Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 04 năm 2024,
Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2025 trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại
Thanh Tân - 27/09/2020 18:38
 
Sau 3 ngày làm việc, chiều 27/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV đã hoàn thành những nội dung cuối cùng theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Trong chương trình làm việc chiều 27/9, Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký tặng hoa, chúc mừng 10 đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ khóa XIV đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và không tham gia BCH Đảng bộ khóa XV. 

Theo đó, mục tiêu tổng quát trong giai đoạn 2020-2025 được Nghị quyết đề ra là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; huy động sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc.

Về xây dựng Đảng, phấn đấu tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 90%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Số lượng đảng viên mới được kết nạp hằng năm đạt từ 3 - 3,5% so với số lượng đảng viên đầu năm.

Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt khoảng 10%/năm. GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 10.000 USD. Cơ cấu kinh tế năm 2025: Công nghiệp - xây dựng 49 - 50%; Dịch vụ 46 - 47%; Nông, lâm nghiệp, thủy sản 3 - 5%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân tăng trên 10%/năm. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân trên 11%/năm. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt trên 75%. Hằng năm, giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI).

Về xã hội, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đến năm 2025 đạt 87,5%, trong đó, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt trên 52%. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 còn dưới 1%. Đến hết năm 2023, có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; ít nhất 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và ít nhất 25% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Về môi trường, tỷ lệ sử dụng nước sạch của dân cư thành thị đạt 98%, tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh của dân cư nông thôn đạt trên 99%; giữ tỷ lệ che phủ rừng ổn định 55% và nâng cao chất lượng rừng...

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định quyết tâm tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ thực sự “của dân, do dân, vì dân”,  hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Phát huy dân chủ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đây là yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Quảng Ninh những năm tới.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh phát biểu bế mạc Đại hội.
Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh phát biểu bế mạc Đại hội.

“Trong chặng đường tiếp theo, những mục tiêu mà tỉnh đưa ra là để đảm bảo kế thừa, phát huy những tư duy, tầm nhìn, phương pháp, lộ trình, những bước đi đột phá cho 10 năm tới. Tiếp tục việc xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành một tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đóng góp nhiều hơn cho vùng kinh tế trọng điểm, cho khu vực phía Bắc của cả nước”, ông Ký nhấn mạnh. Để thực hiện được điều đó, tỉnh Quảng Ninh xác định tập trung vào ba khâu đột phát chiến lược.

Trong đó, khâu đột phá đầu tiên là về nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tăng quy mô và tăng chất lượng dân số của Quảng Ninh. Đây là 1 trong những khâu đột phát hết sức đặc thù của Quảng Ninh vì tỉnh hiện mới có 1,3 triệu dân. Nên trong những năm tới, tỉnh coi việc thu hút nguồn lao động có kỹ năng, nguồn nhân lực chất lượng cao, đã qua đào tạo cùng với việc chủ động xây dựng Đại học Hạ Long và các trường dạy nghề chất lượng cao, thu hút nguồn nhân lực trẻ về đào tạo, bố trí công ăn việc làm, nơi ăn chốn ở, an cư lạc nghiệp. Coi đây là yếu tố rất quan trọng cho sự phát triển bền vững.

Họp báo công bố thông tin về kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025
Họp báo công bố thông tin về kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Tiếp nữa là hạ tầng giao thông chiến lược đảm bảo cho sự liên thông, đồng bộ, tổng thể, kết nối vùng và quốc gia và quốc tế. Cuối cùng là xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền trong tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội đặt ra 5 nội dung trọng tâm cần thảo luận tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh
Sáng 26/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc, với phương châm: “Đoàn kết -...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư