-
Doanh nghiệp bất động sản liên quan đến Tập đoàn Lã Vọng liên tục báo lỗ -
Lợi nhuận tín dụng tiêu dùng tăng, nợ xấu vẫn đáng lo -
Giá vàng hôm nay (14/8): Đứt chuỗi 4 phiên tăng giá, hơn 3 tỷ USD chảy ròng vào các quỹ ETF -
Động lực cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp nửa cuối năm -
Pinetree: Từ tiên phong chứng khoán số đến thúc đẩy giáo dục tài chính -
Thủ tướng yêu cầu giảm lãi vay thực chất, không coi định hướng tăng trưởng tín dụng 15% là "trần cứng"
![]() |
Sau phiên điều chỉnh nhẹ ngày hôm qua, thị trường đã nhanh chóng hồi phục sáng nay với những đợt sóng cổ phiếu ngành thép, bất động sản, dược phẩm… Tuy nhiên, tâm lý thận trọng khiến đà tăng còn hạn chế, chỉ số VN-Index chưa thể bật tăng mạnh và chỉ giao dịch lình xình dưới mốc 655 điểm.
Nếu trong phiên giao dịch sáng, nhà đầu tư đổ xô sang sàn HNX giúp thanh khoản và điểm số trên sàn tăng đột biến thì sang phiên chiều, dòng tiền nhập cuộc sôi động trên cả HOSE giúp sắc xanh ngập tràn 2 bảng điện tử. Có tới 285 mã tăng điểm trên 2 sàn và hàng loạt mã tăng trần, trải đều trên các nhóm cổ phiếu giúp VN-Index bật tăng mạnh và nhanh chóng phá vỡ đỉnh cũ gần đây nhất (ngưỡng 657 điểm), với tâm điểm là cặp đôi cổ phiếu lớn VNM và GAS.
Đà tăng càng được nới rộng hơn khi sang đợt khớp ATC. Cùng với “ông lớn” VNM thiết lập mức giá đỉnh cao, chỉ số VN-Index cũng vượt thành công ngưỡng 660 điểm, mức cao nhất của hơn 7 năm qua.
Đóng cửa, sàn HOSE có 160 mã tăng và 78 mã giảm, chỉ số VN-Index tăng 11,66 điểm (+1,8%) lên 661,12 điểm. Thanh khoản duy trì tích cực với khối lượng giao dịch dạt 137,26 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 3.066,93 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt gần 5 triệu đơn vị, trị giá 138,83 tỷ đồng.
Tương tự, HNX-Index cũng leo lên mức điểm cao nhất trong ngày, với mức tăng 1,46 điểm (+1,69%) lên 88,16 điểm. Giao dịch sôi động với tổng khối lượng giao dịch đạt 78,5 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1.060,23 tỷ đồng.
Nhóm cổ phiếu bluechip vẫn là điểm tựa chính của thị trường, trong đó, VN30-Index tăng 8,34 điểm lên 644,52 điểm khi có tới 20 mã tăng và chỉ 4 mã giảm; còn HNX30-Index tăng 3,64 điểm lên 161,13 điểm với 22 mã tăng và chỉ duy nhất BVS giảm nhẹ.
Đáng chú ý, “ông lớn” VNM sau khi đóng cửa cao nhất kể từ khi niêm yết, ở mức giá 145.000 đồng/CP (trong phiên 4/7) đã liên tiếp giảm điểm trong 2 phiên và lấy đà để bật mạnh hơn trong phiên hôm nay. Với mức tăng 2,8%, VNM đứng ở mức giá 147.000 đồng/CP, lập đỉnh cao mới và giao dịch sôi động với khối lượng khớp lệnh đạt 1,36 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị lên tới hơn 226 tỷ đồng.
Bên cạnh VNM, trụ cột GAS cũng hỗ trợ tích cực cho đà tăng thị trường. Sau diễn biến giằng co ở phiên sáng, GAS đã bật mạnh trong phiên chiều, lên mức giá cao nhất trong ngày 67.000 đồng/CP, tăng 3,88%.
Trong khi hầu hết các cổ phiếu ngân hàng vẫn lình xình quanh mốc tham chiếu thì VCB đã nhanh chóng lấy lại đà tăng. Với mức tăng 2%, VCB leo lên mức giá 51.000 đồng/CP và khớp 0,71 triệu đơn vị.
Ở nhóm cổ phiếu bất động sản và vật liệu xây dựng, đà tăng mạnh cả về giá và thanh khoản tiếp tục tăng cao. Trên sàn HOSE, FLC tăng 1,7% với khối lượng khớp lệnh 6,31 triệu đơn vị, dẫn đầu thanh khoản trên sàn; HPG tăng 4,4% và khớp 3,68 triệu đơn vị.
Đi ngược diễn biến giá vàng thế giới, sau khi lập đỉnh tăng trong 2 năm lên mức 40 triệu đồng/lượng, giá vàng trong nước đã bất ngờ quay đầu giảm ngay khi mở cửa phiên sáng nay. Đà giảm khá mạnh, mỗi lượng vàng đã mất 3 triệu đồng so với ngày hôm qua. Sự biến động lớn của giá vàng đã tác động khá mạnh tới diễn biến cổ phiếu điển hình của nhóm kinh doanh vàng bạc đá quý. Dù không giữ được sắc tím nhưng đóng cửa, PNJ giữ mức tăng mạnh 5,8%, đứng ở mức 82.000 đồng/CP và khớp hơn nửa triệu đơn vị.
Trên sàn HNX, SCR vẫn giữ vị trí vua thanh khoản với 12,87 triệu đơn vị được chuyển nhượng thành công và đóng cửa ở mức giá 11.000 đồng/CP, tăng 2,8%.
Tiếp đó, VCG và HUT cùng khớp hơn 5 triệu đơn vị và đóng cửa với mức tăng tương ứng hơn 4% và 6,9%; VGS tăng 6,84% và khớp hơn 3 triệu đơn vị…
Trong khi diễn biến toàn thị trường khởi sắc thì ở các cổ phiếu khoáng sản vẫn đi ngược xu hướng. Cặp đôi điển hình KSA và KHB duy trì trạng thái dư bán sàn lớn, trong đó, KSA dư bán sàn 23,23 triệu đơn vị, KHB bán sàn hơn 9 triệu đơn vị.
-
Pinetree: Từ tiên phong chứng khoán số đến thúc đẩy giáo dục tài chính -
Thủ tướng yêu cầu giảm lãi vay thực chất, không coi định hướng tăng trưởng tín dụng 15% là "trần cứng" -
Chứng khoán phiên 13/8: Cổ phiếu ngân hàng - chứng khoán đột ngột lao dốc -
Nghịch lý tỷ giá: USD rẻ hơn đầu năm dù thâm hụt thương mại kỷ lục, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
Từ ngày 1/10: Big 4 ngân hàng được giữ lại nhiều lợi nhuận hơn để tăng vốn -
Quy định mới về tỷ lệ trích quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng tại tổ chức tín dụng -
Giá vàng hôm nay: Lập đỉnh 2 tháng, dự báo giá tiến sát 4.500 USD/ounce vào cuối năm
-
1
TP.HCM đồng loạt khởi công 3 tuyến metro vào cuối năm 2026 -
2
Thủ tướng yêu cầu giảm lãi vay thực chất, không coi định hướng tăng trưởng tín dụng 15% là "trần cứng" -
3
TP.HCM vượt lên dẫn đầu về thu hút FDI, 7 tháng đạt hơn 10 tỷ USD -
4
Nghịch lý tỷ giá: USD rẻ hơn đầu năm dù thâm hụt thương mại kỷ lục, chuyên gia lý giải nguyên nhân
-
Phần Lan tìm kiếm nhân sự Việt Nam chất lượng cao -
Samsung Việt Nam khánh thành Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao tại Thái Nguyên -
Pickleball tăng nhiệt, doanh nghiệp Việt đón cơ hội mở rộng thị trường -
Từ Bắc Ninh đến Lương Hòa: Kịch bản trỗi dậy của một vùng đất bản lề -
Từ cuộc đua tăng vốn đến cuộc đua chất lượng tăng trưởng của tổ chức tín dụng -
Danko Riverside - “Bản giao hưởng” của những giai điệu tinh tuyển tại Bắc Ninh

