Thứ Tư, Ngày 12 tháng 11 năm 2025,
“Sắc hoa Tường Phiêu” - sản phẩm du lịch nông thôn đặc sắc
Hồ Hạ - 12/11/2025 08:05
 
Sở hữu những làng nghề hoa, cây cảnh bên dòng sông Tích, xã Phúc Thọ (Hà Nội) đang trở thành “ngôi sao sáng” của du lịch nông thôn Hà Nội với sản phẩm “Sắc hoa Tường Phiêu”, một hành trình kết nối văn hóa, thiên nhiên và khát vọng phát triển xanh bền vững.
Đình Tường Phiêu, điểm đến đặc sắc trong tour du lịch
Đình Tường Phiêu, điểm đến đặc sắc trong tour du lịch "Sắc hoa Tường Phiêu". Ảnh: Hồ Hạ

Hội tụ hồn quê xứ Đoài

Sở Du lịch Hà Nội vừa phối hợp với UBND xã tổ chức Lễ công bố các sản phẩm du lịch mới năm 2025 với chủ đề “Tinh hoa hội tụ”. Trong ba sản phẩm được giới thiệu, “Sắc hoa Tường Phiêu” đã gây ấn tượng mạnh khi kết hợp hài hòa giữa cảnh quan làng quê, di sản văn hóa và tinh thần cộng đồng.

Trải dài bên dòng sông Tích hiền hòa, vùng Tích Giang rực rỡ sắc hoa cúc cổ, hồng cổ và hàng trăm loại cây cảnh khoe sắc quanh năm. Giữa không gian ấy, đình Tường Phiêu, di tích quốc gia đặc biệt từ thời Lê trở thành điểm nhấn văn hóa tâm linh, làm say lòng du khách bằng vẻ đẹp cổ kính của xứ Đoài.

Ông Kiều Trọng Sỹ, Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ, chia sẻ: “Sắc hoa Tường Phiêu” không chỉ là sản phẩm du lịch, mà còn là biểu tượng của tinh thần cộng đồng và ý chí vươn lên của người dân địa phương. Chúng tôi mong du khách đến đây cảm nhận được vẻ đẹp thanh tao, bình dị của nông thôn Hà Nội, nơi hoa nở trên đất, trong lòng người và trong khát vọng phát triển xanh”.

Phát triển du lịch sáng tạo, xanh và thông minh là định hướng trọng tâm của Hà Nội trong giai đoạn tới. Chúng tôi tập trung phát triển các sản phẩm du lịch mang bản sắc văn hóa, mở rộng không gian du lịch đêm, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường liên kết trong Mạng lưới Thành phố Sáng tạo UNESCO.

- Ông Trần Trung Hiếu, Phó giám đốc Sở Du lịch Hà Nội

Phúc Thọ hiện có 40 di tích được xếp hạng, trong đó đình Tường Phiêu đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Dựa trên lợi thế di sản và cảnh quan, xã đang phát triển mô hình du lịch nông thôn kết hợp sinh thái, tâm linh và trải nghiệm nông nghiệp.

Ông Sỹ cho biết địa phương đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận Điểm du lịch nông thôn Tích Giang là điểm du lịch cấp Thành phố, đồng thời xây dựng trung tâm thương mại hoa, cây cảnh và cây giống của vùng. “Phúc Thọ có đủ điều kiện trở thành điểm đến nông thôn kiểu mẫu của Hà Nội, nơi gìn giữ văn hóa xứ Đoài và lan tỏa tinh thần sáng tạo của người nông dân thời đại mới”, ông nói.

Từ tiềm năng đến thương hiệu du lịch nông thôn đặc trưng

Tại Tường Phiêu, không khí đổi thay hiện rõ trong từng khu vườn, con đường, mái nhà. Ông Hoàng Văn Trào, Chủ tịch Hội Làm vườn xã Phúc Thọ, là một trong những người tiên phong biến mô hình kinh tế nông nghiệp thành điểm đến du lịch trải nghiệm. Ông nói: “Làm du lịch là làm đẹp cho đời. Mỗi khu vườn đều có thể trở thành không gian xanh, sạch, đẹp để vui lòng khách đến, hài lòng khách đi”.

Theo ông Trào, điều quan trọng nhất là thay đổi tư duy: “Nhiều người dân nghĩ làm du lịch là việc của Nhà nước hoặc doanh nghiệp, nhưng chính họ, những người trồng hoa, giữ nếp quê mới là linh hồn của điểm đến”.

Hội Làm vườn xã hiện có hơn 100 hội viên cùng nhau chỉnh trang cảnh quan, trồng hoa ven đường, dựng biển hướng dẫn, lắp đèn chiếu sáng phục vụ khách tham quan. Ông Trào cho biết trong thời gian tới, Hội sẽ xây dựng mô hình “farm du lịch” để học sinh và du khách trải nghiệm trồng cây, chăm vườn, hiểu nghề truyền thống. “Chúng tôi muốn các em nhỏ được chạm tay vào đất, thấy được giá trị lao động của người nông dân và học cách yêu thiên nhiên”, ông chia sẻ.

Nhờ phát triển nghề cây cảnh, đời sống người dân nơi đây đã khởi sắc rõ rệt. “Trước kia trồng lúa quanh năm vẫn vất vả. Nay nhiều hộ thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm nhờ cây cảnh và du khách đến tham quan, mua hoa, chụp ảnh trải nghiệm. Nếu được hỗ trợ quy hoạch và quảng bá đúng hướng, Tường Phiêu có thể trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế”, ông Trào tin tưởng.

Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Tổng giám đốc AZA Travel, xã Phúc Thọ hội tụ đầy đủ yếu tố để phát triển du lịch nông thôn kiểu mẫu. Đây là điểm đến lý tưởng cho gia đình và học sinh, đặc biệt trong các tour trải nghiệm nông nghiệp, kết hợp học và chơi. “Nếu được đầu tư hạ tầng, truyền thông và xây dựng thương hiệu bài bản, ‘Sắc hoa Tường Phiêu’ hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của Hà Nội”, ông nhấn mạnh.

Chia sẻ thêm về yếu tố công nghệ trong phát triển sản phẩm, ông Phùng Quang Thắng, Chủ tịch Liên chi hội Du lịch Xanh Việt Nam, người trực tiếp hỗ trợ Sở Du lịch Hà Nội và UBND xã Phúc Thọ xây dựng “Sắc hoa Tường Phiêu” cho biết: “Chúng tôi đã tích hợp hệ thống thuyết minh tự động bằng 15 thứ tiếng để du khách dễ dàng khám phá di tích, làng nghề và vườn hoa. Công nghệ giúp trải nghiệm trở nên sinh động, tạo ấn tượng với du khách quốc tế trong bối cảnh du lịch xanh, thông minh đang là xu thế”.

Ông Hiếu bày tỏ kỳ vọng: “Bộ sản phẩm ‘Tinh hoa hội tụ’, trong đó có ‘Sắc hoa Tường Phiêu’, sẽ khởi đầu cho hành trình phát triển du lịch Hà Nội thân thiện, bền vững và sáng tạo. Nỗ lực từ các địa phương như Phúc Thọ, Ô Diên hay Đại Thanh thể hiện tinh thần đồng hành của cộng đồng, yếu tố cốt lõi để Hà Nội trở thành trung tâm du lịch văn hóa hàng đầu khu vực”.

Từ những cánh đồng hoa rực rỡ ven sông Tích đến những ngôi đình cổ giữa làng, “Sắc hoa Tường Phiêu” không chỉ là sản phẩm du lịch mới, mà còn là câu chuyện đẹp về con người Hà Nội trong hành trình làm giàu quê hương bằng văn hóa và sáng tạo. Ở đó, tinh thần xứ Đoài, sức sống của người nông dân và khát vọng xanh hóa du lịch hòa quyện, tạo nên bức tranh nông thôn mới rực rỡ sắc hoa giữa lòng Thủ đô.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư