Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Quảng Bình: Sôi động Lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang
Ngọc Tân - 02/09/2018 14:43
 
Đến hẹn lại lên, vào dịp Tết Độc lập – mừng Quốc khánh 2-9, trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình lại tấp nập nhộn nhịp với Lễ hội bơi đua thuyền truyền thống.

Có thể nói, Lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang nói riêng và ngày Tết Độc lập 2-9 nói chung là một dịp đặc biệt trong năm của người dân quê lúa huyện Lệ Thủy, bên cạnh ngày Tết Nguyên đán.

Đây là dịp để con em người dân xứ Lệ cùng hướng về quê hương xứ sở, tưởng nhớ đến công lao trời biển của Bác Hồ, của Đại tướng Võ Nguyên Giáp – người con ưu tú của quê hương xứ Lệ và những người đi trước đã hy sinh giành độc lập cho dân tộc. Đây cũng là dịp để mỗi người dân Lệ Thủy cùng ôn lại truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, phát huy tinh thần đoàn kết để xây dựng quê hương Lệ Thủy, Quảng Bình ngày càng giàu đẹp.

Lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm nay được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 107 năm ngày sinh của cố Đại tướng Võ Nguyễn Giáp và sau thành công của Hội nghị Xúc tiến đầu tư Quảng Bình năm 2018 với sự hiện diện của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc diễn ra ngày 27/8 vừa qua.

Lễ hội có sự tham dự của 24 đội và chia thành 2 bảng đấu A- B (mỗi bảng 12 thuyền). Kết thúc giải, đội đua xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy xuất sắc giành giải nhất chung cuộc của bảng A. Tại bảng B, đội đua thôn Xuân Giang, xã Xuân Thủy, dành giải nhất.

Dưới đây là những hình ảnh về Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang trong mùa giải năm 2018 diễn ra vào sáng nay 2/9/2018.

Đò bơi xã Phú Thủy xuất sắc đoạt cúp vô địch.
Đò bơi xã Phú Thủy xuất sắc đoạt cúp vô địch.
Người dân tập trung hai bên bờ sông Kiến Giang cổ vũ cho các đội đua.
Người dân tập trung hai bên bờ sông Kiến Giang cổ vũ cho các đội đua.
Giải đấu bao gồm 24 đội, chia thành 2 bảng đấu.
Giải đấu bao gồm 24 đội, chia thành 2 bảng đấu.
Các trai bơi nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của người dân.
Các trai bơi nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của người dân.
Lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang là sự kiện lớn nhất trong năm của huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Đây là Lễ hội cấp Quốc gia của tỉnh Quảng Bình.
Lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang là sự kiện lớn nhất trong năm của huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Đây là Lễ hội cấp Quốc gia của tỉnh Quảng Bình.
Lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm nay diễn ra nhân sự kiện kỷ niệm 107 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người con ưu tú của quê hương Lệ Thủy.
Lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm nay diễn ra nhân sự kiện kỷ niệm 107 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người con ưu tú của quê hương Lệ Thủy.
BTC trao cúp vô địch cho đội đò bơi xã Phú Thủy.
BTC trao cúp vô địch cho đội đò bơi xã Phú Thủy.
Những "con sếu đầu đàn" được kỳ vọng sẽ giúp Quảng Bình tỏa sáng
Tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Quảng Bình 2018 vừa diễn ra ngày 27/8, Quảng Bình đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhiều doanh nghiệp,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư