-
Cắt giảm thời gian cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh từ 1/7/2026 -
Bệnh Parkinson dễ nhầm với lão hóa tuổi già, nguy cơ bỏ lỡ giai đoạn điều trị hiệu quả -
Cảnh báo bệnh hô hấp mùa nắng nóng, nguy cơ gia tăng do thói quen sinh hoạt -
Tin mới y tế ngày 30/4: Nhập viện khẩn cấp vì "thanh lọc cơ thể" bằng trái cây -
Không chủ quan với dịch sốt xuất huyết -
Tin mới y tế ngày 29/4: Các dấu hiệu cảnh báo ung thư da
![]() |
| Singapore ghi nhận 13 trường hợp nhiễm bệnh đậu mùa khỉ do chủng Clade 2 trong năm 2024. Ảnh: Representational |
Đáng chú ý, tất cả các trường hợp này đều nhiễm chủng Clade 2 của virus, một biến thể được cho là ít nghiêm trọng hơn so với các chủng khác.
Để tăng cường các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh, Singapore sẽ bắt đầu thực hiện kiểm tra nhiệt độ đối với hành khách đến từ các khu vực có nguy cơ bùng phát bệnh đậu mùa khỉ tại hai sân bay lớn của thành phố là Changi và Seletar từ ngày 23/8. Đây là một phần trong chiến lược mở rộng giám sát và phòng ngừa dịch bệnh của nước này.
Trước đó, ngày 22/8, Thái Lan đã thông báo về trường hợp đầu tiên ở châu Á mắc biến thể Clade 1b của virus đậu mùa khỉ. Đây cũng là trường hợp thứ hai được xác nhận nhiễm Clade 1b bên ngoài châu Phi. Biến thể này đang khiến các chuyên gia lo ngại vì khả năng lây lan nhanh và nguy cơ gây tử vong cao hơn.
Cùng ngày, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận Côte d'Ivoire, một quốc gia ở Tây Phi, ghi nhận các ca nhiễm chủng Clade 2 của virus đậu mùa khỉ. Đây là lần đầu tiên quốc gia này báo cáo về chủng Clade 2 kể từ khi dịch bệnh bắt đầu lan rộng vào năm 2022.
Tại Cộng hòa Dân chủ Congo, Tổng thống Felix Tshisekedi phê duyệt khoản ngân sách 10 triệu USD để hỗ trợ công tác ứng phó với dịch bệnh đậu mùa khỉ đang diễn biến nghiêm trọng. Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo thông báo quốc gia này đã ghi nhận 16.700 trường hợp mắc bệnh, với hơn 570 ca tử vong.
Ngày 14/8, WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu liên quan đến sự bùng phát của bệnh đậu mùa khỉ ở châu Phi, do sự xuất hiện của biến thể Clade 1b và khả năng lây lan nhanh của nó.
Ngày 15/8, Thụy Điển đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Clade 1b, đánh dấu sự xuất hiện của biến thể này bên ngoài châu Phi.
Dù Singapore chỉ ghi nhận các trường hợp nhiễm chủng Clade 2, Bộ Y tế nước này tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh toàn cầu và triển khai các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và ngăn chặn sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ.
-
Cắt giảm thời gian cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh từ 1/7/2026 -
Bệnh Parkinson dễ nhầm với lão hóa tuổi già, nguy cơ bỏ lỡ giai đoạn điều trị hiệu quả -
Cảnh báo bệnh hô hấp mùa nắng nóng, nguy cơ gia tăng do thói quen sinh hoạt -
Tin mới y tế ngày 30/4: Nhập viện khẩn cấp vì "thanh lọc cơ thể" bằng trái cây
-
Không chủ quan với dịch sốt xuất huyết -
Tin mới y tế ngày 29/4: Các dấu hiệu cảnh báo ung thư da -
Điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại TP.HCM -
Sốt cao, tức bụng, cảnh báo nhiễm khuẩn huyết -
Đề xuất phạt tới 100 triệu đồng với cơ sở dùng động vật nhiễm bệnh chế biến thực phẩm -
Bé 2 tuổi tử vong do não mô cầu, người thân phải cách ly y tế -
Tin mới y tế ngày 28/4: Cảnh báo tình trạng giả mạo bác sỹ lừa đảo bệnh nhân
-
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 30/4/2026 -
Agribank đồng hành cùng tỉnh Quảng Ninh triển khai mô hình Kiosk thông minh: Đưa hành chính số tới các đặc khu, hải đảo -
Công ty Xi măng Long Sơn chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 -
Chủ tịch FPT Trương Gia Bình được Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc -
Greenfeed tiếp tục nâng cao hiệu quả tài chính -
FPT “bắt tay” Intel thúc đẩy mô hình nhà máy tự vận hành bằng AI

