Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
OPEC: Sản lượng khai thác dầu thô xuống đáy 30 năm
Anh Ngọc - 03/07/2020 17:00
 
Theo Tổ chức Xuất khẩu Dầu mỏ Thế giới (OPEC), trong tháng 6 qua, tổng sản lượng khai thác dầu thô đã rơi xuống ngưỡng thấp nhất kể từ tháng 5/1991.

Trong tháng 6, OPEC đã cắt giảm sản lượng 22,69 triệu thùng dầu/ngày. Trong đó, Saudi Arabia là nước triệt để tuân thủ các cam kết cắt giảm sản lượng, duy trì mức khai thác chỉ 7,53 triệu thùng dầu/ngày.

Saudi Arabia cũng cam kết cắt giảm tự nguyện bổ sung theo thoả thuận bắt đầu có hiệu lực trong tháng 7/2020.

Trong OPEC+, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất thực hiện đúng lời hứa cắt giảm theo thỏa thuận, nhưng lại không đạt tiêu chí về cắt giảm tự nguyện như "đầu tàu" Saudi Arabia.

Các nước còn lại trong OPEC+ là Angola, Iraq và Nigeria là những nước chưa thực hiện cam kết cắt giảm. Angola tuân thủ được 83% sản lượng cắt giảm, Nigeria tuân thủ được 77% sản lượng cắt giảm và Iraq tuân thủ được 70% sản lượng cắt giảm.

Venezuela dù không thuộc diện bắt buộc cắt giảm sản lượng trong thỏa thuận OPEC+ nhưng lại "tự nguyện" cắt giảm khi sản lượng khai thác chỉ đạt 340.000 thùng dầu/ngày.

OPEC vẫn thất hứa dù đã mạnh tay cắt giảm sản lượng
Sản lượng dầu mỏ tháng 5 của OPEC xuống mức thấp nhất gần 2 thập kỷ qua, nhưng vẫn thiếu theo cam kết với các đồng minh.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư