Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 04 năm 2024,
Quảng Bình đặt mục tiêu đón 3 triệu lượt khách đến Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng
Ngọc Tân - 26/01/2024 11:53
 
Đến năm 2030, số lượng du khách đến Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đạt khoảng 3 triệu lượt, đưa tổng doanh thu đạt 1.500 tỷ đồng.

UBND tỉnh Quảng Bình cho biết vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, giai đoạn 2021 - 2030.

Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, giai đoạn 2021 - 2030 xây dựng trên diện tích 124.832,55 ha, được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt Phương án Quản lý rừng bền vững tại Quyết định số 3220/QĐ-UBND ngày 8/10/2021. Thời gian thực hiện giai đoạn đến năm 2030.

Mục tiêu của Đề án nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, danh lam thắng cảnh, hệ thống hang động, tín ngưỡng gắn với bản sắc văn hóa các dân tộc; nâng cao hiệu quả kinh tế của rừng; góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân địa phương; xây dựng các tuyến, các điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí làm cơ sở để thu hút, kêu gọi đầu tư phát triển du lịch tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được định hướng trở thành khu du lịch Quốc gia
Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được định hướng trở thành khu du lịch Quốc gia vào năm 2025

Cũng theo Đề án này, trong giai đoạn từ năm 2024 - 2025, lượng khách du lịch đến tham quan Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tăng bình quân tối thiểu 12,5%. Đến năm 2025, số lượng khách du lịch đạt 1,5 triệu lượt, tổng doanh thu đạt khoảng 500 tỷ đồng.

Phấn đấu đến năm 2030 đưa vào khai thác có hiệu quả tất cả các sản phẩm du lịch nêu trong Đề án, ưu tiên các loại hình khám phá thiên nhiên, hang động, nghỉ dưỡng, giải trí... mang tính khác biệt, đạt đẳng cấp quốc tế, tương xứng với tài nguyên du lịch của Di sản thiên nhiên thế giới. Số lượng du khách đến Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đạt khoảng 3 triệu lượt, đưa tổng doanh thu đạt 1.500 tỷ đồng.

Được biết, tại Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 4/2023, Khu du lịch quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng là một trong 2 động lực tăng trưởng chính của Quảng Bình bên cạnh Khu kinh tế Hòn La. Mục tiêu của Khu du lịch quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng sẽ trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp khu vực Đông Nam Á.

Quy hoạch này cũng xác định mục tiêu đến năm 2025, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đáp ứng các tiêu chí và được công nhận là Khu du lịch quốc gia. Đến năm 2030, Khu du lịch quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc gia, quốc tế với hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng cao với sản phẩm đặc trưng là thám hiểm hang động; nghiên cứu, tìm hiểu đa dạng sinh học, văn hóa hóa bản địa và di tích khảo cổ học.

Trong đó, các sản phẩm du lịch đặc thù tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng bao gồm: du lịch thám hiểm hang động (hang Sơn Đoòng, hang Én, hệ thống hang Vòm, hang Va - hang Nước Nứt, thung lũng Sinh tồn, hang Thủy Cung...); Phát triển đa dạng các mô hình du lịch sinh thái, du lịch nghiên cứu, tìm hiểu đa dạng sinh học Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, các giá trị khảo cổ học, địa chất, địa mạo và tìm hiểu văn hóa bản địa.

Quảng Bình: Công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ
Ngày 23/1, Tỉnh ủy Quảng Bình đã công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ đối với 9 cán bộ lãnh đạo các cơ quan ban ngành trong...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư