Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Quốc Trường: 'Vũ sẽ khiến khán giả khó chịu đến tột đỉnh'
Chi Anh (vnexpress) - 05/07/2019 06:13
 
Nam diễn viên tiết lộ ở những tập tiếp theo của 'Về nhà đi con', Vũ lao vào tình yêu mù quáng với Nhã mà làm Thư tổn thương nặng nề.
Những tập gần đây của Về nhà đi con, nhân vật Vũ do Quốc Trường thể hiện chìm đắm trong cơn "say nắng" với nàng chuyên viên tư vấn cao cấp tên Nhã (Quỳnh Nga đóng). Anh bị hút hồn bởi vẻ xinh đẹp, giỏi giang và tự tin ở Nhã. Thái độ lạnh lùng của cô trước những lời tán tỉnh của mình càng làm Vũ thêm quyết tâm chinh phục. Mải mê đuổi theo Nhã, Vũ thờ ơ trước cảm xúc của Thư (Bảo Thanh). Mặc cho Thư gạt bỏ lòng tự trọng, "xuống nước" khi tha thiết mong được xây dựng gia đình, biến hôn nhân giả thành một mái ấm thực sự và quên đi bản hợp đồng hôn nhân trị giá 3 tỷ đồng, Vũ vẫn kiên quyết cự tuyệt. Anh nhiều lần khiến Thư tổn thương vì đem cô ra so sánh với Nhã. Vũ thậm chí còn sẵn lòng để bạn thân là Dũng (Anh Vũ) đến với Thư sau khi kết thúc hợp đồng hôn nhân.
Vũ (Quốc Trường) và Thư (Bảo Thanh) trong 'Về nhà đi con'.
Vũ (Quốc Trường) và Thư (Bảo Thanh) trong 'Về nhà đi con'.
Tình cảnh của Thư khiến nhiều khán giả xót thương. Càng thương Thư, nhiều người càng trách móc Vũ nhiều hơn. Giữa hàng nghìn bình luận trên mạng xã hội, chỉ có một vài người cho rằng những gì Vũ làm hoàn toàn đúng với diễn biến tâm lý nhân vật. Họ lý giải, những ấn tượng quá lớn về sự thực dụng của Thư đã ăn sâu vào đầu Vũ nên anh không thể dễ dàng gạt bỏ nó. Chưa kể, ác cảm với Thư cộng với "máu hám gái", Vũ bị thu hút bởi một người phụ nữ khác là điều dễ hiểu. Áp đảo ở chiều hướng ngược lại, hầu hết khán giả của Về nhà đi con đều cho rằng Vũ quá tàn nhẫn khi phớt lờ tình cảm thật của Thư và khiến người phụ nữ bụng mang dạ chửa phải lo nghĩ quá nhiều.
Chia sẻ với Ngoisao.net, Quốc Trường cho biết, những ngày này, anh nhận được rất nhiều lời trách móc từ khán giả dành cho Vũ. "Nhiều người nói Vũ quá tàn nhẫn với Thư và quá sở khanh. Một số người còn bảo sẽ không xem phim nữa và chờ đến khi nào Vũ quay đầu lại thì mới xem tiếp. Tôi không buồn vì nhân vật của mình bị đối xử như thế vì khán giả càng ghét càng cho thấy tôi diễn đạt", Quốc Trường nói.
Sự xuất hiện của người thứ ba là Nhã (Quỳnh Nga) khiến Vũ chao đảo và nhất quyết cự tuyệt Thư.
Sự xuất hiện của người thứ ba là Nhã (Quỳnh Nga) khiến Vũ chao đảo và nhất quyết cự tuyệt Thư.

Trên mạng xã hội, nhiều bình luận cho rằng diễn biến của Về nhà đi con trong 10 tập gần đây trở nên kém hấp dẫn hơn hẳn so với trước. Đứng ở góc độ một diễn viên, Quốc Trường lắng nghe mọi ý kiến nhưng vẫn cho rằng nhân vật Vũ còn nhiều điều hấp dẫn. Anh hiểu rằng khán giả quá hy vọng vào chuyện tình yêu của Thư và Vũ nên khi thấy Vũ rẽ sang hướng khác vì sự xuất hiện của người thứ ba nên mới thất vọng như vậy. Anh không buồn vì nhân vật của mình bị ghét nhưng lo khán giả bỏ phim thật, làm ảnh hưởng đến rating.

Quốc Trường mong khán giả tiếp tục xem phim vì "có thể vài tập nữa sẽ thấy hay trở lại". Không thể tiết lộ nhiều về diễn biến nhưng nam diễn viên cho biết: "Ở những tập tới, Vũ sẽ bị ghét nhiều hơn nữa vì làm cho Thư đau khổ. Anh ta bị cuốn vào tình yêu mù quáng và vô tình làm cho người phụ nữ bên cạnh mình bị tổn thương nặng nề. Nhân vật Vũ sẽ làm sự khó chịu của khán giả bị đẩy lên tột đỉnh. Tuy nhiên, tôi tin rằng sự ức chế của khán giả dành cho Vũ chỉ là cảm xúc nhất thời. Sau này, chắc chắn mọi người sẽ rất thương Vũ".

Hậu trường một cảnh quay chưa chiếu của 'Về nhà đi con'.
Hậu trường một cảnh quay chưa chiếu của 'Về nhà đi con'.

Khi được hỏi tại sao tin rằng khán giả sẽ thương Vũ, Quốc Trường úp mở: "Phàm trên đời này, ai làm bất cứ điều gì sai cũng đều phải trả giá. Khi phải trả giá cho những gì mình đã làm, Vũ đáng thương lắm".

Sau khi hoàn thành việc ghi hình Về nhà đi con ở Hà Nội, Quốc Trường đã trở lại Sài Gòn từ giữa tháng 6 để lo việc kinh doanh. Tuy nhiên, anh vẫn thường xuyên trở lại thủ đô để đi sự kiện. Nam diễn viên từng chia sẻ, hiệu ứng từ vai Vũ trong Về nhà đi con giúp anh nhận nhiều lời mời quảng cáo. Nếu nhận lời tất cả, anh có thể kiếm được hàng trăm triệu đồng mỗi ngày. Tuy nhiên, để giữ gìn hình ảnh với fan và tránh ảnh hưởng đến việc kinh doanh, anh không lạm dụng trang cá nhân để kiếm tiền, cũng như không nhận lời tràn lan. Nam diễn viên luôn cân nhắc và chỉ chọn những thương hiệu uy tín, phù hợp với hình ảnh của mình.

Quốc Trường sinh năm 1988, người gốc miền Tây. Anh là diễn viên truyền hình quen mặt với khán giả phía Nam khi tham gia các phim Quyền lực tình yêu, Cung đường tội lỗi, Chuyện tình rừng ngập mặn, Vườn yêu, Gạo nếp gạo tẻ... Tuy nhiên, đến Về nhà đi con, tên tuổi anh mới được nhiều người chú ý. Ngoài hoạt động nghệ thuật, anh còn kinh doanh ẩm thực với hơn 100 nhà hàng mỳ cay. 


Cuộc sống hiện tại của Quốc Trường sau khi "Về nhà đi con" đóng máy
Sau khi bộ phim "Về nhà đi con" đóng máy, diễn viên Quốc Trường đã trở về đoàn tụ với gia đình trong căn biệt thự sang trọng.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư