-
TP.HCM: Bắt giám đốc một công ty bán trang sức giả mạo nhãn hiệu Hermès, Rolex, Cartier -
Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực -
Lừa mua nhà ở xã hội CT3 Kim Chung, chiếm đoạt 64 tỷ của 152 người -
Thêm 22 người bị khởi tố trong vụ án liên quan cựu Thứ trưởng Hoàng Trung -
Vụ Công ty Y tế Việt Mỹ: Đã khởi tố 9 bị can, thu giữ 225 tỷ đồng -
Gian lận điểm thi tại Tuyên Quang: Khởi tố Giám đốc Sở GD&ĐT Vũ Đình Hưng
![]() |
| Mỏm đá sống ảo trên đỉnh Bằng Am |
Dự án 10 năm chưa xong
Năm 2010, người dân xã Đại Đồng (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) khấp khởi mừng khi hay tin núi Bằng Am - một thắng cảnh tại địa phương - sẽ được đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái. Nhưng đã hơn 10 năm, dự án này vẫn là “chiếc bánh vẽ”. Trong khi đó, thắng cảnh Bằng Am bị băm nát, để lại cho người dân nhiều hệ lụy.
“Dự án đâu chẳng thấy, chỉ thấy sạt lở bồi lấp hồ chứa nước, khiến hàng chục héc-ta đất nông nghiệp không đủ nước để sản xuất và phải bỏ hoang”, bà Phan Thị Thanh (người dân thôn Ngọc Thạnh, xã Đại Hồng) phản ánh.
Dự án Khu du lịch sinh thái núi Bằng Am được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt quy hoạch chi tiết vào tháng 7/2010, với quy mô hơn 315 ha và do Công ty cổ phần Quảng Cường làm chủ đầu tư.
Theo ông Lê Văn Quang, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, đến hết năm 2012, Công ty cổ phần Quảng Cường vẫn không tiến hành lập các hồ sơ, thủ tục tiếp theo để đầu tư Dự án. Sau đó, UBND tỉnh đã hoàn chỉnh quy hoạch 1/500 của Dự án, với quy mô thu hẹp còn 145 ha và thực hiện đầu tư phân khu văn hóa tâm linh quy mô 24,4 ha. Tiến độ thực hiện được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn I là phân khu tâm linh, sẽ hoàn thành, đưa vào hoạt động năm 2018; giai đoạn II sẽ hoàn thành toàn bộ Dự án vào năm 2020.
Tuy nhiên, đến nay, Công ty cổ phần Quảng Cường vẫn chưa triển khai đầu tư bất cứ hạng mục nào theo tiến độ cam kết.
Sẽ thanh tra
Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hiện có nhiều dự án trong tình trạng “đắp chiếu” ở nhiều nơi có tiềm năng lớn về du lịch như Điện Bàn, Hội An, Thăng Bình. Cử tri địa phương đề nghị giải quyết dứt điểm tình trạng này.
Trong đó, tại Điện Bàn, theo phản ánh của người dân, có nhiều dự án “đắp chiếu”, như Tổ hợp khách sạn và nhà ở sinh thái Cyan của Công ty Lũng Lô, Thiên đường Cổ Cò do Tập đoàn Tuần Châu làm chủ đầu tư, Khu du lịch Xuân Phú Hải, Khu dân cư dịch vụ - du lịch Làng Chài Điện Dương.
Mới đây, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam đề xuất thanh tra hàng loạt dự án chậm triển khai. Theo thống kê, có ít nhất 26 dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, có dấu hiệu chậm tiến độ sử dụng đất, thậm chí, một số dự án còn chưa đưa đất vào sử dụng. Trong đó, nhiều dự án lớn, như Khu du lịch sinh thái biển cao cấp tại thị xã Điện Bàn của Công ty cổ phần MBLAND Tonkin, tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, đã 4 lần gia hạn; Khu du lịch tại xã Điện Dương của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải, tổng vốn đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng, đã 2 lần gia hạn; Khu du lịch Nam Cổ Cò tại thị xã Điện Bàn của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Nam Cổ Cò…
Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam xem xét tổ chức thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với 15 dự án khác, trong đó có Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp tại Điện Bàn của Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp; Khu du lịch Trung Kỳ Viêm Đông tại Điện Bàn của Công ty cổ phần Kinh doanh quản lý bất động sản Trung Kỳ Viêm Đông; Khu vui chơi văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và đô thị sinh thái Thiên Đường Cổ Cò tại Điện Bàn của Công ty cổ phần Thiên Đường Cổ Cò; Khu dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương tại huyện Thăng Bình của Công ty cổ phần Đạt Phương…
Việc thanh tra này được thực hiện theo chỉ đạo của ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, để có phương án xử lý đối với các dự án đầu tư đã giãn tiến độ nhiều lần hoặc có thời gian đề nghị gia hạn kéo dài. Đặc biệt, ông Lê Trí Thanh yêu cầu thành lập đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra Dự án Khu du lịch sinh thái Bằng Am.
Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam cho biết, sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai với tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh; kiểm tra hồ sơ pháp lý liên quan đến việc sử dụng đất như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư, giấy phép xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất…
Theo kế hoạch, Thanh tra tỉnh Quảng Nam xem xét thanh tra với các dự án có tính chất phức tạp, các dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn tiến độ từ 2 lần trở lên.
-
TP.HCM: Bắt giám đốc một công ty bán trang sức giả mạo nhãn hiệu Hermès, Rolex, Cartier -
Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực -
Lừa mua nhà ở xã hội CT3 Kim Chung, chiếm đoạt 64 tỷ của 152 người -
Thêm 22 người bị khởi tố trong vụ án liên quan cựu Thứ trưởng Hoàng Trung
-
Vụ Công ty Y tế Việt Mỹ: Đã khởi tố 9 bị can, thu giữ 225 tỷ đồng -
Gian lận điểm thi tại Tuyên Quang: Khởi tố Giám đốc Sở GD&ĐT Vũ Đình Hưng -
Khắc phục thêm hậu quả, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp tục được đề nghị giảm án -
Đóng giả nhà đầu tư, doanh nhân bán "thiên thạch" giả có giá...hàng triệu USD -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến muốn nộp thêm 1,1 tỷ đồng khắc phục hậu quả chung -
Thanh tra Chính phủ công bố loạt sai phạm của Công ty cổ phần đầu tư Nam Long -
TP.HCM: Núp bóng Công ty cổ phần nua bán nợ Công Danh để cưỡng đoạt tài sản
-
Daiichi Life Việt Nam chính thức ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
Phát triển kinh tế tầm thấp và thúc đẩy ứng dụng công nghệ vũ trụ -
SeABank thông báo mời thầu
-
Cavaillès Việt Nam - Thương hiệu yêu thích được khách hàng bình chọn của Tiktok Choice Award 2026 -
Swire Coca-Cola Việt Nam trao kỹ năng an toàn cho học sinh Tây Ninh -
Làm rõ tiêu chí mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

