-
PVFCCo-Phú Mỹ đo "dấu chân carbon" tới từng sản phẩm -
Đà Nẵng thúc tiến độ Dự án Khắc phục khẩn cấp xói lở bờ biển Hội An -
Định hình “đường băng” hút vốn cho các-bon xanh dương -
An ninh năng lượng trong thế giới biến động: Vai trò chiến lược của lọc dầu trong nước -
Việt Nam đăng cai Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về di sản
![]() |
| Hội thảo "Quảng Ngãi hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng miền Trung". |
Không gian rộng hơn, yêu cầu cao hơn
Sáng 24/9, UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức Hội thảo “Quảng Ngãi hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng miền Trung”.
Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết tỉnh có những nền tảng quan trọng về công nghiệp, kinh tế biển, cảng biển, logistics, du lịch và không gian phát triển đa dạng.
Cùng với Dung Quất, không gian phát triển của Quảng Ngãi còn được mở rộng với các khu vực miền núi, cao nguyên, đồng bằng, biển và hải đảo. Đây là điều kiện để tỉnh tăng cường liên kết giữa các vùng, phát huy lợi thế bổ trợ và hình thành những động lực phát triển mới.
![]() |
| Ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại hội thảo. |
Tuy nhiên, theo ông Hiền, có tiềm năng và lợi thế chưa đồng nghĩa với việc trở thành một cực tăng trưởng.
Điều quan trọng là phải chuyển hóa hiệu quả tiềm năng thành năng lực sản xuất, giá trị gia tăng và kết quả phát triển thực chất; đồng thời nâng cao chất lượng hạ tầng, nguồn nhân lực, năng lực quản trị và khả năng liên kết.
“Có tiềm năng và lợi thế chưa đồng nghĩa với việc trở thành một cực tăng trưởng”, ông Hiền nhấn mạnh.
Từ yêu cầu đó, Quảng Ngãi đặc biệt quan tâm đến việc cải thiện chất lượng điều hành và môi trường đầu tư, kinh doanh. Đây được xác định là một trong những điều kiện quan trọng để khơi thông nguồn lực, củng cố niềm tin và tạo động lực cho cộng đồng doanh nghiệp.
“Tỉnh tiếp tục chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện”, ông Hiền nói.
Ông Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, cho rằng Quảng Ngãi đang đứng trước một không gian phát triển mới với nhiều thay đổi quan trọng.
Tuy nhiên, một không gian rộng hơn chưa thể tự tạo ra một nền kinh tế mạnh hơn. Theo ông Sưởng, điều quan trọng là phải nhìn nhận rõ Quảng Ngãi đang có gì, còn thiếu gì, đâu là những điểm nghẽn và đâu là những động lực mới có thể tạo ra tăng trưởng.
Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Trọng, Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ngãi, cho rằng lợi thế tự nhiên và quy mô không tự chuyển hóa thành tăng trưởng. Điều quyết định là khả năng tổ chức không gian, huy động và phân bổ nguồn lực hiệu quả, lựa chọn đúng động lực tăng trưởng, tháo gỡ điểm nghẽn và tạo lập hệ sinh thái phát triển đủ sức cạnh tranh.
Theo ông Trọng, Quảng Ngãi cần quán triệt tư duy “Liên kết để mạnh hơn, tập trung để bứt phá, bản sắc để trường tồn”, trong đó lấy hành lang Tây - Đông từ Bờ Y qua Tây Nguyên, miền núi Quảng Ngãi đến biển và cảng nước sâu Dung Quất làm trục động lực chủ đạo.
Trên trục liên kết này, tỉnh tập trung phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, theo chiều sâu; phát triển Khu kinh tế Dung Quất; đồng thời thúc đẩy logistics, du lịch và nông nghiệp xanh, công nghệ cao. Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực xuyên suốt.
Cùng với đó, Quảng Ngãi xác định đột phá về kết cấu hạ tầng, đổi mới thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, huy động nguồn lực xã hội và phát triển nguồn nhân lực. Tỉnh cũng định hướng tăng trưởng nhanh nhưng bền vững, ưu tiên công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, kinh tế tuần hoàn và các ngành công nghiệp xanh.
Gỡ điểm nghẽn kết nối, phát triển logistics
Từ những định hướng trên, bài toán kết nối và logistics được đặt ra như một trong những điều kiện quan trọng để mở rộng không gian tăng trưởng của Quảng Ngãi.
PGS.TS Bùi Quang Bình, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng cho rằng, Quảng Ngãi cần tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về kết nối, logistics và liên kết vùng. Trong đó, cần ưu tiên kết nối sau cảng Dung Quất, phát triển vận tải đa phương thức, xử lý các điểm thiếu kết nối giữa cảng với đường bộ, đường sắt và các khu công nghiệp; đồng thời hình thành hệ sinh thái logistics với các dịch vụ kho bãi, phân phối, kiểm định, hải quan và logistics dự án.
Theo ông Bình, Trung tâm logistics Dung Quất cần được phát triển dựa trên nhu cầu thực tế của nguồn hàng, tăng khả năng kết nối với Tây Nguyên và các địa phương lân cận, đồng thời thúc đẩy hàng hóa hai chiều để giảm vận tải rỗng.
Cùng với hạ tầng, Quảng Ngãi cần tăng cường phối hợp với Đà Nẵng, Gia Lai và các địa phương trong hành lang Đông - Tây, chuyển từ liên kết mang tính hình thức sang phân công chức năng, chia sẻ dữ liệu và triển khai các dự án kết nối có hiệu quả thực chất.
-
Quảng Ngãi mở không gian, tạo động lực thành cực tăng trưởng miền Trung -
An ninh năng lượng trong thế giới biến động: Vai trò chiến lược của lọc dầu trong nước -
Việt Nam đăng cai Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về di sản -
EU công bố Quy định mới sửa đổi về chống mất rừng -
PVFCCo-Phú Mỹ: Khi những giá trị truyền thống hội tụ thành chuẩn mực phát triển bền vững -
Vingroup triển khai chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 - Thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc chuyển đổi xanh -
Gia Lai thúc đẩy phát triển ngành mía đường theo hướng xanh, tuần hoàn
-
Sài Gòn Light Event thể hiện năng lực tổ chức Lễ xuất quân Trường Tươi Đồng Nai -
Vạn Phúc City: Nhà phố hưởng lợi từ nhịp sống đô thị ven sông -
Hành trình khám phá miền Trung qua những giá trị văn hóa đặc sắc -
SeABank thông báo mời thầu -
Coca-Cola triển khai tiếp mô hình thu gom tại Hà Nội và TP.HCM năm thứ 4 liên tiếp -
Sun Group bắt tay các tập đoàn hàng đầu Hoa Kỳ, kết nối du lịch Việt Nam với thế giới


