Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Phó BTC Quận uỷ Cầu Giấy bị khởi tố về hành vi “không tố giác tội phạm“
PL - 12/08/2014 16:32
 
Viện KSND TP.Hà Nội đã phê chuẩn quyết định bắt khẩn cấp đối với ông Lê Trung Kiên (Phó trưởng Ban tổ chức Quận ủy Cầu Giấy, TP.Hà Nội) về hành vi “không tố giác tội phạm” trong vụ giết hại ông Kiều Hồng Thành trên đường Phạm Văn Đồng vào ngày 5.8.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Xác định Phó ban tổ chức Quận ủy Cầu Giấy "môi giới" giang hồ cho bạn
Phó Trưởng ban tổ chức Quận ủy Cầu Giấy bị bắt vì liên quan vụ giết lái xe
Tên cướp cắn vào chỗ “hiểm” cô gái, rồi phạm tội đến cùng
Man rợ nữ sinh giết bạn cưa xác ở Nhật Bản
Lá thư cuối cùng của tử tù Nguyễn Đức Nghĩa viết gì?
   
  Đối tượng Bình (giữa) có quan hệ mật thiết với Phó Ban Tổ chức Quận uỷ Cầu Giấy.  

Liên quan đến vụ giết hại ông Kiều Hồng Thành (SN 1961, trú tại Mê Linh, Hà Nội), cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã tiến hành khởi tố vụ án “giết người”, bắt tạm giam 4 bị can bị bắt tạm giam về hành vi giết người gồm: Nguyễn Quốc Văn (54 tuổi, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Chủ tịch HĐQT Cty CP đầu tư xây dựng thương mại tổng hợp và kinh doanh bất động sản); Nguyễn Kim Bình (SN 1971, trú tại phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội); Hoàng Anh Tuấn (SN 1980, trú tại Xuân Sơn, Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội) và Lê Hồng Thuận (SN 1992,trú tại phố Cự Lộc, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội).

Riêng Lê Trung Kiên (43 tuổi, trú tại đường Nguyễn Khang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Phó trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Cầu Giấy) bị bắt về hành vi “không tố giác tội phạm”.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Nguyễn Quốc Văn và Nguyễn Kim Bình biết nhau là do ông Lê Trung Kiên “tiến cử” Bình gặp Văn. Bước đầu cơ quan điều tra xác định khi vụ án mạng xảy ra, Lê Trung Kiên (Phó Ban tổ chức Quận ủy Cầu Giấy) biết vụ việc nhưng đã không tố giác tội phạm.   Trước đó vào khoảng 8h30 ngày 5.8, ông Kiều Hồng Thành điều khiển ôtô đi trên đường Phạm Văn Đồng thì bị hai thanh niên đi xe máy lấy cớ va chạm giao thông rồi dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong ngay trên xe.   Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ, nạn nhân Kiều Hồng Thành và Nguyễn Quốc Văn có quan hệ làm ăn kinh tế và Văn nợ ông Thành số tiền khoảng 2 tỉ đồng. Hai bên đã nhiều lần đối chiếu công nợ, hẹn giải quyết nhưng Văn không thanh toán nợ cho ông Thành.   Theo thông tin từ gia đình nạn nhân Kiều Hồng Thành, trước khi ông Thành bị sát hại, ông Thành biết nhiều bí mật làm ăn của Nguyễn Quốc Văn và muốn dùng những bí mật đó làm sức ép để yêu cầu Văn trả nợ. Xuất phát từ mâu thuẫn trên, Nguyễn Quốc Văn đã nhờ Nguyễn Kim Bình tìm cách xử lý ông Thành để ông Thành không tố cáo mình và tìm cách khất nợ.   Ngày 5.8, hai đối tượng Tuấn và Thuận đã đi xe máy, vờ gây tai nạn với ôtô do ông Thành điều khiển. Lợi dụng sơ hở, Tuấn đã dùng dao đâm chết ông Thành rồi bỏ trốn.   Tại thời điểm bị bắt, Bình đã nhận tội thay cho Văn. Tuy nhiên, cơ quan công an đã xác định được những dấu hiệu của việc Văn thuê người “dằn mặt” ông Thành dẫn đến vụ án mạng nêu trên và bắt giữ nghi phạm này.   Hiện Quận ủy Cầu Giấy đã tiến hành các quy trình tạm đình chỉ sinh hoạt đảng, tạm đình chỉ chức vụ công tác đối với Lê Trung Kiên. Còn việc khai trừ đảng đối ông Lê Trung Kiên hay không còn phụ thuộc vào kết luận của cơ quan điều tra.   Vụ án hiện vẫn đang được cơ quan CA tiếp tục làm rõ.  

Thu giữ lô phụ gia giúp thịt bò ta thành bò Úc Thu giữ lô phụ gia giúp thịt bò ta thành bò Úc

() Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) - Công an Hà Nội đã tạm giữ hơn 150kg chất phụ gia thực phẩm được của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Dong Yang Nong San.

Dịch bệnh tội phạm công nghệ cao Dịch bệnh tội phạm công nghệ cao

() Những vụ việc nổi cộm do tội phạm công nghệ cao gây ra thời gian qua, như vụ đường dây cá độ bóng đá mạng Internet với số tiền hơn 1.400 tỷ đồng, vụ hơn 14.000 thuê bao bị Công ty Việt Hồng gắn phần mềm gián điệp, vụ hàng trăm trang web bị tấn công… cho thấy mức độ lây lan của loại dịch bệnh này và đang đặt ra câu hỏi lớn cho công tác quản lý Internet.

Khởi tố hai cá nhân kinh doanh tiền ảo bitcoin đầu tiên Khởi tố hai cá nhân kinh doanh tiền ảo bitcoin đầu tiên

() Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tối giám đốc hai doanh nghiệp ở tỉnh này có hành vi kinh doanh tiền ảo bitcoin. Quyết định khởi tố của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Khánh Hòa ký ngày 5/6/2014.

 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư