Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Sắp có văn bản về bitcoin
Hà Tâm - 02/04/2014 13:30
 
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú khẳng định, sử dụng bitcoin như tiền tệ trá hình là bất hợp pháp. Tới đây, các cơ quan liên quan, trong đó có NHNN sẽ ban hành một văn bản quản lý toàn diện về bitcoin nói riêng và tiền ảo nói chung.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Từ chối cấp phép Sàn giao dịch bitcoin
“Khuấy” canh bạc bitcoin, doanh nghiệp có phạm luật?
Ngân hàng Nhà nước chính thức "cấm cửa" bitcoin
Rớt giá không phanh, bitcoin tại Việt Nam đã đến hồi tàn?
Đầu tư tiền ảo Bitcoin sôi sục, canh bạc bỏng tay
  Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Sắp có văn bản về bitcoin  
   NHNN khẳng định giao dịch bitcoin chỉ phạm luật khi coi bitcoin là tiền tệ  

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho rằng, nếu các giao dịch bằng bitcoin mà được 2 bên coi là tiền tệ hay trá hình tiền tệ thì đều là bất hợp pháp.

Song nếu chỉ là hàng đổi hàng thì pháp luật không cấm. Tuy nhiên, NHNN cũng như pháp luật Việt Nam sẽ không bảo vệ nếu phát sinh kiện tụng giữa hai bên.

Cũng theo Phó Thống đốc, việc các doanh nghiệp mở rộng chấp nhận bitcoin là đều không nên.

Hiện tại, NHNN chỉ có thể cảnh báo rủi ro mà họ có thể gặp phải, NHNN chỉ có trách nhiệm phối hợp xử lý nếu bitcoin được sử dụng như tiền tệ.

 “Trong trường hợp những người đang sử dụng, nắm giữ và trao đổi với nhau đồng bitocin, coi nó là hàng hóa, thì vấn đề này thuộc phạm vi điều chỉnh của Bộ Công thương. Còn còn nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thì nó thuộc phạm vi điều chỉnh của Bộ Công an”, Phó Thống đốc cho biết.

Tuy lãnh đạo NHNN khẳng định giao dịch bitcoin chỉ phạm luật khi coi bitcoin là tiền tệ, song trên thực tế, rất khó phân biết giao dịch nào là hàng đổi hàng và giao dịch nào bitcoin được coi là phương tiện thanh toán.

Hiện sàn giao dịch bitcoin đầu tiên tại Việt Nam đã bị Cục TMĐT và CNTT (Bộ Công thương) từ chối cấp phép hoạt động như một sàn giao dịch thương mại điện tử, song việc trang web này có vận hành hay không vẫn chưa có lời giải. 

Theo Luật sư Trương Thanh Đức- Chủ nhiệm Câu lạc bộ Pháp chế ngân hàng, nếu sàn giao dịch bitcoin được thành lập dưới hình thức là một sàn môi giới hay sàn giao dịch điện tử, thương mại mà qua đó người ta có thể trao đổi bitcoin như một loại hàng hóa theo kiểu "hàng đổi hàng" thì không sai luật. Doanh nghiệp chỉ phạm luật nếu sử dụng bitcoin làm phương tiện thanh toán.

Vấn đề đặt ra là, rất khó phân biệt trường hợp sử dụng bitcoin như một phương tiện thanh toán với hàng đổi hàng.

“Tôi cho rằng NHNN và cả Bộ Công thương đang bí vì chưa có văn bản nào làm cơ sở để xử phạt doanh nghiệp. Chứ trên thực tế, hiện nay, một số điểm chấp nhận bitcoin như quán cà phê, diễn đàn lamchame… thực chất là coi bitcoin là phương tiện thanh toán. Nói “hàng đổi hàng” trong trường hợp này chỉ là đánh tráo khái niệm mà thôi”, một chuyên gia kinh tế khẳng định.

Cũng theo chuyên gia này, dù cả Bộ Công thương và NHNN, cả hai đơn vị liên quan đến bitcoin  đều tẩy chay bitcoin, song cả hai cơ quan quản lý này đều đang “bó tay” với đồng tiền ảo này. Đây cũng là tình trạng chung của nhiều nước trên thế giới, ngay cả các nước có nền kinh tế phát triển.

 Theo đó, ngoài việc tuyên bố “không chấp nhận bitcoin là phương tiện thanh toán” và không bảo vệ người dân nếu có tranh chấp phát sinh, hầu hết các nước đều chưa có quy định quản lý về tiền ảo nói chung và bitcoin nói riêng.

Tại Việt Nam, dù canh bạc bitcoin đang được cộng đồng các nhà đầu tư bitcoin khuấy lên, song số lượng người quan tâm đến bicoin vẫn chỉ dừng lại ở một nhóm nhỏ, ít ai liều lĩnh đầu tư vào đồng tiền ảo này.

Trong khi đó, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết, sắp tới, các cơ quan liên quan sẽ có văn bản đầy đủ, toàn diện điều chỉnh bitcoin và các loại tiền ảo nói chung.

Forex - “hố chôn tiền” nhà đầu tư Forex - “hố chôn tiền” nhà đầu tư

(Baodautu.vn) Núp dưới vỏ bọc mỹ miều là “công ty tư vấn đầu tư”, các sàn giao dịch ngoại hối (Forex) luôn đưa ra những lời mời chào có cánh về siêu lợi nhuận và “ăn” một lượng tiền không nhỏ nhờ lòng tham của các nhà đầu tư.

Những kênh đầu tư siêu lợi nhuận và… siêu rủi ro Những kênh đầu tư siêu lợi nhuận và… siêu rủi ro

(Baodautu.vn) Trong bối cảnh các kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản… đều gặp khó khăn, thì nhiều nhà đầu tư đang tìm đến những kênh đầu tư siêu lợi nhuận như sàn vàng, sàn ngoại hối (FOREX). Tuy nhiên, các kênh đầu tư này cũng như “sới bạc”, chứa đựng đầy rủi ro, thiếu sự bảo vệ của pháp luật.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư