Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Ông Trần Bắc Hà nghỉ hưu, ông Trần Anh Tuấn phụ trách điều hành hoạt động của HĐQT
Hà Tâm - 01/09/2016 22:10
 
Hôm nay (1/9), ông Trần Bắc Hà đã rời vị trí Chủ tịch HĐQT BIDV để nghỉ hưu. Theo công bố của BIDV, ông Trần Anh Tuấn, ủy viên HĐQT BIDV - sẽ thực hiện "chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT". Tuy nhiên, ông Trần Anh Tuấn cũng chỉ còn 2 năm nữa là đến tuổi nghỉ hưu.
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay (1/9), BIDV có công văn gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc thay đổi nhân sự cấp cao.

Theo đó, ông Trần Bắc Hà (sinh năm 1956) sẽ chính thức nghỉ hưu từ 1/9. Ông Trần Anh Tuấn, ủy viên HĐQT BIDV được bầu phụ trách điều hành hoạt động của HĐQT và "thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT".

Cũng giống ông Trần Bắc Hà, ông Trần Anh Tuấn là một cán bộ kỳ cựu tại BIDV,  gắn bó với BIDV 35 năm nay. Bản thân ông cũng đã đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng tại ngân hàng này, trong đó có vị trí Tổng giám đốc.

Cụ thể, ông Tuấn sinh năm 1958, kém ông Trần Bắc Hà 2 tuổi. Ông Trần Anh Tuấn bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 1981. Chỉ 8 năm sau, vào tháng 7/1989, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Chi nhánh Gia Lai (Gia Lai – Kon Tum). Mười năm sau, vào tháng 9/1999, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc BIDV. Tiếp đó, tháng 10/2006, ông Trần Anh Tuấn trở thành Ủy viên HĐQT.

Từ tháng 01/2008 đến hết hết tháng 4/2015, ông là Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Sau khi ông Phan Đức Tú được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc BIDV (từ 01/5/2012), ông Trần Anh Tuấn giữ chức vụ Ủy viên HĐQT BIDV và được giao thực hiện "chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT BIDV kể từ ngày 01/9/2016".

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư