Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 31 tháng 07 năm 2024,
PV Power “rót” thêm hàng ngàn tỷ đồng vào Nhơn Trạch 3&4
Thanh Thủy - 30/07/2024 15:29
 
Chỉ trong nửa đầu năm, quy mô tài sản của “ông lớn” ngành điện đã tăng thêm 10.000 tỷ đồng, chủ yếu do đầu tư xây dựng dự án Nhà máy điện khí Nhơn Trạch 3&4. Giá trị đầu tư đến nay xấp xỉ 16.000 tỷ đồng.
Dự án Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3
Dự án Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3

Quý II khởi sắc nhưng nửa đầu năm vẫn đi lùi

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP (PV Power) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2024 với kết quả kinh doanh tăng mạnh. Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính đạt tỷ đồng, tăng thêm 1.000 tỷ đồng (tương đương mức tăng 11,6% so với cùng kỳ). Biên lợi gộp cải thiện mạnh. Nhờ đó, sau khi trừ đi giá vốn. lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ gấp rưỡi. Theo ban lãnh đạo công ty, nguyên nhân chủ yếu nhờ Nhà máy thuỷ điện Đăkđrinh cải thiện sản lượng tiêu thụ.

Trong quý vừa qua, chi phí tài chính cao hơn gần 70% so với cùng kỳ do lỗ chênh lệch tỷ giá đánh giá lại gốc vay ngoại tệ cuối kỳ. “Ông lớn” ngành điện này có nhiều khoản vay bằng USD và đang tiếp tục vay thêm từ nhiều nhà băng ngoại để phục vụ cho dự án mới đang đầu tư. Dù vậy, tăng trưởng từ hoạt động kinh doanh chính kéo lại toàn bộ. Lợi nhuận trước thuế quý II xấp xỉ 451 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, luỹ kế 6 tháng đầu năm, kết quả kinh doanh vẫn đi lùi cả về doanh thu và lợi nhuận. Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP (PV Power) đạt 8.373 triệu kWh. Doanh thu hợp nhất đạt 15.650 tỷ đồng, gần bằng cùng kỳ năm trước, nhưng lợi nhuận trước thuế giảm hơn 21%, thu về 729 tỷ đồng. So với kế hoạch được đặt ra khá thận trọng với mục tiêu 31.736 tỷ đồng doanh thu và 995 tỷ đồng lợi nhuận, PV Power đến nay đã hoàn thành gần nửa doanh thu và tới 73% kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Chạy nước rút dự án đầu tư mới: Dự kiến đốt lửa lần đầu Nhơn Trạch 3 cuối tháng 9 

PV Power là một trong những doanh nghiệp gia tăng tổng tài sản nhanh nhất trong quý II/2024 với gần 8.400 tỷ đồng tăng thêm chỉ trong vòng 3 tháng. Dòng tiền đầu tư phân bổ chính vào hai dự án điện khí mới.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, đến ngày 30/6, tổng tài sản của PV Power đạt 80.919 tỷ đồng, tăng thêm gần 10.560 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm trước. Riêng chi phí xây dựng cơ bản dở dang cho dự án Nhà máy điện khí Nhơn Trạch 3&4 tăng từ 8.096 tỷ đồng lên 15.985 tỷ đồng. Ngoài ra, tài sản của Tổng công ty tăng lên còn một phần bởi doanh thu tăng nhưng chưa thu về tiền mặt mà đang ghi nhận tại các khoản công nợ đối tác. Giá trị phải thu Công ty mua bán điện tăng trở lại sau khi giảm thời điểm cuối năm 2023, với hơn 14.440 tỷ đồng chưa được chi trả.

Nguồn vốn tài trợ cho Tổng công ty tăng phần lớn từ kênh tín dụng. Bên cho vay thêm nhiều nhất trong nửa đầu năm đều là ngân hàng ngoại, như Citibank và INGBank (hơn 3.000 tỷ đồng), SMBC - Chi nhánh Singapore (gần 2.500 tỷ đồng), Citibank (700 tỷ đồng), cùng một số ngân hàng thương mại quốc doanh như Vietcombank, VietinBank, BIDV...

Ông Lê Như Linh - Tổng Giám đốc PV Power cho biết Tổng công ty tập trung thực hiện dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4, nghiên cứu đầu tư phát triển các dự án điện khí LNG, các dự án điện năng lượng tái tạo trong nửa đầu năm.

“Đến ngày 30/6, khối lượng thực hiện gói thầu EPC ước đạt 88,6%; công tác thiết kế đạt 96,3%; công tác mua sắm đạt 98,7%. Giá trị thực hiện công tác đầu tư, chuẩn bị đầu tư và mua sắm trang thiết bị, tài sản ước đạt 2.901,9 tỷ đồng.

Dự án hiện cơ bản xong thủ tục và hợp đồng thuê đất. Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 tập trung cho việc cuối tháng 9 sẽ đốt lửa lần đầu”, vCEO này cho hay. Cùng đó, PV Power cũng đang triển khai xúc tiến đầu tư dự án điện khí LNG; phát triển các trạm sạc xe điện; dự án thủy điện

Đề xuất được hỗ trợ xử lý các vấn đề vướng mắc  trong công tác đầu tư xây dựng Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4

Tại buổi làm việc về tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2024, lãnh đạo PV Power kiến nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - công ty mẹ sở hữu gần 80% vốn tiếp tục hỗ trợ Tổng công ty đảm bảo cấp đủ khí và ổn định cho các Nhà máy điện - khí của PV Power vận hành. Đồng thời, PV Power cũng đề xuất PVN tạo điều kiện cho Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2 trong việc nhận khí linh hoạt để phát huy hiệu quả tối đa theo cơ chế vận hành thị trường điện; thống nhất với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc nguyên tắc phân bổ khí, đồng thời hỗ trợ PV Power trong việc thu hồi chênh lệch giá khí do chưa thống nhất tỷ lệ phân bổ nguồn khí mua bổ sung từ Petronas đối với Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2 giai đoạn từ ngày 12/10/2019 đến hết ngày 31/12/2021 (ước tính khoảng 1.130 tỷ đồng).

PV Power cũng đề xuất được hỗ trợ đối với việc kiến nghị các cấp Chính phủ, Bộ Công Thương xử lý các vấn đề vướng mắc của PV Power trong công tác đầu tư xây dựng Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4, các vấn đề liên quan đến hợp đồng PPA, GSA, Qc, công tác thanh toán, công nợ với EVN/EPTC cũng như hỗ trợ PV Power làm việc với Bộ Công Thương/Cục Điều tiết điện lực về Qc các tháng còn lại của năm 2024.

PV Power tăng áp lực chi phí với nợ vay bằng USD
Việc USD liên tục mạnh lên làm tăng thêm áp lực chi phí tài chính với dư nợ hiện hữu và dư nợ sắp phát sinh bằng USD để đầu tư Dự án Nhơn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư