Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Quảng Bình và tỉnh Khăm Muộn (Lào) ký kết hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Ngọc Tân - 18/12/2021 10:52
 
Ngày 17/12, tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn (Lào) đã tiến hành hội đàm, ký kết Biên bản hợp tác giữa hai tỉnh.

Năm 2020 và 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc trao đổi các đoàn công tác giữa hai tỉnh không triển khai được. Tuy nhiên, tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn thường xuyên gửi điện chúc mừng, thăm hỏi nhân các ngày lễ của nhân dân hai tỉnh. Hoạt động giao thương hàng hóa qua các cửa khẩu được khuyến khích, tăng cường.

Trong điều kiện ảnh hưởng của dịch Covid-19, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo - Nà Phàu vẫn tăng, năm 2021 đạt hơn 1,9 tỷ USD. Thủ tục thông quan cho người, phương tiện và hàng hóa qua Cửa khẩu được hai bên tạo điều kiện thuận lợi. Quảng Bình đã thường xuyên quan tâm, tiếp nhận đào tạo và hỗ trợ 55 cán bộ, sinh viên tỉnh Khăm Muộn; duy trì việc cử giáo viên sang dạy tiếng Việt tại Trường Hữu nghị Lào - Việt Nam, Khăm Muộn - Quảng Bình; hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; cử đoàn công tác sang hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn xét nghiệm Covid-19 và chia sẻ với các cán bộ y tế về những kinh nghiệm mà tỉnh Quảng Bình đã triển khai hết sức hiệu quả trong phòng, chống dịch Covid-19…

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình chào mừng đoàn đại biểu tỉnh Khăm Muộn
Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình chào mừng đoàn đại biểu tỉnh Khăm Muộn.

Song song với đó, tỉnh Khăm Muộn cũng luôn quan tâm, động viên, chia sẻ với tỉnh Quảng Bình. Đặc biệt, sau trận lũ lụt lịch sử tháng 10/2020, tỉnh Khăm Muộn đã cử Đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ Nhân dân Quảng Bình để khắc phục hậu quả lũ lụt; tạo điều kiện thuận lợi cho người Quảng Bình sinh sống, công tác, lao động tại Khăm Muộn; các lực lượng chức năng luôn tạo điều kiện giải quyết thủ tục về nước cho công dân Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Nà Phàu.

Ngoài ra, 2 tỉnh đã xây dựng và thống nhất sử dụng bản đồ nền chung nhằm hỗ trợ giám sát, quản lý các tài nguyên vùng giáp ranh; hợp tác bảo tồn, phát huy giá trị đa dạng sinh học khu vực Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Khu Bảo tồn đa dạng sinh học Hin Nậm Nô; phối hợp tốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm qua biên giới, triệt phá nhiều chuyên án ma túy lớn; thực hiện công tác tuần tra, quản lý biên giới, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất, nhập cảnh; thành lập đường dây nóng để kịp thời xử lý các vấn đề về dịch Covid-19; thực hiện trao trả đối tượng vi phạm pháp luật theo đúng Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào.

Ông Văn xay Phong sạ vẳn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn cho biết: “Những việc làm trong thời gian qua đã thể hiện sự quan tâm và tình cảm của tỉnh Quảng Bình dành cho cán bộ, nhân dân tỉnh Khăm Muộn. Chúng tôi hết sức cảm động về sự hỗ trợ chân thành của tỉnh Quảng Bình. Nhân dịp này tôi thay mặt cho nhân dân tỉnh Khăm Muộn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc”.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình Vũ Đại Thắng chủ trì đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình.
Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình Vũ Đại Thắng chủ trì đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình.

Tại buổi hội đàm, lãnh đạo 2 địa phương Quảng Bình và Khăm Muộn đã thống nhất ký kết Biên bản hội đàm. Theo đó, hàng năm, hai tỉnh sẽ luân phiên tổ chức hội đàm đoàn đại biểu cấp cao để đánh giá kết quả hợp tác đạt được và ký kết nội dung hợp tác cho năm tiếp theo; hai năm/lần các đoàn cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, huyện có chung đường biên giới luân phiên trao đổi, ký Biên bản hợp tác với những nội dung thiết thực, hiệu quả; thúc đẩy Chính phủ hai nước sớm hoàn thành thủ tục xem xét, bổ sung tuyến đường 12, cặp cửa khẩu Cha Lo - Nà Phàu vào Hiệp định GMS-CBTA; khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ du lịch, sản xuất hàng hóa... phù hợp với khả năng, thế mạnh mỗi tỉnh; phối hợp duy trì, nâng cao hiệu quả tuyến xe khách Đồng Hới - Thà Khẹc, Đồng Hới - Thà Khẹc - Viêng Chăn và ngược lại sau khi kiểm soát được dịch bệnh;

Triển khai tốt chương trình, dự án của Việt Nam hỗ trợ cho Lào mà tỉnh Quảng Bình được giao thực hiện trên địa bàn tỉnh Khăm Muộn; tạo điều kiện thuận lợi để triển khai Dự án Tuyến vận tải đường sắt Vũng Áng - Viêng Chăn, đoạn qua Quảng Bình - Khăm Muộn do Chính phủ hai nước Việt Nam, Lào đầu tư...

Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Bình Vũ Đại Thắng tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn.
Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Bình Vũ Đại Thắng tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn.

Bên cạnh đó, hai bên cùng hợp tác bảo tồn, phát huy giá trị đa dạng sinh học khu vực Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Khu bảo tồn Quốc gia Hin Nậm Nô; hỗ trợ lẫn nhau khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh; đồng thời trao đổi thông tin về quốc phòng, an ninh, biên giới, phục vụ công tác đối ngoại...

Ông Vũ Đại Thắng, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, năm 2022, 2 tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn sẽ phối hợp triển khai tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962- 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Việt Nam và Lào (18/7/1977- 18/7/2022).

“Chúng tôi xin đề nghị chúng ta sẽ tiếp tục truyền thống tốt đẹp giữa 2 tỉnh. Sẽ thường xuyên quan tâm, động viên nhau khi gặp khó khăn do thiên tai và dịch bệnh. Đối với lĩnh vực quốc phòng an ninh và biên giới, xin đề nghị các đồng chí cùng phối hợp để chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra song phương để bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, phòng chống tội phạm", Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Quảng Bình: Khởi tố giám đốc doanh nghiệp trốn thuế
Trong năm 2020, Công ty TNHH Quang Minh đã xuất bán tổng cộng 5035,66 tấn xi măng các loại nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng khi bán, không kê khai...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư