Chủ Nhật, Ngày 13 tháng 04 năm 2025,
Sắc tím bao phủ trên gần 670 mã cổ phiếu, VN-Index tăng kỷ lục
Tùng Linh - 10/04/2025 17:50
 
Lực bán nhỏ giọt do tâm lý nhà đầu tư trở nên tích cực khi đón nhận thông tin mới về thuế quan Mỹ. Trong khi đó, lực cầu tăng vọt đã giúp thị trường có đến 667 cổ phiếu tăng trần, kéo VN-Index có phiên tăng điểm lịch sử.

Trái với tâm lý bi quan của 4 phiên giao dịch gần đây, nhà đầu tư đón nhận thông tin tích cực vào rạng sáng nay sau khi Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố mới tăng thuế đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc lên 125%, trong khi  hoãn áp thuế với các nước trong 90 ngày và giảm mức thuế xuống còn 10%. Quyết định có hiệu lực "ngay lập tức". Thông báo được đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social. Trước đó vài tiếng đồng hồ, vào lúc 9:37 sáng giờ Mỹ, Tổng thống Trump cũng đăng trên Truth Social, trong đó nêu "Đây là thời điểm tuyệt vời để mua vào!!!".

Tâm lý tích cực lan rộng trên thị trường chứng khoán toàn cầu. Chứng khoán Việt Nam là một trong những thị trường giao dịch tiêu cực nhất một tuần qua và cũng bật lên mạnh mẽ trong phiên hôm nay. Việc hoãn thuế 90 ngày đã ngay lập tức xóa bỏ hoàn toàn tâm lý bi quan của nhà đầu tư chứng khoán trong nước.

Ngay từ khi mở cửa phiên giao dịch ngày 10/4, lệnh mua ồ ạt được đẩy vào thị trường trong khi các lệnh bán tỏ ra rất ít. Chính điều này đã giúp hàng loạt nhóm ngành cổ phiếu tăng kịch trần và rơi vào trạng thái “trắng bên bán”. Điều này trái ngược hoàn toàn với tình trạng “trắng bên mua” kéo theo nhiều cổ phiếu giảm kịch sàn hôm qua.

Số lượng mã cổ phiếu tăng trần áp đảo.

Diễn biến sau đó của thị trường không có quá nhiều thay đổi, đồ thị của các chỉ số gần như đi ngang từ khi mở cửa đến khi kết thúc. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/4, VN-Index tăng 74,04 điểm, tương ứng 6,77% so với phiên trước lên mức 1.168,34 điểm. HNX-Index cũng tăng 15,74 điểm (8,17%) lên 208,32 điểm. UPCoM-Index tăng 8,43 điểm (9,99%) lên 92,84 điểm.

Các giao dịch cũng chủ yếu tập trung ở tiếng giao dịch đầu tiên của phiên sáng. Việc nhiều cổ phiếu đồng loạt được nâng lên mức giá trần và lực bán hạn chế đã khiến thanh khoản thị trường phiên hôm nay sụt giảm đáng kể. Tổng khối lượng giao dịch trên HoSE đạt chỉ 370 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch là 6.306 tỷ đồng, giảm 81% so với phiên trước, trong đó, giao dịch khớp lệnh chiếm 4.660 tỷ đồng, giảm 85%. Giá trị giao dịch trên HNX và UPCoM đạt lần lượt 775 tỷ đồng và 966 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng 1.000 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong đó, dòng vốn này bán ròng mạnh nhất mã KBC với 154 tỷ đồng. TLG và CTG bị bán ròng lần lượt 125 tỷ đồng và 91 tỷ đồng. Chiều ngược lại, ACB được mua ròng mạnh nhất với 133 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên hồi phục của thị trường.

Toàn thị trường ghi nhận đến 667 mã tăng trần và 317 mã tăng giá, trong khi chỉ có 62 mã giảm và 13 mã giảm sàn. Một điều rất hiếm gặp trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã xuất hiện ở phiên hôm nay đó là toàn bộ 30 cổ phiếu trong nhóm VN30 đều tăng trần và “trắng bên bán”.

Trong nhóm VN30 phiên hôm nay chỉ duy nhất SSB và SAB là cổ phiếu có đôi chút biến động, nhưng sau đó vẫn đóng cửa với mức tăng kịch trần. Không có quá nhiều điều để nói về nhóm này khi gần như các cổ phiếu “bất động” và neo ở mức giá trần xuyên suốt từ đầu đến cuối phiên.

Các cổ phiếu ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index gồm VCB (7,15 điểm), BID (3,76 điểm), VIC (3,55 điểm), VHM (3,22 điểm)…

Các nhóm ngành khác cũng ghi nhận đa phần các cổ phiếu chìm trong sắc tím.

Những cổ phiếu thuộc nhóm vốn hóa vừa và nhỏ (midcaps) dư bán giá sàn lượng lớn hôm qua cũng đảo ngược tình thế và tăng hết biên độ ở phiên hôm nay. DIG là một ví dụ điển hình khi tăng 6,69% lên 15.950 đồng/cổ phiếu và dư mua giá trần 14,3 triệu đơn vị. Dù cổ phiếu có phiên bứt phá mạnh, nhưng lệnh bán giải chấp cổ phiếu của người nội bộ Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) tiếp tục được thực hiện.

Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) thông báo dự kiến bán giải chấp hơn 16,3 triệu cổ phiếu DIG thuộc sở hữu của Chủ tịch Nguyễn Hùng Cường và hơn 1,6 triệu cổ phiếu cổ phiếu DIG thuộc sở hữu của mẹ ông Cường là Lê Thị Hà Thành. Thời gian dự kiến giao dịch từ phiên 10/4. Đây là phiên thứ 3 liên tiếp KBSV thông báo giải chấp đối với gia đình ông Nguyễn Hùng Cường. Ngoài ra, trong 2 phiên trước đó, Chứng khoán Vietcap và Chứng khoán MBS cũng đã có động thái tương tự với lượng cổ phiếu thuộc sở hữu của các cá nhân này.

Theo ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu, chuyên gia chiến lược đầu tư SSI Research, quyết định hoãn thuế 90 ngày của Tổng thống Trump là câu chuyện giải tỏa được rất nhiều áp lực cho thị trường, nhưng vẫn còn rất nhiều thông tin khó lường trước mắt. Câu chuyện căng thẳng trong việc đáp trả giữa hai nước Mỹ và Trung Quốc, không chỉ là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, mà còn là các quốc gia có mối quan hệ thương mại đối với Việt Nam là điều cần quan tâm.

Ngoài ra, theo ông Hiếu, trong thời gian hoãn thuế 90 ngày, hoạt động xuất nhập khẩu sẽ ấm lên. Đây là điều thường xuyên thấy sau những lần Mỹ thay đổi chính sách thương mại khiến các nhà bán lẻ của Mỹ tăng cường tích trữ tồn kho. Dự báo kết quả kinh doanh quý II không bị ảnh hưởng nhiều và sẽ đóng góp vào bức tranh chung hoạt động kinh doanh cả năm.

Việt Nam trong nhóm các nước được Mỹ tạm dừng áp thuế đối ứng 90 ngày
Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia được Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm dừng áp thuế đối ứng trong vòng 90 ngày và chịu mức thuế 10% trong thời...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư