-
Kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vùng bão lũ phục hồi sản xuất, kinh doanh -
Ngành nông nghiệp khôi phục sản xuất sau thiên tai, phấn đấu xuất khẩu đạt 70 tỷ USD -
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina -
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2
Một thỏa thuận sẽ là một dấu hiệu tích cực cho cả hai chính phủ Anh và Mỹ, vốn là điều họ đã để mắt kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump.
Tờ New York Times dẫn lời những người hiểu rõ về các tiến trình thỏa thuận cho hay Tổng thống Trump dự kiến sẽ công bố Mỹ sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại với Anh.
![]() |
| Một quan chức cấp cao giấu tên của Anh hôm 8/5 xác nhận rằng London đã đạt được một thỏa thuận với Washington. Ảnh: AFP |
Ông Trump đã hé lộ một thỏa thuận thương mại mới trong một bài đăng trên mạng xã hội vào tối ngày 7/4, mặc dù ông không nêu rõ quốc gia nào tham gia vào thỏa thuận.
Đến ngày 8/5, một quan chức cấp cao giấu tên của Anh xác nhận rằng London đã đạt được một thỏa thuận với Washington. Vị quan chức này đã không cung cấp thông tin chi tiết, ngoài việc nói rằng thỏa thuận sẽ có lợi cho cả Anh và Mỹ.
Thỏa thuận thương mại Mỹ - Anh sẽ là thỏa thuận đầu tiên được công bố kể từ khi Tổng thống Trump áp đặt mức thuế đối ứng cứng rắn đối với hàng chục đối tác thương mại của Mỹ. Sau đó, ông Trump đã tạm dừng kế hoạch áp thuế mạnh tay này để cho phép các quốc gia đàm phán thỏa thuận thương mại với Washington.
Một thỏa thuận giữa Mỹ và Anh có thể là một chiến thắng đáng kể cho cả hai quốc gia, vốn từ lâu đã tìm kiếm sự hợp tác kinh tế chặt chẽ hơn.
Chi tiết của thỏa thuận hiện vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên, hai nước đã thảo luận về việc giảm thuế quan của Anh đối với ô tô và nông sản của Mỹ, cũng như xóa bỏ thuế của Anh đối với các công ty công nghệ của Mỹ. Hiện cũng không rõ liệu những thỏa thuận về thuế quan này đã thực sự được hoàn tất hay chưa, theo New York Times.
Ông Timothy C. Brightbill, một luật sư thương mại quốc tế tại Wiley Rein, cho rằng thông tin Anh và Mỹ đạt thỏa thuận có thể sẽ "chỉ là một thỏa thuận để bắt đầu các cuộc đàm phán, xác định khuôn khổ các vấn đề sẽ được thảo luận trong những tháng tới".
"Chúng tôi nghi ngờ rằng thuế suất, rào cản phi thuế quan và thương mại kỹ thuật số đều nằm trong danh sách - và có những vấn đề khó giải quyết đối với tất cả những vấn đề này", ông Brightbill lưu ý.
Ngoài Anh, chính quyền Tổng thống Trump dường như đang tiến gần đến các thỏa thuận với Ấn Độ và Israel, và đang tiếp tục đàm phán với Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và các quốc gia khác.
Tuy nhiên, mới đây Tổng thống Trump một lần nữa cho thấy sự khó đoán trong đối với chính sách kinh tế của mình khi hôm 6/5 ông đã hạ thấp triển vọng của các thỏa thuận thương mại và nói rằng các quốc gia khác cần các thỏa thuận như vậy hơn Mỹ.
Theo các chuyên gia thương mại, Tổng thống Trump có thể đang có ý định công bố các thỏa thuận hạn chế hơn nhiều so với các thỏa thuận thương mại truyền thống, bao gồm hầu hết các giao dịch thương mại giữa các quốc gia và yêu cầu sự chấp thuận của quốc hội.
Theo truyền thống, các thỏa thuận thương mại tự do thường mất hơn một năm để Mỹ đàm phán.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Tổng thống Trump đã đàm phán lại một số thỏa thuận thương mại của Mỹ, bao gồm một thỏa thuận thương mại tự do với Hàn Quốc và NAFTA.
Ngoài ra, ông Trump khi đó cũng đã ký một loạt các "thỏa thuận nhỏ" hạn chế hơn với các quốc gia, trong đó giảm thuế đối với một số loại hàng hóa hoặc đồng ý đàm phán về một số lĩnh vực.
-
Kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vùng bão lũ phục hồi sản xuất, kinh doanh -
Ngành nông nghiệp khôi phục sản xuất sau thiên tai, phấn đấu xuất khẩu đạt 70 tỷ USD -
Ước tính có 20/34 địa phương tăng trưởng kinh tế trên 8%, thu ngân sách đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng -
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina
-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng
-
Công nghệ xanh và thiết bị phòng tắm hiện đại gây ấn tượng mạnh tại Triển lãm Vietnam Expo HCMC 2025 -
Tiết kiệm hàng tỷ đồng nhờ tối ưu vận hành tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất -
Phát triển bền vững từ giá trị cốt lõi, VIMID từng bước khẳng định vị thế hàng đầu -
Doanh nhân Lê Đức Thuấn và giấc mơ đưa dược liệu Việt vào từng bữa ăn -
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT

