Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Phạt VTV 30 triệu đồng vì chiếu phim “Nhặt xương cho thầy”
Kỳ Dương - 21/11/2014 15:09
 
Nguồn tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Thanh tra Bộ này đã ra quyết định xử phạt Đài Truyền hình Việt Nam 30 triệu đồng vì hành vi phát sóng bộ phim hoạt hình “Nhặt xương cho thầy” gây phản cảm, xúc phạm các thầy cô giáo.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Bức xúc với quà tặng ‘Nhặt xương cho thầy’ trên VTV
Ekip tìm tuổi Công Phượng đã điều tra một cách nhẫn tâm?
Khâm phục cách Công Phượng đón nhận cú sốc...
Scandal "tuổi thật" của Công Phượng đã đi quá giới hạn?
VTV đưa ra bằng chứng về tuổi của Công Phượng gây "bão" cộng đồng mạng
   
  Hình ảnh trong bộ phim hoạt hình "Nhặt xương cho thầy."  

Mức phạt này áp dụng Điểm b, Khoản 4, Điều 8, Nghị định 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ. Ngoài việc bị phạt tiền, VTV buộc phải xin lỗi theo quy định.


Trước đó, chương trình Quà tặng cuộc sống phát sóng lúc 22 giờ 10 phút trên kênh VTV3 với đoạn phim hoạt hình ngắn “Nhặt xương cho thầy.” Phim phỏng theo truyện cười dân gian Việt Nam với hình ảnh người thầy phản cảm, tham ăn vô độ, ăn hết phần của trò và bắt trò dọn xương. Với sự thông minh của học trò, người thầy đã có bài học đắt giá.

Đáng chú ý, bộ phim bị dư luận phản đối mạnh mẽ bởi “nhà đài” phát đúng dịp cả nước tổ chức tri ân thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Sáng 21/11, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết, trong lúc cả nước đang tri ân thầy cô nhân ngày lễ Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11 thì VTV3 lại phát bộ phim hoạt hình này, làm xúc phạm đến tình cảm thiêng liêng của cả xã hội và Bộ Thông tin và Truyền thông đang xem xét xử lý./.

Xúc động bức thư nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng gửi Công Phượng

Xúc động bức thư nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng gửi Công Phượng

Hãy bước qua dư luận như em đã từng vượt qua hàng phòng ngự để đưa bóng vào lưới của đối phương

Sách luật in hình phản cảm: Phạt nhà xuất bản 252 triệu đồng

Sách luật in hình phản cảm: Phạt nhà xuất bản 252 triệu đồng

Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho biết Bộ TT&TT vừa quyết định xử phạt Nhà xuất bản Lao động – Xã hội vì in hai cuốn sách luật có hình ảnh phản cảm. Tổng mức tiền phạt là 252 triệu đồng.

Thu tên miền một loạt website không phù hợp thuần phong mỹ tục

Thu tên miền một loạt website không phù hợp thuần phong mỹ tục

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ra hàng loạt Quyết định xử phạt các cá nhân, tổ chức vi phạm nghiêm trọng trong việc cung cấp thông tin, dịch vụ trên Internet.

Bầu Đức nhờ Bộ Công an, Tư pháp xác định tuổi Công Phượng

Bầu Đức nhờ Bộ Công an, Tư pháp xác định tuổi Công Phượng

  Trước những thông tin không đồng nhất về năm sinh của Công Phượng, chiều nay 17/11 bầu Đức đã gửi văn bản nhờ các cơ quan chức năng tiến hành xác minh tuổi thật của chân sút đang nổi người Nghệ An.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư