-
Quảng Trị điều chỉnh vốn tại 5 dự án đầu tư công có vốn nước ngoài -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thanh niên Việt Nam làm chủ tương lai bằng tri thức, bản lĩnh và sáng tạo -
Thành phố mang tên Bác: Hành trình 30 năm từ tâm nguyện đến danh xưng lịch sử -
Gia Lai: 16 dự án không còn vướng mắc nhưng chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài -
Việt Nam - Venezuela thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực giai đoạn 2026-2030 -
Hà Nội sẽ có thêm 10 triệu dân: Cơ hội cho nhiều ngành kinh tế
![]() |
| "TP.HCM hôm nay đang ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Đồng bào TP.HCM luôn nhớ Bác, Đảng bộ thành phố sẽ luôn noi gương Bác", Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng |
Đó là những chia sẻ của ông Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Trung ương Đảng, người theo dõi Đảng bộ TP.HCM đến hết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong phiên bế mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI.
Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, sau 4 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, hôm nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc do Đại hội đề ra.
Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của Đảng bộ thành phố, Nhân dân thành phố vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, thể hiện tâm huyết và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố với tinh thần vì cả nước, cùng cả nước.
“Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình, Đại hội đã nghiêm túc đánh giá những hạn chế, khuyết điểm trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; phân tích nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới”, ông Nguyễn Thiện Nhân nói.
Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, tại Đại hội lần này, nhiều đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X không tái cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI. “Những kết quả mà thành phố đạt được 5 năm qua, trong điều kiện phải vượt qua nhiều khó khăn thách thức, có sự đóng góp rất quan trọng của các đồng chí Đại hội chúng ta đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những cống hiến có ý nghĩa của các đồng chí”, ông Nhân nói.
“Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI là động lực tinh thần và chính trị mạnh mẽ cổ vũ Đảng bộ và Nhân dân thành phố tiến lên tận dụng thời cơ, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và Nhân dân thành phố; phát huy truyền thống "Bản lĩnh, kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình" để mở ra một giai đoạn phát triển mới với khí thế mới của thành phố”, ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.
Trước khi kết thúc bài phát biểu, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng bày tỏ sự bồi hồi khi nhớ về Bác. “Gần 100 năm trước, tại nơi này, Bác đã ra đi tìm đường cứu nước, theo lời dặn của Cha: Khi nước mất thì con phải tìm đường cứu nước, không phải tìm cha. Nước nhà đã độc lập được 75 năm, Thành phố đã mang tên Bác từ ngày 03 tháng 7 năm 1976. Đã 45 năm hòa bình, thống nhất đất nước, nhưng Bác vẫn luôn cùng chúng cháu hành quân”, ông Nhân nói và nhấn mạnh, TP.HCM hôm nay đang ngày càng "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn". Đồng bào TP.HCM luôn nhớ Bác, Đảng bộ Thành phố sẽ luôn noi gương Bác.
Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI cũng kêu gọi toàn Đảng bộ với hơn 240.000 đảng viên tiếp tục đoàn kết, quyết liệt hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội, mở ra một giai đoạn phát triển mới của thành phố, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân, kỷ niệm 100 năm có Đảng, 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xứng đáng là Thành phố mang tên Hồ Chí Minh.
-
Quảng Trị điều chỉnh vốn tại 5 dự án đầu tư công có vốn nước ngoài -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thanh niên Việt Nam làm chủ tương lai bằng tri thức, bản lĩnh và sáng tạo -
Thành phố mang tên Bác: Hành trình 30 năm từ tâm nguyện đến danh xưng lịch sử -
Gia Lai: 16 dự án không còn vướng mắc nhưng chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài
-
Việt Nam - Venezuela thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực giai đoạn 2026-2030 -
Hà Nội sẽ có thêm 10 triệu dân: Cơ hội cho nhiều ngành kinh tế -
Xử lý nhà, đất dôi dư trong một số trường hợp đặc biệt -
Chính thức chấm điểm bộ ngành, địa phương về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công -
Tăng mục tiêu tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 lên 18% GDP -
Hưng Yên: Kinh tế - xã hội 6 tháng tiếp tục tăng trưởng tích cực, đạt nhiều kết quả nổi bật -
Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh
-
Tái cấu trúc và M&A: Động lực cho chu kỳ tăng trưởng mới của doanh nghiệp Việt -
FPT và Microsoft “bắt tay” thúc đẩy chuyển đổi AI và đổi mới sáng tạo trên toàn châu Á -
Gánh nặng RSV ở người cao tuổi tại Việt Nam và châu Á - Thái Bình Dương -
Công ty Cổ phần OCHAO khánh thành Nhà máy bánh số 1 -
Điện Biên cho phép thí điểm UAV để phát triển kinh tế không gian tầm thấp -
Nâng cao trải nghiệm khách hàng từ đội ngũ nhân viên

