
-
Xem xét miễn trách nhiệm với người thực thi nếu không tư lợi
-
Đề xuất mỗi năm chi khoảng 12.500 tỷ đồng xây dựng pháp luật
-
Chính thức trình Quốc hội 5 nhóm chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân
-
Đặt nhiều kỳ vọng đàm phán thuế quan với Mỹ
-
Quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam - Thái Lan -
Quốc hội tán thành thông qua sớm chính sách đặc biệt cho kinh tế tư nhân
Sáng nay, đúng 8h ngày 25/01 (mùng 1 Tết âm lịch Canh Tý), tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cùng lãnh đạo ngành Du lịch đã tặng hoa, trao lì xì, gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến những đoàn khách đầu tiên đến với vịnh Hạ Long trong năm mới.
![]() |
Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh trực tiếp đón và giử lời chúc mừng năm mới đến các vị khách. Ảnh: Thu Lê. |
Ông Trần Trung, Phó trưởng đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa (Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh) cho biết, trong ngày 24/01 (tức ngày 30/12/2019 âm lịch) vịnh Hạ Long đã đón gần 5 nghìn lượt khách. Còn trong ngày mùng 1 Tết dự kiến là khoảng 6 -7 nghìn lượt khách, chủ yếu là khách quốc tế đến từ Hàn Quốc, Đài Loan và châu Âu.
![]() |
Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu chào đón du khách. Ảnh: Thu Lê. |
Anh Hsieh Yung Chieh, 35 tuổi là trưởng đoàn của tour khách đến từ Đài Loan cho biết: “Tôi đến vịnh Hạ Long lần này là lần thứ 15. Các đoàn khách tôi làm trưởng đoàn đều rất thích thú với hành trình tour thăm vịnh và họ hài lòng với dịch vụ tại đây. Đây là lần đầu tiên tôi dẫn đoàn đến đúng vào dịp năm mới, nên cả đoàn đều rất hào hứng với các hoạt động chào đón du khách của các bạn”.
![]() |
Anh Hsieh Yung Chieh, 35 tuổi đã có 15 lần dẫn đoàn khách từ Đài Loan đến vịnh Hạ Long. Ảnh: Thu Lê. |
Trong năm 2019, ngành du lịch Quảng Ninh đã đạt được nhiều thành công lớn. Tổng khách du lịch đến Quảng Ninh đạt trên 14 triệu lượt đạt 114% so với năm 2018. Trong đó, khách quốc tế đạt 5,749 triệu lượt đạt 115% so với năm 2018. Thời gian lưu trú của khách du lịch đã có chuyển biến rõ rệt trong các năm gần đây: năm 2017 là 2,16 ngày; năm 2018 là 2,60 ngày; năm 2019 là 2,74 ngày.
Những thay đổi trên đã góp phần đưa tổng doanh thu từ khách du lịch năm 2019 đạt 29.487 tỷ đồng, đạt 125% so với năm 2018, đóng góp vào thu ngân sách nội địa của ngành du lịch đạt 3.568 tỷ đồng đạt 130% so với năm 2018 (chiếm 10,7% tổng thu ngân sách nội địa của tỉnh).
Ông Phạm Ngọc Thuỷ, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết, năm 2020 này, ngành du lịch Quảng Ninh phấn đấu đón 15,5 triệu lượt khách, trong đó có 6,5 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu đạt hơn 34.000 tỷ đồng; đóng góp vào tổng thu ngân sách nội địa của tỉnh không ít hơn 11,5%. Thời gian lưu trú của khách du lịch sẽ tăng lên và đạt 2,8 - 2,85 ngày và mức chi tiêu bình quân sẽ là 2,3 triệu đồng/lượt khách (khách quốc tế là 2,8 triệu đồng/ lượt khách; khách nội địa là 2,0 triệu đồng/ lượt khách).
-
Quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam - Thái Lan -
Quốc hội tán thành thông qua sớm chính sách đặc biệt cho kinh tế tư nhân -
Thúc đẩy sửa đổi Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam - Hoa Kỳ -
Chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân sẽ được Quốc hội quyết ngay tuần này -
Mạnh tay phân cấp ngân sách, cắt giảm thủ tục hành chính -
Kho bạc không để sắp xếp tổ chức ảnh hưởng tiến độ thanh toán vốn đầu tư công -
Đại biểu Quốc hội đề xuất bỏ quy định HĐND bầu chủ tịch UBND
-
Honeywell - Công nghệ lọc khí toàn diện cho cuộc sống đô thị
-
Sự kiện mở bán Anlac Green Symphony: Bản giao hưởng xanh đánh thức 5 giác quan
-
Một nhà máy điện phân nhôm ở Đắk Nông lên kế hoạch tuyển 1.000 lao động
-
Căn hộ 2PN chỉ từ 1,86 tỷ đồng tại Đông Bắc Sài Gòn - Cơ hội an cư cho người trẻ
-
Xu hướng nội thất - xây dựng Việt 2025: Người dùng ngày càng tinh tế, nhiều kỳ vọng
-
Chuyển đổi số định hình tương lai ngành tài chính - bảo hiểm