhưng bây giờ bị cách chức, không còn tiếng nói nữa. Tuy nhiên, tôi không hối hận về sự việc với Nam Nguyên Khánh. Anh ta sỉ nhục tôi, thầy và gia đình tôi nên tôi không thể kiềm chế”.
![]() |
| Ông Hoàng Vĩnh Giang - Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam |
Trao đổi về vấn đề này, ông Hoàng Vĩnh Giang, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam cho biết: “Tôi không quan tâm tới chuyện đánh nhau đó. Việc đánh chửi là cá nhân, Liên đoàn không có gì phải theo giải quyết. Đây là thẩm quyền xử lý của công an, của tổ dân phố”.
Cũng theo ông Giang, việc những vụ đánh nhau như vừa qua không ảnh hưởng tới hình ảnh của Liên đoàn, bởi đây là chuyện mâu thuẫn cá nhân. Bản thân ông Giang cũng không muốn bình luận gì nhiều về vụ việc lùm xùm này.
Còn theo một lãnh đạo khác của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, đa số những trò đánh nhau, thách đấu nhau thời gian qua chỉ là PR, và không được cấp phép. Việc những người này đánh nhau là vi phạm pháp luật, sẽ được công an xử lý.
-
Từ năm học 2026-2027, cả nước sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa -
[Longform] TP.HCM tái định vị OCOP: Chìa khóa mở cửa nhiều thị trường lớn -
Dân số Việt Nam dự báo đạt đỉnh hơn 115 triệu người vào khoảng năm 2059 -
2.223 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI -
Báo Tài chính - Đầu tư đoạt Giải báo chí Vì một Hải Phòng phát triển lần thứ VII -
Chi tiết chính sách cho vay, hỗ trợ tạo việc làm, mở rộng việc làm -
Quy định mới về đánh giá, xếp loại công chức
-
DNP Holding chính thức trở thành công ty con của Tasco -
Tương lai ngành quản lý tài sản tại Việt Nam với mô hình Hybrid Wealth -
Phân bón Cà Mau giữ vững đà tăng trưởng -
Công bố Top 500 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam -
LOTTE MART Đà Nẵng đầu tư nâng cấp toàn diện, đón cơ hội tăng trưởng 2026 -
Morinaga Ice Cream - Bước ngoặt chiến lược và tiềm năng tăng trưởng của ngành kem Việt Nam


