Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 21 tháng 09 năm 2024,
Phú Quốc chính thức lên đô thị loại II
Huy Thịnh - 16/11/2014 16:26
 
() Tối ngày 15/11 tại nhà ga hành khách sân bay cũ ở thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (Kiên Giang), Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đảo Phú Quốc là đô thị loại II.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Kiên Giang đề xuất xây cảng tàu khách quốc tế Phú Quốc
Khai trương Vinpearl Phú Quốc đẳng cấp 5 sao
Lập Đặc khu Phú Quốc, Đặc khu trưởng có thẩm quyền gì?
Phú Quốc chuyển mình hướng tới mô hình đặc khu kinh tế
   
  Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đảo Phú Quốc là đô thị loại II  

Sáng, xanh, sạch, đẹp

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Phú Quốc nằm ở trung tâm vùng Đông Nam Á, trên vành đai kinh tế biển Việt Nam – Campuchia – Thái Lan, Phú Quốc có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, nhất là du lịch và kinh tế biển. Phú Quốc cũng có vị trí đặc biệt quan trọng trong quốc phòng và an ninh.

Vì vậy, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đầu tư để Phú Quốc phát triển toàn diện. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận sự nỗ lực của đảng, chính quyền địa phương và quân, dân huyện đảo Phú Quốc đã hiện thực hoá lộ trình theo Quyết định 178 của chính phủ về việc xây dựng phát triển Phú Quốc thành trung tâm nghỉ dưỡng du lịch chất lượng cao đẳng cấp khu vực và quốc tế. Thời gian qua phát triển vượt bậc của huyện đảo, nhất là trong lĩnh vực du lịch, đầu tư kết cấu hạ tầng, dịch vụ thương mại, xứng đáng là đô thị loại 2. Và sau thời gian khởi động, bây gời là giai đoạn tăng tốc về mọi mặt để xứng đáng với tiềm năng và lợi thế của đảo ngọc này.

Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, ông Đinh Khoa Toàn phát biểu tại buổi lễ cho biết, kinh tế của huyện đảo đạt mức tăng trưởng cao và ổn định, bình quân hàng năm hơn 22%, huy động vốn đầu tư toàn xã hội năm 2014 ước đạt 7.000 tỷ đồng, tăng gấp 8,75 lần năm 2005. Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 ước đạt 82,5 triệu đồng/năm, gấp 9,9 lần năm 2005. Lượng khách du lịch tăng bình quân hàng năm khoảng 13%... Đời sống người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo từ 6,3% năm 2005, giảm còn dưới 1,6% năm 2014. Hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu đã được đầu tư đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả như Cảng hàng không quốc tế, cảng biển, các tuyến đường trục, đường vòng quanh đảo, điện cáp ngầm xuyên biển, nâng cấp hồ nước và công suất cấp nước…

“Sau khi công bố Phú Quốc là đô thị loại II, tỉnh Kiên Giang sẽ tiếp tục tiến hành các thủ tục để thành lập thành phố biển Phú Quốc trực thuộc tỉnh trong năm 2015. Đây cũng là bước đi quan trọng trong lộ trình tiến tới thành lập đặc khu hành chính – kinh tế đặc biệt Phú Quốc trong tương lai không xa” ông Toàn nói.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, lòng yêu nước trong nhân dân; tập trung khai thác tốt nhất tiềm năng lợi thế để xây dựng huyện Phú Quốc thành trung tâm du lịch tầm cỡ khu vực và quốc tế; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ chủ quyền quốc gia, huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, xây dựng Phú Quốc thành một đô thị kiểu mẫu với mục tiêu “ sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, bước vào giai đoạn tăng tốc, chính quyền địa phương cần chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương rà soát điểu chỉnh quy hoạch chung cho huyện đảo Phú Quốc; rà soát tình hình triển khai dự án đầu tư ở đảo để có giải pháo phù hợp. Trong đó tập trung xem xét đánh giá lại tính chất, quy mô của các khu du lịch phức hợp chất lượng cao, các dự án về hạ tầng kinh tế xã hội bảo đảm phù hợp với yêu cầu đầu tư tiếp tục được hiệu quả, hướng tới một vùng biển đảo phát triển bền vững, bảo tồn và giữ gìn tài nguyên con người, giữ gìn những khu dự trữ sinh quyển đã được UNESCO công nhận.

Bữa tiệc sân khấu hoành tráng

Nhân sự kiện này, Báo Thanh Niên phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức khai diễn chương trình Khát vọng trẻ với chủ đề “Đảo ngọc ngày nắng lên”, với sự góp mặt của nhiều ca sĩ ngôi sao và âm thanh sánh sáng sân khấu hoành tráng thu hút khoảng 17.000 người xem trực tiếp tại huyện đảo Phú Quốc.

Chưa bao giờ Phú Quốc đón nhiều nghệ sĩ đến biểu diễn và du lịch như lần này. Hai giờ Trước lúc lễ công bố Phú Quốc đô thị loại 2 và khai diễn “Đảo ngọc ngày nắng lên” vào đêm ngày 15/11, hàng chục ngàn người dân và du khách đã có mặt tại sân bay cũ của Phú Quốc để chờ đợi đêm khai diễn chương trình Khát vọng trẻ lần 7 với chủ đề Đảo ngọc ngày nắng lên.

Ba khán đài với sức chứa hơn 5.000 khán giả cùng nhiều khu vực theo dõi chương trình nhanh chóng được lấp đầy. Đây là lần đầu tiên Phú Quốc có một chương trình văn nghệ hoành tráng và được diễn ra tại địa điểm khá đặc biệt là đường băng của một sân bay cũ. Với diện tích sân khấu trên 1.000 m2 cùng những hình ảnh đặc trưng của Phú Quốc như ngọc trai lung linh, bãi cát trắng, hàng dừa xanh, ngọn hải đăng, thuyền thúng... đã được dựng lên cùng với hiệu ứng ánh sáng và âm thanh sân khấu hoành tráng.

Với chủ đề Đảo ngọc ngày nắng lên, Khát vọng trẻ lần 7 được chia làm hai phần. Phần 1 là Thanh niên với Tổ quốc và biển đảo và phần 2 là Chuyện đảo ngọc và biển quê hương. Đặc biệt trong phần 2 của chương trình còn có sự xuất hiện của đờn ca tài tử và tân cổ giao duyên qua sự thể hiện của Đoàn cải lương nhân dân Kiên Giang và các nghệ sĩ Quế Trân, Trọng Phúc.

Đêm nhạc còn quy tụ hàng loạt ca sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Đức Tuấn, Thanh Thúy, Thủy Tiên... Đặc biệt, lần đầu tiên, chương trình chọn ban nhạc là những nhạc sĩ giỏi nghề nhất hiện nay tại TP.HCM ra đảo biểu diễn cùng các ca sĩ.

Đây là lần đầu tiên Phú Quốc có một chương trình văn nghệ hoành tráng, phục vụ cho hơn 16.000 khán giả của huyện đảo (phát hành 6.000 vé ngồi, 10.000 vé đứng) và được diễn ra tại địa điểm chưa từng có trong hoạt động văn hóa nghệ thuật là đường băng của một sân bay - Ga hàng không Dương Đông (sân bay cũ Phú Quốc).

Khán giả khá bất ngờ với giọng hát truyền cảm và đầy đặn của ca sĩ trẻ Nhật Thủy - Quán quân Việt Nam Idol 2013 trong 2 ca khúc: Lung linh mắt biển (Lê Quang) và Biển sáng (lời Phạm Trọng Cầu, nhạc Trịnh Công Sơn). Sự trẻ trung, nhiều nội lực của Thủy Tiên, Phương Vy, Nhật Thủy, Hàn Thái Tú, nhóm MTV, nhóm bè Cadilac…trình diễn dày dạn kinh nghiệm và tỏa sáng của các ngôi sao Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên... Tất cả làm thoả mãn người dân nơi đây vô cùng háo hức chờ chờ đón chương trình từ nhiều ngày qua ở vùng đất đảo này.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư