-
Tầm nhìn mới thu hút FDI vào Đề án lúa phát thải thấp vùng ĐBSCL -
Nghiệm thu hoàn thành cấp chủ đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 2 -
Hoàn thiện thể chế, thúc đẩy đầu tư công: Chuẩn bị cho sự tăng tốc, bứt phá -
Xác định nhà đầu tư Dự án BT cầu Trần Hưng Đạo, Hà Nội -
Đóng điện Dự án Trạm biến áp 500 kV Quảng Trị và đường dây đấu nối -
Chuyển biến trong việc xử lý vướng mắc tại dự án BOT gặp khó
Ngổn ngang, hoang tàn
Dự án Hồ chứa nước Lộc Đại (thôn Lộc Thượng, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn) được triển khai thi công từ năm 2018, với vốn đầu tư hơn 291 tỷ đồng. Mục đích là cung cấp nước tưới cho 500 ha đất canh tác của 2 xã Quế Hiệp, Quế Thuận, huyện Quế Sơn; góp phần ngăn chặn lũ quét ở thượng nguồn, cắt lũ, giảm nhẹ ngập lụt hạ lưu và vùng dân cư…
Ban đầu, Quảng Nam ấn định thời gian thực hiện Dự án từ năm 2018 đến 2020. Nhưng vì dự án triển khai quá ì ạch, UBND tỉnh cho phép kéo dài tiến độ đến hết tháng 12/2025.
Có mặt tại Dự án Hồ chứa nước Lộc Đại ngày 17/8/2024, phóng viên Báo Đầu tư nhận thấy một bãi đất rộng lớn ngổn ngang, hoang tàn, không hề có hoạt động thi công các hạng mục, công trình nào. Trước đó, trên chính dự án này, UBND tỉnh Quảng Nam đã cấp phép cho Công ty TNHH Đầu tư phát triển nông lâm Quảng Nam khai thác một lượng rất lớn đá thạch anh.
Theo quan sát, Dự án Hồ chứa nước Lộc Đại mới thi công được các hạng mục tràn xả lũ, kênh xả sau tràn và cầu qua kênh, cống lấy nước… Đến nay, các hạng mục này có biểu hiện xuống cấp, nhất là tại kênh xả sau tràn, cỏ dại mọc um tùm. Một số máy móc, thiết bị lâu ngày không sử dụng đã rỉ sét.
Những hình ảnh phóng viên Báo Đầu tư ghi lại cho thấy, tại đây chỉ “tập trung” vào hoạt động đào múc khoáng sản. Vào lúc 10h15 ngày 17/8/2024, tại khu vực lòng hồ, camera của phóng viên ghi lại cảnh 2 xe múc đang đào múc vật liệu cho lên 2 xe tải đưa ra ngoài.
Bà N.T.H (thôn Lộc Thượng, xã Quế Hiệp) cho biết, đất canh tác của gia đình bà và một số hộ khác ở thôn Lộc Thượng vẫn chưa được đền bù toàn bộ. “Lâu nay có thấy họ thi công gì đâu, toàn thấy đào khoáng sản vận chuyển ra ngoài thôi”, bà H. nói.
Sốt sắng… trên giấy
Trả lời phóng viên Báo Đầu tư, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) cho biết, Dự án Hồ chứa nước Lộc Đại đang tạm dừng thi công do nguồn nguyên liệu đất đắp đập đang gặp nhiều khó khăn và vướng mặt bằng thi công đối với hệ thống kênh tưới (cập nhật đến tháng 7/2024).
Trong phạm vi Dự án còn 8,93 ha chưa thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. Năm 2023, UBND huyện Quế Sơn đã thực hiện lập và niêm yết công khai 5,42 ha, nhưng do nguồn kinh phí thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực tế lớn hơn chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng được duyệt trong tổng mức đầu tư, nên phương án bổ sung chưa được phê duyệt.
“Vừa qua, UBND tỉnh đã có chủ trương sử dụng chi phí dự phòng để bổ sung phần chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tăng thêm của Dự án Hồ chứa nước Lộc Đại. Hiện Ban Quản lý dự án - quỹ đất huyện đang xác minh lại giá đất cụ thể tại thời điểm này. Với phần diện tích còn lại 3,51 ha, UBND xã Quế Hiệp đang lập thủ tục xác nhận tình trạng pháp lý về đất đai”, đại diện chủ đầu tư nói.
Trong khi đó, ngày 16/7/2024, UBND huyện Quế Sơn mới phê duyệt dự toán kinh phí định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án đối với diện tích 84.067 m2.
Các chỉ đạo “trên giấy” của UBND tỉnh Quảng Nam với Dự án Hồ chứa nước Lộc Đại rất sốt sắng. Theo đó, Văn bản số 2883/UBND-KTN ngày 23/4/2024 thể hiện: “Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư, UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư tổ chức rà soát, đánh giá lại năng lực, kinh nghiệm hiện nay của nhà thầu thi công, xem xét về khả năng tiếp tục thi công dự án...”.
Mới đây, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo chủ đầu tư tập trung, phối hợp với nhà thầu thi công làm việc, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan cho Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Quế Sơn và các ngành, đơn vị liên quan để kiểm tra, hướng dẫn, giải quyết thủ tục trong công tác xin cấp phép khai thác mỏ đối với các mỏ đất Nổng Trọc, xã Quế Hiệp và Hố Thác, xã Quế Long...
Ngày 26/7/2024, chủ đầu tư dự án đưa ra thời gian dự kiến lập thủ tục thăm dò, cấp phép khai thác khoáng sản (mỏ Nổng Trọc, mỏ Hố Thác) là 515 ngày. Nhìn vào số ngày này, thì thời gian hoàn thành Dự án Hồ chứa nước Lộc Đại (dù đã được gia hạn)… xa vời vợi.
-
Đóng điện Dự án Trạm biến áp 500 kV Quảng Trị và đường dây đấu nối -
Chuyển biến trong việc xử lý vướng mắc tại dự án BOT gặp khó -
Khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn: Đón động lực mới -
Rõ dần phương án đường sắt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành -
Chuyển đổi mô hình tăng trưởng: Những cuộc đối thoại ở lằn ranh - Bài 1: Những gương mặt đại diện -
Duyệt Dự án đường sắt đô thị số 5, TP. Hà Nội có tổng vốn 69.729 tỷ đồng -
Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột thông xe kỹ thuật vào 19/12
-
Dấu ấn See The Light: Kết nối 40.000 tri âm bằng xúc cảm -
Cổ phiếu chứng khoán đang ở định giá hấp dẫn -
Schneider Electric khai trương Phòng Thí nghiệm Hệ thống Năng lượng -
TH tiên phong ứng dụng công nghệ blockchain truy xuất nguồn gốc -
Số hóa: Động lực cho chuyển đổi bền vững -
Cargill Việt Nam: 30 năm bền bỉ phụng sự cộng đồng
