Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Ông Lê Trung Chinh tái đắc cử Chủ tịch thành phố Đà Nẵng
Hoàng Anh - 25/06/2021 13:10
 
Hội đồng nhân dân TP.Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 tín nhiệm, tiếp tục bầu ông Lê Trung Chinh giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố.

Sáng 25/6, HĐND TP. Đà Nẵng đã khai mạc Kỳ họp thứ nhất, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2016; kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh của HĐND Thành phố và UBND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 để kiện toàn bộ máy.

Kết quả bỏ phiếu cho thấy, 100% đại biểu có mặt đã thống nhất bầu ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021, tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.  Các đại biểu cũng đã đồng ý bầu ông Lê Minh Trung và bà Cao Thị Huyền Trân giữ chức Phó chủ tịch HĐND Thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Kỳ họp, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2016- 2021 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Trung Chinh, sinh năm 1969, quê huyện Hoà Vang (TP. Đà Nẵng), học vị Tiến sĩ ngành giáo dục học, cử nhân Sư phạm toán; từng làm Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng), Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng ông Lương Nguyễn Minh Triết, ông Lê Minh Trung và bà Cao Thị Huyền Trân được bầu giữ chức Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐND Thành phố.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng ông Lương Nguyễn Minh Triết, ông Lê Minh Trung và bà Cao Thị Huyền Trân được bầu giữ chức Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐND Thành phố.

HĐND TP. Đà Nẵng khóa X cũng tiếp tục bầu ông Hồ Kỳ Minh, ông Lê Quang Nam  giữ chức Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, năm 2021, mở đầu nhiệm kỳ mới, với nhiều cơ hội và cũng không ít khó khăn thách thức; nhiệm vụ đặt ra phía trước hết sức quan trọng, cấp bách và nặng nề. Nhưng Đảng bộ và nhân dân thành phố luôn tin tưởng và kỳ vọng HĐND, UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục phát huy truyền thống, với quyết tâm cao và quyết liệt trong hành động nhằm đưa thành phố vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình.

Ông Lê Trung Chinh tái đắc cử Chủ tịch thành phố Đà Nẵng.
Ông Lê Trung Chinh tái đắc cử Chủ tịch thành phố Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết từ ngày 1/7/2021, bộ máy của HĐND thành phố sẽ hoạt động theo mô hình thí điểm tổ chức chính quyền đô thị; theo đó, vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND thành phố được tăng cường với nhiều yêu cầu mới và trách nhiệm lớn hơn, nhất là tăng cường giám sát việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở cấp quận, phường.

Do đó, HĐND thành phố cần xây dựng quy chế hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới; thông qua nội quy các kỳ họp nhiệm  kỳ 2021-2026; tiếp tục đổi mới một cách mạnh mẽ, toàn diện về phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng các kỳ họp, bảo đảm quyết định kịp thời các vấn đề lớn, quan trọng, đúng pháp luật; ban hành các nghị quyết có tính khả thi cao, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố, lấy người dân là trung tâm trong mọi quyết sách.

Ông Chu Ngọc Anh tái đắc cử Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
Ông Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khóa XV vừa tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư