-
Muốn thu hút "đại bàng thật", chính quyền TP. Đồng Nai cam kết mạnh với doanh nghiệp -
VPSF 2026: Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trở thành bài toán phát triển của kinh tế tư nhân -
Khi người tài chọn những "bài toán lớn" thay vì chức danh -
BSR xuất bán lô nhiên liệu Diesel sinh học B5 đầu tiên từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất -
GreenYellow và MM Mega Market đánh dấu cột mốc mới trong hành trình hợp tác chuyển dịch năng lượng sạch -
Chuẩn bị công bố Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện các FTA năm 2025
Vướng mắc tại Dự án Phước Kiển
Quốc Cường Gia Lai nổi lên như một doanh nghiệp có tham vọng mở rộng danh mục bất động sản tại TP.HCM. Việc triển khai các dự án quy mô vừa và nhỏ mang lại kết quả khả quan, khiến công ty mạnh dạn tiến vào các dự án lớn hơn. Trong số này, đáng chú ý nhất là Dự án Phước Kiển tại TP.HCM (trước đây thuộc huyện Nhà Bè) - Dự án đồng thời trở thành vòng luẩn quẩn về pháp lý, tồn kho và dòng tiền suốt nhiều năm.
Cuối năm 2016, Dự án Phước Kiển ghi nhận tồn kho 4.201 tỷ đồng, chiếm 51,1% tổng tài sản và được xem là dự án trọng điểm giúp duy trì đà tăng trưởng dài hạn cho Quốc Cường Gia Lai. Tuy nhiên, quý I/2017, Công ty từng nhận cọc 50 triệu USD từ Tập đoàn Sunny để chuyển nhượng dự án, nhưng thương vụ sau đó phát sinh nhiều tranh chấp.
Tính đến ngày 30/9/2025, giá trị dở dang của Dự án Phước Kiển tăng lên 5.402,3 tỷ đồng, tương đương 61,7% tổng tài sản. Vấn đề quan trọng nhất là nhiều hồ sơ đền bù - giải phóng mặt bằng vẫn đang bị Cơ quan Thi hành án giữ lại. Quốc Cường Gia Lai chỉ có thể nhận lại khi hoàn tất việc hoàn trả toàn bộ 2.882,8 tỷ đồng đã nhận theo hợp đồng Hứa mua - Hứa bán dự án để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo Trương Mỹ Lan.
Ông Nguyễn Quốc Cường, Tổng giám đốc Công ty cho biết, liên quan đến khoản 2.882,8 tỷ đồng, doanh nghiệp đang tiếp tục làm việc với cơ quan thi hành án và đã đề xuất một số phương án, trong đó có việc thanh toán dần trong 2 năm, bắt đầu từ quý III/2025 và kết thúc vào quý I hoặc quý II/2027. Với kế hoạch doanh thu năm 2025 đặt mục tiêu 2.000 tỷ đồng, Công ty buộc phải thoái vốn mảng thủy điện để tạo nguồn thanh toán khoản thi hành án này.
Theo tìm hiểu, Dự án Phước Kiển có quy mô khoảng 91,6 ha, nhưng đến nay Quốc Cường Gia Lai mới chỉ hoàn trả được 1.100 tỷ đồng. Phần còn lại 1.782,8 tỷ đồng tiếp tục là gánh nặng lớn, khiến tiến độ dự án bị đình trệ. Tại thời điểm ngày 30/9/2025, Công ty chỉ có 153,96 tỷ đồng tiền mặt, trong khi nợ vay lên tới 361,7 tỷ đồng (tương đương 7,8% vốn chủ sở hữu) và đặc biệt là khoản vay 1.152,91 tỷ đồng từ các bên liên quan. Trong đó, ông Lầu Đức Duy cho vay 527,5 tỷ đồng; bà Lại Thị Hoàng Yến 506,9 tỷ đồng; bà Nguyễn Ngọc Huyền My 50 tỷ đồng; ông Nguyễn Quốc Cường 30 tỷ đồng; ông Lại Thế Hà 22,6 tỷ đồng và CTCP Bất động sản Hiệp Phúc 15,9 tỷ đồng. Sự gia tăng vay mượn này trùng với giai đoạn doanh nghiệp phải thanh toán cho Cơ quan Thi hành án để lấy lại hồ sơ dự án Phước Kiển, tạo ra áp lực dòng tiền ngày càng lớn.
Nhằm có nguồn hoàn trả phần còn lại cho Thi hành án, Quốc Cường Gia Lai đã gửi văn bản lấy ý kiến cổ đông trước ngày 16/12/2025, đề xuất chủ trương chuyển nhượng vốn góp tại các công ty con hoặc công ty liên kết trong năm 2025, với điều kiện giá bán không thấp hơn giá vốn đầu tư. Việc định giá sẽ do một đơn vị thẩm định độc lập thực hiện.
Tính đến thời điểm ngày 30/9/2025, Công ty sở hữu 2 công ty con bất động sản gồm CTCP Bến Du Thuyền Đà Nẵng (đầu tư 485,56 tỷ đồng), CTCP Giai Việt (113 tỷ đồng); 1 công ty con trong lĩnh vực thủy điện là CTCP Đầu tư Xây dựng Thuỷ điện Quốc Cường (126 tỷ đồng); cùng 2 công ty liên kết là CTCP Xây dựng - Kinh doanh nhà Phạm Gia (117,5 tỷ đồng) và CTCP Bất động sản Hiệp Phúc (158,36 tỷ đồng).
Tổng mức đầu tư vào các công ty con, liên kết và đơn vị khác đạt 1.050,1 tỷ đồng, sau khi trích lập 16,1 tỷ đồng, giá trị còn lại là 1.033,99 tỷ đồng - vẫn thấp hơn rất nhiều so với số tiền 1.782,8 tỷ đồng, mà công ty phải thanh toán cho Thi hành án, chưa kể khoản vay từ các bên liên quan.
Cổ phiếu tăng nóng nhờ kỳ vọng, nhưng rủi ro vẫn lớn
Trong khi doanh nghiệp vẫn loay hoay xoay xở vốn, cổ phiếu QCG lại ghi nhận diễn biến tích cực. Từ ngày 10/11 đến ngày 5/12, thị giá tăng 10,1%, từ 12.850 đồng lên 14.150 đồng/cổ phiếu. Phiên 8/12 tiếp tục xuất hiện dư mua trần, phản ánh tâm lý kỳ vọng của nhà đầu tư rằng QCG sẽ sớm lấy lại hồ sơ và tái khởi động Dự án Phước Kiển.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy, Quốc Cường Gia Lai từng nhiều lần chứng kiến các nhịp tăng tương tự kể từ năm 2017, khi xuất hiện thông tin tích cực liên quan tới dự án. Nhưng ngay sau đó, giá cổ phiếu lại nhanh chóng điều chỉnh vì tiến trình xử lý pháp lý, đền bù và thủ tục kéo dài hơn dự kiến.
Để hoàn tất nghĩa vụ với Thi hành án, doanh nghiệp còn phải trải qua hàng loạt bước: thanh toán đầy đủ khoản tiền còn lại, nhận lại hồ sơ, hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan tới đất đai, điều chỉnh quy hoạch nếu cần, và tái đàm phán với đối tác hoặc nhà đầu tư mới. Đây là quy trình phức tạp, chưa có thời hạn rõ ràng và phụ thuộc vào nhiều cơ quan chức năng, vì vậy vẫn tiềm ẩn nhiều biến động đối với nhà đầu tư.
-
Khi người tài chọn những "bài toán lớn" thay vì chức danh -
BSR xuất bán lô nhiên liệu Diesel sinh học B5 đầu tiên từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất -
GreenYellow và MM Mega Market đánh dấu cột mốc mới trong hành trình hợp tác chuyển dịch năng lượng sạch -
Chuẩn bị công bố Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện các FTA năm 2025
-
Thu ngân sách giữ đà tăng, đạt 72,5% dự toán -
Doanh nghiệp Hà Lan mở rộng sản xuất, tìm nguồn cung tại Việt Nam -
ETC được vinh danh Top 3 Công ty công nghệ cung cấp sản phẩm, dịch vụ và giải pháp chuyển đổi số uy tín năm 2026 -
Linghome & SMEs - Hệ sinh thái thẩm định tài sản -
Tiêu chí phân loại để thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước -
CUBHCM kết nối nguồn lực khu vực, hỗ trợ doanh nghiệp tăng trưởng -
[Infographic] Bức tranh xuất nhập khẩu 7 tháng đầu năm
-
1
Đề xuất nghiên cứu hình thành 28 khu TOD trên tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ -
2
Nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tích cực -
3
Nước rút khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng vào tháng 12/2026 -
4
Đề xuất tiếp tục nới trần tiền gửi Kho bạc Nhà nước để tạo thêm thanh khoản cho ngân hàng
-
Moonfolks đặt cược vào cuộc chơi lớn hơn “giá rẻ, gia công” ở Việt Nam -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 1) -
Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế Top 3 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín 2026 -
Tháo gỡ điểm nghẽn, đưa kinh tế số thành động lực tăng trưởng trong kỷ nguyên phát triển mới -
Anova Agri hợp tác cùng Base.vn kiến tạo mô hình vận hành thế hệ mới, hiện thực hóa chiến lược ứng dụng AI trong quản trị doanh nghiệp -
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo chào bán 18.800.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 2)
