Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Quảng Ninh đã khoanh vùng và cách ly toàn bộ những người tiếp xúc với bệnh nhân số 31 và 33
Thu Lê - 11/03/2020 09:37
 
Ngay sau khi thông tin về bệnh nhân số 31 và 33 được công bố, Quảng Ninh đã lập tức khoanh vùng, xác định rõ những người liên quan đến bệnh nhân số 31 và 33, cách ly và làm xét nghiệm.

Do ngay khi có thông tin về bệnh nhân số 17 nhiễm Covid-19 trên chuyến bay VN0054, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động rà soát toàn bộ danh sách khách trên chuyến bay có đến địa bàn Quảng Ninh, nên khi tiếp tục xuất hiện thông tin về bệnh nhân số 31 và 33 trước đó có lưu trú trên địa bàn tỉnh toàn bộ công tác dịch tễ liên quan đã được tiến hành nhanh chóng. Trong ngày 10/3, toàn bộ các địa điểm cũng như những người tiếp xúc với 2 bệnh nhân này đã nhanh chóng được khoanh vùng để tiến hành tiêu đôc, khử trùng và thực hiện cách ly, làm xét nghiệm.

Cụ thể, đối với bệnh nhân số 31, quốc tịch Anh, đi trên chuyến bay VN0054 di chuyển bằng xe ô tô của một công ty du lịch đến Hạ Long, đi cùng có 1 hướng dẫn viên. Người  này đến Hạ Long vào hồi 11h ngày 4/3 và lên tàu QN 5897 đi thăm Vịnh, ngủ đêm trên tàu; còn lái xe và hướng dẫn viên lưu trú tại nhà nghỉ Đức Hạnh, 22, Phố Anh Đào, Bãi Cháy, TP Hạ Long. Đến 11h ngày 5/3, người này cùng hướng dẫn viên rời Hạ Long cùng lái xe của công ty du lịch nói trên.

Để đảm bảo công tác phòng ngừa cao nhất, toàn bộ các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân số 31 đã được tiến hành điều tra dịch tễ theo quy định, gồm: 16 nhân viên tàu QN5897, 01 HDV du lịch, 02 lái xe. Hiện đã tổ chức cách ly tập trung 14 người, lấy 14 mẫu xét nghiệm, kết quả 11 mẫu âm tính, còn 03 mẫu đang chờ kết quả. Đối với 05 người còn lại gồm: 03 nhân viên tàu QN5897 (01 ở Thái Bình, 01 ở Thanh Hoá, 01 ở Móng Cái - Quảng Ninh) và 02 lái xe (01 ở Hoàng Mai, Hà Nội; 01 ở Long Biên, Hà Nội) đã được Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh gọi điện tư vấn hướng dẫn tự cách ly tại nhà; tỉnh Quảng Ninh đã chuyển danh sách các trường hợp này cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của địa phương nơi 5 trường hợp này cư trú để đưa vào khu cách ly tập trung của địa phương. Đồng thời, tàu QN 5897 đã được thực hiện tiêu độc, khử trùng triệt để.

Về bệnh nhân số 33 nhiễm Covid-19, quốc tịch Anh, ngày 5/3/2020 đi từ Hà Nội đến TP Hạ Long cùng 1 hướng dẫn viên và 1 lái xe, 12h cùng ngày đi thăm Vịnh Hạ Long trên tàu du lịch QN-5228 và ngủ đêm trên tàu còn hướng dẫn viên và lái xe ngủ đêm tại khách sạn Thành Đông, Bãi Cháy, Hạ Long. Ngày 6/3, người này cùng lái xe và hướng dẫn viên rời Hạ Long. Hiện đã xác định có 45 người tiếp xúc gần với bệnh nhân số 33, gồm: 43 người trên tàu QN-5228, 1 hướng dẫn viên du lịch và 1 lái xe.

Đến nay đã thực hiện cách ly tập trung 39 người, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả 24 mẫu âm tính, các mẫu còn lại đang chờ kết quả. Đối với 4 người còn lại trên tàu QN-5228 chưa cách ly tập trung song đã thông báo được 2 người để yêu cầu thực hiện các quy trình y tế, 2 người còn lại đang tiếp tục liên hệ; hướng dẫn viên du lịch và lái xe ở đi cùng do là người ngoài địa bàn Quảng Ninh cũng đã được gọi điện tư vấn hướng dẫn tự cách ly tại nhà. Tàu QN-5228 đã tiến hành tiêu độc, khử trùng.

Chỉ đạo các giải pháp ứng phó thực hiện ngay, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh yêu cầu, ngay trong đêm 10/3, TP Hạ Long và ngành Y tế tiếp tục tiến hành tiêu độc, khử trùng tại các khách sạn, nhà nghỉ, điểm mua sắm mà 2 bệnh nhân số 31, số 33 và lái xe, hướng dẫn viên có tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân này đã lưu trú. Tiếp tục thực hiện việc khoanh vùng, lập danh sách mở rộng đối với những người đã tiếp xúc gần 2 bệnh nhân số 31 và 33 để kiểm tra y tế, triển khai cách ly theo quy định.

Mặt khác, để giám sát và theo dõi chặt tình hình sức khỏe của người dân, từ chiều 09/3, thành phố Hạ Long đã đồng loạt ra quân tổ chức khám sàng lọc sức khỏe cho hơn 300.000 người dân trên địa bàn. Dự kiến, việc khám sàng lọc này sẽ hoàn thành trong vòng 4 ngày kể từ ngày 09/3. Tính đến 15h, ngày 10/3, các tổ lưu động đã tiến hành thăm khám cho 26.765 hộ dân với 91.151 người tại 33 xã, phường. Qua thăm khám, tất cả các trường hợp ho, sốt, khó thở đều được đưa đến cơ sở y tế để xét nghiệm sàng lọc và đến nay chưa có trường hợp nào nhiễm COVID-19.

Quảng Ninh thực hiện khám sàng lọc sức khỏe cho hơn 300.000 người dân trên địa bàn thành phố Hạ Long. Ảnh: Trường Giang,
Quảng Ninh thực hiện khám sàng lọc sức khỏe cho hơn 300.000 người dân trên địa bàn thành phố Hạ Long. Ảnh: Trường Giang

Về kết quả xét nghiệm đối với các trường hợp có liên quan (F1) đến bệnh nhân trên chuyến bay VN0054 trước đó có lưu trú tại Quảng Ninh gồm 243 người, đã lấy mẫu 224 trường hợp, trong đó 128 ca âm tính, hiện còn 96 ca đang chờ kết quả.

TP. HCM: Phát hiện 6 trường hợp có tiếp xúc gần với một bệnh nhân dương tính Covid-19 trên tàu du lịch tại Quảng Ninh
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM cho hay, 6 người này được phát hiện ngày 9/3 và tất cả đã được đưa đi cách ly.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư