-
Gia Lai thí điểm lập trạm quan trắc biển đạt chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam -
Nông nghiệp Hà Nội chuyển hướng từ "nuôi cây" sang "nuôi đất" -
Quảng Trị nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão đảo Cồn Cỏ -
Ninh Bình: Thành lập khu rừng đặc dụng “Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Voọc mông trắng Kim Bảng” -
Quảng Trị thúc đẩy hợp tác quốc tế về bảo tồn và phát triển bền vững -
Hà Nội đón 250 đại biểu dự đối thoại quốc tế về bảo tồn di sản
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mỗi ngày Việt Nam phát sinh khoảng 69.400 tấn rác thải sinh hoạt, trong đó gần 63% vẫn được xử lý bằng chôn lấp. Trong nông nghiệp, lượng phụ phẩm phát sinh hằng năm lên tới khoảng 159 triệu tấn. Quy mô lớn của “mỏ tài nguyên” này đang mở ra dư địa cho nhiều mô hình khởi nghiệp.
Một trong những start-up nổi bật là Grac - nền tảng công nghệ quản lý rác thải được thành lập năm 2021. Doanh nghiệp cung cấp hệ thống kết nối chính quyền địa phương, đơn vị thu gom, doanh nghiệp và hộ gia đình nhằm quản lý, truy xuất và xác minh rác tái chế.
Ông Nguyễn Trọng Minh, nhà sáng lập Grac cho biết, năm 2025 doanh thu của start-up tăng gấp ba lần so với cùng kỳ. Hệ thống của Grac đã truy xuất hơn 7.000 tấn nhựa, giúp giảm khoảng 10.500 tấn CO2 và chuyển hướng gần 3.900 tấn rác khỏi bãi chôn lấp. Hiện hơn 270 chính quyền địa phương cấp xã đang sử dụng nền tảng này để quản lý dữ liệu của khoảng 1 triệu hộ dân.
Ở lĩnh vực nông nghiệp, Việt Nam Food khai thác cơ hội từ phụ phẩm thủy sản. Doanh nghiệp thu gom đầu, vỏ và đuôi tôm để sản xuất hoạt chất sinh học phục vụ chăn nuôi và trồng trọt. Theo bà Nguyễn Vân An, Giám đốc Chiến lược VNF, doanh nghiệp hiện có khả năng xử lý hơn 50.000 tấn phụ phẩm mỗi năm, tạo ra khoảng 12.000 tấn thành phẩm, trong đó một phần đã được xuất khẩu sang Hàn Quốc và Malaysia.
Không chỉ doanh nghiệp Việt, nhiều start-up nước ngoài cũng chọn Việt Nam để phát triển mô hình tái chế. Năm 2019, Nestor Catalan (Tây Ban Nha) và Mariano Morante (Argentina) khởi nghiệp với ý tưởng tái chế các loại “nhựa chết” như túi nylon, bao bì nhiều lớp hay nhựa dùng một lần. Sau khi xử lý, rác nhựa được ép thành các tấm vật liệu dùng để sản xuất nội thất và vật liệu xây dựng.
Theo Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ngành nhựa tại Việt Nam đang phát triển nhanh. Giai đoạn 2021 - 2025, có 45 mô hình kinh doanh mới được ghi nhận, nhiều dự án tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất vật liệu thay thế nhựa. Dù vẫn còn những thách thức về thương mại hóa và hạ tầng thu gom, xu hướng giảm phát thải cùng các chính sách thúc đẩy kinh tế tuần hoàn đang mở ra cơ hội để rác trở thành nguồn tài nguyên tạo ra giá trị kinh tế mới.
-
Ninh Bình: Thành lập khu rừng đặc dụng “Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Voọc mông trắng Kim Bảng” -
Kết nối giao thông xanh với công nghệ chiến lược -
Quảng Trị thúc đẩy hợp tác quốc tế về bảo tồn và phát triển bền vững -
Hà Nội đón 250 đại biểu dự đối thoại quốc tế về bảo tồn di sản -
Hồi sinh sông Nhuệ, kiến tạo Thủ đô -
Gia Lai sắp có nhà máy xử lý, tái chế xà bần công suất 480 tấn/ngày -
AIG tiếp tục phát triển hệ sinh thái bền vững từ vùng nguyên liệu đến cộng đồng
-
Hành trình từ một triệu cây xanh đến triệu tác động lành cùng Panasonic sống khỏe góp xanh -
Chủ tịch Tập đoàn BRG Nguyễn Thị Nga được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới -
Cathay hợp nhất các hoạt động kinh doanh bảo hiểm và ngân hàng dưới một thương hiệu mới -
Hai TTTM AEONMALL dự kiến khai trương trong quý IV/2026 - tiếp nối hành trình cùng địa phương kiến tạo những giá trị mới -
Danko Group và triết lý thắp sáng những phố thương mại giàu sức sống -
Pin iPhone chai nhanh: Phương án thay pin nào tiết kiệm?
