Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Phú Yên: Chào cờ năm mới, đón du khách đầu tiên tại mũi Đại Lãnh
Hoài Thanh - 25/12/2018 08:34
 
Lễ Chào cờ đón năm mới 2019 dự kiến bắt đầu vào lúc 8h30’ sáng ngày 01/01/2019. Đây là hoạt động mở đầu trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Phú Yên (01/07/1989 – 10/07/2019).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên cho biết: Sáng ngày 01/01/2019 UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ Chào cờ đầu năm mới 2019 và các hoạt động đón chào những du khách du lịch đầu tiên đến Mũi Điện (Mũi Đại Lãnh).

Lễ chào cờ đầu năm 2018 tại Mũi Điện
Lễ chào cờ đầu năm 2018 tại Mũi Điện

Mục đích nhằm tăng cường giới thiệu quảng bá điểm đến đặc trưng của Phú Yên – khu danh thắng quốc gia Bãi Môn – Mũi Đại Lãnh – nơi đón ánh nắng bình minh đầu tiên trên dải đất liền Việt Nam với du khách trong nước và quốc tế, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị di tích phục vụ phát triển du lịch; khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước và chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Nhân dịp này, Lãnh đạo Tỉnh tặng hoa và quà lưu niệm cho 100 vị khách du lịch ngoại tỉnh đầu tiên đến tham quan, du lịch tại Mũi Điện năm 2019; cùng với đó tỉnh Phú Yên sẽ miễn phí khách tham quan tại danh thắng Quốc gia Bãi Môn – Mũi Đại Lãnh (xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa).

Ngọn hải đăng Đại Lãnh
Ngọn hải đăng Đại Lãnh

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên: trong năm 2018, tổng lượt khách du lịch đến Phú Yên dự kiến đạt khoảng 1,6 triệu, đạt 111% so với kế hoạch, trong đó 41.005 lượt khách quốc tế, đạt 97,6% so với kế hoạch, tăng 15,5% so với năm 2017. Phú Yên hứa hẹn sẽ là điểm đến thu hút nhất khách tham quan du lịch không những trong nước mà còn cả du khách quốc tế trong năm 2019.

 

Phú Yên đón hơn 1,4 triệu lượt khách du lịch trong 11 tháng của năm 2018
Dự kiến trong năm 2018, tổng lượt khách du lịch đến Phú Yên khoảng 1,6 triệu, đạt 111% so với kế hoạch.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư