Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Quảng Nam: Đề nghị truy tố cán bộ huyện vòi tiền doanh nghiệp
Hoàng Anh - 22/11/2019 17:16
 
Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) đã đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố ông Huỳnh Tự Tuyên - nguyên Phó phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đại Lộc vì có hành vi vòi vĩnh tiền của doanh nghiệp.

Ngày 22/11, Đại tá Nguyễn Giới - Trưởng Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố ông Huỳnh Tự Tuyên (1968, nguyên Phó phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đại Lộc) về hành vi nhận hối lộ.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, khoảng thời gian đầu tháng 5, giữa ông Tuyên và một doanh nghiệp khai thác cát đang hoạt động tại huyện Đại Lộc thường xuyên có những cuộc trao đổi qua điện thoại. Cụ thể, ông Tuyên nhiều lần đề cập đến đề xuất xem xét giải quyết những vướng mắc liên quan tới việc làm đường nối dài tại mỏ cát của doanh nghiệp.

Ông Huỳnh Tự Tuyên lúc bị bắt quả tang nhận tiền của doanh nghiệp.
Ông Huỳnh Tự Tuyên (áo trắng) lúc bị bắt quả tang nhận tiền của doanh nghiệp.

Thông qua điện thoại, ông Tuyên đã nhiều lần trao đổi với doanh nghiệp khai thác cát trên địa bàn huyện Đại Lộc về việc doanh nghiệp này đang đề xuất Phòng Kinh tế - Hạ tầng xem xét giải quyết những vướng mắc liên quan đến việc làm đường nối dài tại mỏ cát của doanh nghiệp.

Ông Tuyên nhiều lần gợi ý doanh nghiệp “bôi trơn” để thủ tục được tiến hành dễ dàng. Đồng thời, ông Tuyên cũng chủ động hẹn gặp chủ doanh nghiệp ở bên ngoài cơ quan để trao đổi công việc.  

Nhận thấy sự việc bất thường, chủ doanh nghiệp này đã trình báo sự việc với Công an huyện Đại Lộc. Đến ngày 10/5, ông Tuyên tiếp tục hẹn gặp chủ doanh nghiệp tại quán cà-phê Garden trên đường Hùng Vương (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) để làm việc. Tại đây, ông Tuyên tiếp tục vòi tiền và kể chuyện những doanh nghiệp khác trên địa bàn nếu không “bôi trơn” sẽ bị gây khó dễ. Sau đó, chủ doanh nghiệp khai thác cát đã đưa cho ông Tuyên phong bì chứa 20 triệu đồng. Đúng lúc này, lực lượng Công an huyện Đại Lộc ập đến tiến hành bắt quả tang.

Mỏ cát tại cầu Giao Thủy trên địa bàn huyện Đại Lộc.
Mỏ cát tại cầu Giao Thủy trên địa bàn huyện Đại Lộc.

Qua kiểm tra, xác minh trong điện thoại cho thấy, từ ngày 7/5 đến ngày 10/5 giữa hai bên đã có 15 cuộc gọi đi và đến, đồng thời có cả hình ảnh, nội dung ghi âm, clip xung quanh việc trao đổi nhận tiền để “bôi trơn” giải quyết công việc.

Công an huyện Đại Lộc cho biết, hiện ông Tuyên được cho tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vụ tràn dầu tại Nhà máy Ethanol Quảng Nam: Doanh nghiệp đề xuất được vận hành tiếp để xử lý dịch tồn kho
Công ty đề xuất được sản xuất để xử lý hết lượng dịch tồn và hàng tồn kho, sau đó sẽ tạm dừng sản xuất để chờ kết luận của các cơ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư