
-
Đề xuất tăng tỷ lệ mua tín chỉ carbon cho doanh nghiệp
-
Chủ tịch Bình Định yêu cầu các khu, cụm công nghiệp phát triển theo hướng sinh thái
-
Việt Nam lần đầu đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh về tăng trưởng xanh
-
Đối tác châu Âu cam kết hỗ trợ Việt Nam thiết lập thị trường các-bon
-
Manulife phối hợp cùng Diễn đàn Kinh tế Thế giới phát động cuộc thi “Đổi mới vì Tương lai Dân số châu Á” -
SUEZ và Sonadezi hợp tác chiến lược cung cấp giải pháp môi trường tích hợp cho khu công nghiệp tại Việt Nam
Khoa học - công nghệ: chìa khóa cho tương lai Việt Nam
Với mục tiêu trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam đang coi khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ chốt.
Thậm chí, Tổng Bí thư Tô Lâm còn nhấn mạnh rằng, đây chính là “chìa khóa vàng”, là yếu tố sống còn để Việt Nam có thể vượt qua bẫy thu nhập trung bình và nguy cơ tụt hậu, đồng thời hiện thực hóa khát vọng hùng cường và thịnh vượng của dân tộc.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã được Bộ Chính trị ban hành vào cuối năm 2024. Trong đó, một trong những giải pháp quan trọng được nhấn mạnh đó là phải nhanh chóng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
![]() |
Thế hệ trẻ của Việt Nam đang cần được đào tạo để trở thành những người tiên phong trong lĩnh vực khoa học - công nghệ. |
Thực tế, việc đào tạo nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao đã và đang được Việt Nam coi trọng trong những năm gần đây. Khi Nghị quyết số 57-NQ/TW được ban hành, công việc này còn trở thành một ưu tiên chiến lược.
Để biến cơ hội thành hiện thực, thế hệ trẻ - lực lượng nòng cốt của tương lai - cần được trang bị kiến thức, kỹ năng và khát vọng để làm chủ các thành tựu công nghệ hiện đại. Đây chính là “thế hệ vươn mình”, theo cách gọi của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Tổng Bí thư Tô Lâm, trong bài viết “Tương lai cho thế hệ vươn mình” đã nhấn mạnh rằng, “thanh niên phải được đào tạo để trở thành những người tiên phong trong việc làm chủ công nghệ mới, có đủ năng lực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng những thành tựu tiên tiến nhất vào thực tiễn”. Tổng Bí thư cũng khẳng định: “Thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay cần hơn bao giờ hết khả năng sáng tạo, tư duy phản biện và kỹ năng xử lý nhanh chóng những thay đổi về công nghệ. Thanh niên phải được đào tạo để trở thành những người tiên phong trong việc làm chủ công nghệ mới, có đủ năng lực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng những thành tựu tiên tiến nhất vào thực tiễn”.
Tổng Bí thư cũng định hướng: “Trước hết, cần đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục và đào tạo nhằm phát triển trí tuệ và tri thức. Hệ thống giáo dục phải được đổi mới sâu rộng, tập trung phát triển các kỹ năng sáng tạo, STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học), ngoại ngữ, kỹ năng số và công nghệ hiện đại”.
Những định hướng này không chỉ phản ánh tầm nhìn chiến lược, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết rằng, Việt Nam cần một hệ sinh thái giáo dục công nghệ toàn diện, kết nối giữa nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng để thế hệ trẻ có thể vươn mình, làm chủ tương lai.
Bệ phóng cho “thế hệ vươn mình”
Đáp lời “hiệu triệu” của Tổng Bí thư Tô Lâm, nhiều doanh nghiệp cả trong và ngoài nước đang sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình đào tạo khoa học - công nghệ cho thế hệ vươn mình. Samsung là một ví dụ điển hình.
Thực tế, ngay từ khi đầu tư lớn vào Việt Nam, mà cho đến nay, số vốn đăng ký đã lên tới 23,2 tỷ USD, Samsung - bên cạnh các hoạt động sản xuất - kinh doanh, qua đó đóng góp lớn cho kinh tế - xã hội Việt Nam, đã rất nỗ lực hỗ trợ đào tạo nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.
Không chỉ đào tạo cho các cán bộ, nhân viên làm việc trong hệ thống các cơ sở sản xuất của Samsung tại Việt Nam, mà Samsung còn tích cực trong hỗ trợ đào tạo thế hệ trẻ, xây dựng nguồn nhân lực công nghệ thông qua các chương trình CSR rất có ý nghĩa.
![]() |
Với Samsung Solve for Tomorrow, Samsung đang nỗ lực hết mình để góp phần đào tạo thế hệ vươn mình cho Việt Nam. |
Trong đó, có thể nhắc đến hai chương trình nổi bật là Samsung Solve for Tomorrow (SFT) và Samsung Innovation Campus (SIC). Những nỗ lực này đã góp phần quan trọng trao cho thế hệ trẻ - “thế hệ vươn mình” cơ hội tiếp cận tri thức, khơi dậy khát vọng và biến ý tưởng thành hành động.
Ra mắt từ năm 2019, Solve for Tomorrow là sân chơi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học - công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ, sáng tạo giải pháp để giải quyết các vấn đề của địa phương và xã hội. Đến nay, Solve for Tomorrow đã thu hút hơn 475.000 học sinh và giáo viên đăng ký, nhận về gần 7.500 bài dự thi.
Solve for Tomorrow 2025 vừa được khởi động dự kiến thu hút hơn 475.000 học sinh và giáo viên đăng ký, nhận về gần 7.500 bài dự thi.
Ông Na Ki Hong, Tổng giám đốc Samsung Việt Nam cho biết, Samsung đang tích cực triển khai Samsung Solve for Tomorrow với mong muốn hỗ trợ Việt Nam trong hành trình vươn mình trở thành nước phát triển về công nghệ.
“Các hoạt động trách nhiệm xã hội của Samsung không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh căn bản cho Việt Nam mà còn kết nối với đào tạo lãnh đạo tương lai”, ông Na Ki Hong nói.
Trong bài phát biểu của mình tại sự kiện khởi động Samsung Solve for Tomorrow 2025, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi cũng đã nhắc tới Nghị quyết 57-NQ/TW để nhấn mạnh việc Việt Nam giờ đây đã lấy khoa học - công nghệ làm chìa khóa để bước vào một thời kỳ mới, một giai đoạn tăng tốc, phát triển của đất nước.
“Nghị quyết 57-NQ-TW có đi được vào cuộc sống hay không phụ thuộc ở thế hệ trẻ rất nhiều. Tại thời điểm này, đất nước chúng ta đang cố gắng vươn mình để bước vào kỷ nguyên mới, điều đó gửi gắm hoàn toàn vào các em, vào thế hệ trẻ của Việt Nam. Cuộc thi Kiến tạo tương lai - Samsung Solve for Tomorrow là một phần đóng góp rất quan trọng trong hành trình đó”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi nói.
Song song với Solve for Tomorrow, Samsung Innovation Campus là dự án giáo dục công nghệ thông tin và truyền thông toàn cầu dành cho giới trẻ. Dự án nuôi dưỡng các tài năng trẻ với kỹ năng giải quyết vấn đề bằng cách cung cấp cho họ những hành trang công nghệ cần thiết để phát triển trong tương lai.
Ra mắt tại Việt Nam từ năm 2019, Samsung Innovation Campus đã đào tạo và phát triển năng lực công nghệ cao cho hơn 12.000 học sinh, sinh viên tại 95 trường học trên 21 tỉnh thành thông qua các khóa học trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và dữ liệu lớn (Big Data)…
Bên cạnh Samsung Solve for Tomorrow và Samsung Innovation Campus, Samsung cũng đang thực hiện nhiều dự án khác, như: Dự án “Huấn luyện thí sinh tham dự Kỳ thi Tay nghề thế giới”; Dự án Ngôi trường Hy vọng giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội phát triển toàn diện…
Với những nỗ lực này, Samsung Việt Nam không chỉ góp phần đào tạo nhân tài công nghệ mà còn đồng hành cùng tầm nhìn của Việt Nam trong xây dựng một thế hệ trẻ bản lĩnh, sáng tạo và sẵn sàng nâng cao vị thế đất nước. Trong tương lai, khi các chương trình này tiếp tục được mở rộng sẽ góp phần kiến tạo hành trang vững chắc cho thế hệ trẻ Việt Nam vươn mình trong thời đại mới.
-
Samsung Việt Nam đồng hành cùng “thế hệ vươn mình” -
Việt Nam chuẩn bị cho thị trường tín chỉ carbon -
Nguy cơ động đất ở Việt Nam và những vết đứt gãy tiềm ẩn -
Hải Phòng tạo hệ sinh thái kinh doanh năng động, hướng tới xây dựng thành phố quốc tế -
Manulife phối hợp cùng Diễn đàn Kinh tế Thế giới phát động cuộc thi “Đổi mới vì Tương lai Dân số châu Á” -
Hà Nội phấn đấu năm 2025 trồng mới hơn 700.000 cây xanh -
SUEZ và Sonadezi hợp tác chiến lược cung cấp giải pháp môi trường tích hợp cho khu công nghiệp tại Việt Nam
-
Vinmec được vinh danh là Hệ thống y tế của năm
-
Cà Mau dẫn đầu bảng xếp hạng đánh giá thực hiện hiệu quả các FTA
-
FTA Index là động lực thúc đẩy địa phương tối ưu hóa cơ hội từ các FTA
-
Năm thứ 2 liên tiếp VPBank NEOBiz được vinh danh là Ứng dụng Ngân hàng tốt nhất
-
Uuviet Solutions và dự án 18.000 tỷ đồng: Bước tiến mạnh mẽ tại thị trường Hà Nội.
-
Panasonic bàn giao Phòng thí nghiệm Giải pháp HVAC cho Trường Đại học Xây Dựng Hà Nội