Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Phú Yên: Bảo tồn quần thể rạn san hô Hòn Yến
Hà Minh - 16/11/2020 11:08
 
Dự án tăng cường năng lực cộng đồng trong bảo tồn quần thể rạn san hô Hòn Yến do Hội Nông dân tỉnh Phú Yên và Quỹ Môi trường toàn cầu tại Việt Nam triển khai thực hiện.

Tại xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, Hội Nông dân tỉnh Phú Yên phối hợp Quỹ Môi trường toàn cầu tại Việt Nam tổ chức Lễ khởi động Dự án Tăng cường năng lực cộng đồng trong bảo tồn quần thể rạn san hô Hòn Yến; đồng thời, công bố Quyết định thành lập Ban điều hành Dự án; thành lập Nhóm chuyên gia kỹ thuật Dự án; thành lập và ra mắt Ban điều hành Tổ hợp tác bảo tồn quần thể rạn san hô Hòn Yến. 

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Hòn Yến
Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Hòn Yến

Sự kiện khởi động có sự chứng kiến và tham gia của đại diện lãnh đạo tỉnh Phú Yên; Chương trình phát triển Liên hợp quốc, Quỹ Môi trường toàn cầu; Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; cùng đại diện các sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tổng kinh phí thực hiện dự án gần 3,2 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ Môi trường toàn cầu tại Việt Nam tài trợ gần 1,1 tỷ đồng; Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga tài trợ 900 triệu đồng, còn lại là ngân sách tỉnh gần 1,2 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 8/2020 đến tháng 12/2021. 

Dự án này sẽ tổ chức nhiều hoạt động như: Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân về tác hại của túi ni lông, đồ nhựa sử dụng 1 lần; phân loại rác thải hữu cơ và vô cơ; tập huấn các lớp đào tạo, nâng cao năng lực cho chính quyền địa phương, cán bộ nòng cốt các Hội đoàn thể và cộng đồng dân cư địa phương về quản lý, bảo vệ hệ sinh thái biển, hệ sinh thái rạn san hô. Đồng thời, tập huấn đào tạo tuyên truyền viên cộng đồng để làm hạt nhân tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về giảm thiểu chất thải nhựa, nước thải, chất thải rắn từ sản xuất, sinh hoạt, bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô, thích ứng với biến đổi khí hậu...

Quần thể Hòn Yến bao gồm: Hòn Yến, Hòn Đụn, Bàn Than, Gành Yến, Hòn Choi, Vũng Choi tạo thành một quần thể thắng cảnh tự nhiên vô cùng độc đáo bên bờ biển. Trong đó, Hòn Yến là điểm nhấn nổi bật nhất của quần thể danh thắng này. Tuy nhiên, các khảo sát gần đây cho thấy, quần thể Hòn Yến đang đứng trước nguy cơ suy giảm hệ sinh thái biển do hoạt động khai thác tại khu vực này không hợp lý và môi trường bị suy thoái. Do vậy, thành công của dự án sẽ bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái rạn san hô quần thể Hòn Yến, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Phú Yên phê duyệt Đề án bảo vệ quần thể Hòn Yến
Tỉnh Phú Yên vừa phê duyệt đề án Bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan môi trường Quần thể Hòn Yến (xã An Hòa, huyện Tuy An) đến năm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư