-
Nóng cuộc đua chip AI, hãng chip Hàn Quốc đầu tư tổ hợp sản xuất 15 tỷ USD -
Mỹ ra luật chơi mới, TikTok có 270 ngày để thoái vốn hoặc bị cấm cửa -
Dầu thô rớt giá 3% giữa rủi ro chiến sự Trung Đông -
Fed khó có khả năng sớm hạ lãi suất -
Ông Tập Cận Bình: Xuất khẩu của Trung Quốc giúp giảm lạm phát toàn cầu -
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng mạnh bất ngờ trong quý I/2024
Trong báo cáo thị trường tháng công bố ngày 11/3, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đánh giá triển vọng tăng trưởng kinh tế cũng như nhu cầu dầu mỏ tăng trở lại trong năm nay, trong bối cảnh nhiều nước đang triển khai tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 và làn sóng kích thích tài chính đang được áp dụng ở nhiều nơi.
Theo dự báo của OPEC, nhu cầu dầu trên toàn cầu sẽ tăng khoảng 200.000 thùng/ngày và kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 5,1% nhờ dự luật cứu trợ COVID-19 trị giá 1.900 tỷ USD vừa được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành và nhiều nền kinh tế ở châu Á tiếp tục phục hồi.
Cũng theo OPEC, thị trường dầu mỏ có thể sẽ biến động khó lường trong vài tháng tới, khi nhu cầu dầu trong nửa cuối năm sẽ quay đầu tăng mạnh nhờ các hoạt động kinh tế tăng tốc sau khi đại dịch cơ bản được kiềm soát.
Hiện giá dầu thô đã tăng hơn 80% so với thời điểm xuống thấp kỷ lục hồi cuối tháng 10/2020 và vẫn đang tiếp tục tăng trong mấy tuần gần đây. Trong tuần này, giá dầu cũng dao động nhiều, khiến một số nhà phân tích cho rằng đà phục hồi của “vàng đen” đang bắt đầu nóng lên.
Trước đó, các nước giàu có trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã giảm số lượng dầu thô dự trữ trong tháng 1 xuống mức gần tiệm cận với lượng dự trữ trung bình trong giai đoạn 2015-2019, do cả 3 khu vực sản xuất dầu trên thế giới đều giảm lượng cung ứng.
Tuy nhiên, việc giá dầu gần đây tăng lên có thể sẽ khiến một số nước sản xuất dầu ngoài OPEC như Mỹ, Canada, Nga và Na Uy tăng nguồn cung lên 1 triệu thùng/ngày trong năm nay. Hiện đã có một số dấu hiệu cho thấy sản lượng dầu của Mỹ sẽ sớm phục hồi về mức gần bằng trước khi xảy ra đại dịch.
OPEC dự báo nhu cầu mua dầu thô của tổ chức này trong năm nay sẽ tăng khoảng 4,9 triệu thùng/ngày. Dù chưa thể bù lại được mức sụt giảm lên tới 6,9 triệu thùng/ngày hồi năm ngoái nhưng đây vẫn sẽ là một triển vọng tích cực.
-
Tư duy lạm phát thay đổi có thể khiến Nhật Bản đẩy lãi suất lên cao -
Dầu thô rớt giá 3% giữa rủi ro chiến sự Trung Đông -
Ấn Độ bắt đầu tổng tuyển cử bầu Hạ viện khóa 18 -
Nhật Bản: BoJ cân nhắc tăng lãi suất do lạm phát tăng cao -
EU tổ chức Hội nghị thượng đỉnh bất thường bàn hướng thúc đẩy nền kinh tế châu Âu -
Fed khó có khả năng sớm hạ lãi suất -
"Mùa đông gọi vốn” ở Đông Nam Á vẫn chưa qua
- SeABank kết nối hưng thịnh, tri ân khách hàng doanh nghiệp nhân 30 năm thành lập
- Cathay Life Việt Nam vào "Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam năm 2024"
- MISUMI Việt Nam khuyến khích tài năng trẻ trong thiết kế máy
- FPT hợp tác với USAID thúc đẩy triển khai năng lượng sạch
- Vietlott trao giải thưởng xổ số trị giá hơn 314 tỷ đồng
- Mang Yang - Gia Lai hội đủ yếu tố để trở thành “thiên đường bò sữa” Việt Nam