Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Quách Thị Lan bất ngờ nhận Huy chương vàng Asiad 2018 sau 1 năm
Minh Khang (vnexpress) - 20/07/2019 08:45
 
Nhà vô địch Asiad Kemi Adekoya (Bahrain) bị cấm thi đấu 4 năm, tước mọi danh hiệu tính từ tháng 24/8/2018 vì dương tính với doping.
VĐV Kemi Adekoya. Ảnh: AP.
VĐV Kemi Adekoya. Ảnh: AP.

Hôm 19/7, AIU - Cơ quan Liêm chính điền kinh, với nhiệm vụ giám sát các trường hợp doping - thông báo VĐV Kemi Adekoya của Bahrain dương tính với chất cấm stanozolol, chất làm tăng cơ bắp và giảm béo. Adekoya bị cấm 4 năm và lệnh cấm đã có hiệu lực kể từ tháng 11/2018.

Adekoya từng thi đấu cho Nigeria nhưng chuyển sang khoác áo Bahrain từ trước Asiad 2014. Kể từ đó, cô giành 4 HC vàng Asiad, một chức vô địch châu Á và lập kỷ lục thế giới ở nội dung 400m, giải vô địch điền kinh trong nhà tại Ba Lan năm 2016.

Theo AIU, mọi thành tích của Adekoya tính từ ngày 24/8/2018 đều bị huỷ. Điều này đồng nghĩa VĐV của Bahrain bị tước hai chiếc HC vàng Asiad 2018 ở nội dung 400m rào và 4x400m tiếp sức. Tấm HC vàng 400m rào được trao lại cho Quách Thị Lan còn HC vàng 4x400 tiếp sức được trao cho tuyển Ấn Độ.

Tại chung kết nội dung 400m rào Asiad 2018, Quách Thị Lan đạt thành tích 55 giây 30, thông số tốt nhất trong sự nghiệp của cô nhưng chỉ về nhì, sau Adekoya. VĐV của Bahrain khi đó phá kỷ lục đại hội với thành tích 54 giây 48.

Quách Thị Lan giành HC vàng nội dung 400m rào nữ tại giải vô địch điền kinh châu Á 2019 ở Doha, Qatar. Ảnh: AAC.
Quách Thị Lan giành HC vàng nội dung 400m rào nữ tại giải vô địch điền kinh châu Á 2019 ở Doha, Qatar. Ảnh: AAC.

Sau khi biết tin, nhiều người thân, đồng nghiệp gửi lời chúc mừng tới Quách Thị Lan và tuyển điền kinh Việt Nam. "Một buổi sáng thức dậy đầy cảm xúc. Sau gần một năm chờ đợi và với những nỗ lực của mình tại Asiad 2018, cuối cùng em gái đã được đền đáp xứng đáng. Mặc dù cũng là HC vàng như bao người, có những thiệt thòi nhất định khi phải chờ đợi và nhận sau nhưng hy vọng nó sẽ là động lực để em gái cố gắng hơn, hướng tới Olympic Tokyo 2020. Chúc mừng em đã lấy lại được HC vàng Asiad 2018", Quách Công Lịch - anh trai Quách Thị Lan chia sẻ sáng 20/7.

Như vậy, đoàn thể thao Việt Nam có tổng cộng 5 chiếc HC vàng tại Asiad 2018, vẫn duy trì thứ hạng 16 trên bảng tổng sắp huy chương.

Cầu mây Việt Nam toàn thắng vòng bảng, vào bán kết Asiad
Thầy trò HLV Trần Thị Vui bất ngờ hạ chủ nhà Indonesia ở bán kết, tranh HC vàng với kình địch Thái Lan lúc 10h sáng 1/9.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư