-
Sá xị Chương Dương tăng doanh thu, kéo dài chuỗi lỗ -
Hậu M&A, Chứng khoán Public Bank Việt Nam nhận thêm 865 tỷ đồng từ ngân hàng mẹ -
Chứng khoán ACB (ACBS) sắp tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng -
Gang thép Cao Bằng lỗ nặng nhất 5 năm -
Giảm 30% doanh thu môi giới, Chứng khoán BIDV báo lãi quý III hơn 94 tỷ đồng -
Rơi sâu cuối phiên chiều 22/10, VN-Index giảm gần 10 điểm
Ở phiên giao dịch sáng, 2 chỉ số đã kết phiên trong tình trạng trái chiều, đà tăng cua thị trường gặp nhiều khó khăn khi cả hai bên mua bán đều không có tiếng nói chung. Tình trạng này kéo theo việc thanh khoản chỉ nhúc nhắc tăng.
Trong phiên giao dịch chiều, tình trạng này không những không có cải thiện, mà có phần còn tiêu cực hơn khi sự thận trọng bao trùm. Thị trường theo đó diễn biến lình xình dưới mốc tham chiếu trong suốt cả phiên giao dịch, thanh khoản nhỏ giọt.
Việc tình trạng này lặp di lặp lại dường như khiến nhà đầu tư trở nên sốt ruột. Vì vậy, ngay khi bước vào đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa, lệnh bán đã đồng loạt được đẩy vào thị trường khiến các chỉ số lao mạnh, rơi về sát các mốc 620 điểm và 85 điểm.
Đóng cửa, với 120 mã giảm và 94 mã tăng, VN-Index giảm 5,51 điểm (-0,88%) xuống 621,06 điểm. Chỉ số VN30-Index giảm 4,34 điểm (-0,67%) xuống 647,36 điểm với 21 mã giảm và 5 mã tăng.
Tổng khối lượng giao dịch đạt 112,6 triệu đơn vị, giá trị 2.092,6 tỷ đồng, tăng 13% so với phiên trước. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp tích cực với gần 11,5 triệu đơn vị, giá trị 228,32 tỷ đồng. Ngoài SHI và PAN ở phiên sáng, giao dịch thỏa thuận trong phiên chiều đáng chú ý còn có thêm 3,05 triệu cổ phiếu KBC, trị giá hơn 48,8 tỷ đồng và 0,9 triệu cổ phiếu BCI, trị giá hơn 18 tỷ đồng.
Diễn biến VN-Index phiên 31/7 |
Với 102 mã giảm và 76 mã tăng, HNX-Index giảm 0,67 điểm (-0,79%) xuống 85,13 điểm. Chỉ số HNX30-Index giảm 1,66 điểm (-1,01%) xuống 162,54 điểm với 18 mã giảm và 6 mã tăng.
Tổng khối lượng giao dịch đạt 35,5 triệu đơn vị, giá trị 449,58 tỷ đồng, tăng gần 9%. Trong đó, đóng góp từ giao dịch thỏa thuận không đáng kể chỉ hơn 5 tỷ đồng.
Diễn biến HNX-Index phiên 31/7 |
Áp lực bán mạnh và trên diện rộng khiến nhiều nhóm cổ phiếu đảo chiều giảm điểm.
Các mã ngân hàng như MBB, VCB, EIB, CTG và BID đều giảm điểm, trong đó VCB giảm mạnh nhất 1.100 đồng xuống 49.900 đồng/CP. MBB và CTG khớp trên 2,1 triệu đơn vị, BID khớp 1,5 triệu đơn vị. Riêng STB lại bất ngờ đảo chiều tăng khá mạnh 600 đồng và khớp 1,84 triệu đơn vị.
Nhóm bảo hiểm, BVH giảm 2.500 đồng, BMI giảm 800 đồng, BIC giảm 400 đồng, còn PGI lại tăng nhẹ 100 đồng.
Nhóm chứng khoán và dầu khí cũng không ngoại lệ khi SSI, HCM, AGR, BSI, GAS, PVD, DPM... đồng loạt giảm điểm. SSI giảm 200 đồng và khớp 2,68 triệu đơn vị.
Trong nhóm VN30, chỉ còn STB, VNM, HSG, HVG, DRC và KDC tăng điểm nhẹ, HVG khớp 2,3 triệu đơn vị, KDC khớp hơn 1 triệu đơn vị.
Ngay với nhóm cổ phiếu thị trường vốn đang được dòng tiền “nuôi dưỡng” cũng nhiều mã quay đầu giảm điểm như FLC, CII, DLG, DXG, HAI, GTN, VHG, ... CII giảm 400 đồng và khớp hơn 7 triệu đơn vị, dẫn đầu thanh khoản trên HOSE. FLC khớp 4,85 triệu đơn vị, các mã khác thanh khoản cũng từ hơn 1-2 triệu đơn vị.
Một vài mã vẫn giữ được sắc tím từ đầu phiên như ASM, ATA, BT6, CDC, LCM... trong đó ASM khớp 1,4 triệu đơn vị.
Trong khi đó, sắc xanh nhẹ chỉ còn giữ ở một số mã như JVC, HAP, IDI, KMR, KSA, PDR... trong đó, PDR khớp hơn 3 triệu đơn vị, còn lại các mã khác đều có thanh khoản trên 1 triệu đơn vị.
OGC cũng mất sắc tím ở đợt ATC và tụt về mốc tham chiếu 2.500 đồng/CP với 1,5 triệu đơn vị được khớp. KSS giảm sàn về 1.400 đồng/CP và khớp 1,26 triệu đơn vị.
Trong bối cảnh đó, nhóm cổ phiếu mía đường chính là điểm nhấn của thị trường. SBT tăng khá mạnh 600 đồng với thanh khoản tăng vọt đạt tới gần 5,88 triệu đơn vị. Các mã khác như BHS, LSS, NHS cũng đều tăng điểm, thanh khoản mạnh với BHS và LSS đều khớp trên 1,2 triệu đơn vị.
Trên HNX, các nhóm dẫn dắt như chứng khoán, dầu khí, ngân hàng, bảo hiểm và bất động sản đa phần giữ sắc đỏ.
Nhóm HNX30 cũng chỉ còn PLC, SD6, SD9, VGS và BII tăng nhẹ 1-2 bước giá, còn lại chủ yếu giảm điểm. FIT giảm 200 đồng và khớp 3,15 triệu đơn vị, cao nhất sàn. Các mã như SHB, KLF, VND cũng giảm điểm, thanh khoản từ hơn 1-2 triệu đơn vị.
SCR đứng giá tham chiếu và khớp 2,1 triệu đơn vị.
Các mã như KVC, VIX, PVX cũng giảm nhẹ, trong đó KVC khớp 3,13 triệu đơn vị, còn PVX và VIX đều khớp hơn 1 triệu đơn vị.
Như vậy, thị trường phiên cuối cùng của tháng 7 đã giảm điểm mạnh đi kèm việc thanh khoản gia tăng cho thấy tín hiệu không mấy tích cực. Tuy nhiên, việc khối ngoại tiếp tục mua ròng phần nào giúp ổn định tâm lý thị trường. Tuần giao dịch tới hứa hẹn sẽ là tuần giao dịch có nhiều kịch tính hơn.
-
Nhà Đà Nẵng trích lập dự phòng hơn 34 tỷ đồng cổ phiếu VHM -
Nhu cầu sở hữu xe sang tăng, Haxaco lãi quý III/2024 gấp 11 lần cùng kỳ -
Đột biến cho vay margin ở công ty chứng khoán nhỏ -
Cổ phiếu MWG trở lại danh mục chỉ số VN Diamond sau nửa năm -
Cổ phiếu LTG của Lộc Trời bị hạn chế giao dịch từ 24/10 -
Cân nhắc khi sàng lọc chặt chẽ hơn thị trường chứng khoán sơ cấp -
Lỗ tự doanh, lợi nhuận quý III/2024 của SHS giảm đến 70%
- Doanh nghiệp vay VND chỉ từ 2%/năm khi cầm cố bằng tiền gửi USD
- Kết quả kinh doanh ấn tượng, Chứng khoán Kafi nhận giải “Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh 2024”
- Công bố Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam (VBE500) năm 2024
- Nutifood chọn Ban QLDA Mỹ Thuận quản lý dự án xây dựng cầu đi bộ nghìn tỷ đồng
- Tái xuất ở SIAL Paris, Dh Foods sẵn sàng “chốt đơn” khủng
- OCB triển khai gói ưu đãi phí dịch vụ thanh toán quốc tế cho doanh nghiệp