-
Ra mắt Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia trong tháng 1/2026 -
Hưng Yên: Thu ngân sách năm 2025 đạt 100.299 tỷ đồng, vượt 181% dự toán -
Quy định mới về các cơ quan chuyên môn của chính quyền 2 cấp -
Một số đạo luật, chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong năm 2026 -
Khai mở kỷ nguyên Việt Nam phú cường -
Chào 2026: Vững vàng tâm thế Việt Nam
![]() |
| Số ca nhiễm Covid-19 trong ngày tại Ấn Độ hôm 1/5 vượt mốc 400.000, sau 10 ngày liên tiếp đạt trên 300.000. Ảnh: AFP |
Quốc gia 1,3 tỷ dân này đang mở rộng tiêm chủng vaccine quy mô lớn cho tất cả người lớn, trong khi một số bang cảnh báo về tình trạng thiếu hụt trầm trọng vaccine.
Ấn Độ hôm 1/5 lần đầu tiên ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày vượt mốc 400.000, sau 10 ngày liên tiếp đạt trên 300.000 ca nhiễm. Hãng tin Reuters dẫn theo dữ liệu chính thức của Ấn Độ cho biết, số người tử vong vì Covid-19 tại nước này đã tăng thêm 3.523 người trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong vì virus này lên 211.853 người.
Dù là quốc gia sản xuất vaccine Covid-19 lớn nhất thế giới, nhưng Ấn Độ đang gặp phải tình trạng số lượng mũi tiêm bị hạn chế, khiến làn sóng lây nhiễm thứ hai càng trở nên tồi tệ. Bệnh nhân mắc Covid-19 tràn ngập các bệnh viện tại Ấn Độ trong khi các gia đình tranh giành thuốc và khí oxy.
Hàng trăm người hôm 1/5 xếp hàng dài để được tiêm chủng ở Ahmedabad, thành phố kinh doanh sầm uất ở bang Gujarat, quê hương của Thủ tướng Narendra Modi.
Thủ hiến bang Delhi hôm 30/4 kêu gọi người dân không xếp hàng tại các trung tâm tiêm chủng, đồng thời cam kết sẽ cung ứng nhiều vắc xin hơn "vào ngày mai hoặc ngày kia". Trong khi đó, chính quyền bang phía Đông Ấn Độ Odisha hôm 30/4 cho biết họ đã nhận được một lô vaccine gồm 150.000 liều, nhưng sẽ chỉ cho phép một số ít người đến tiêm chủng do phải đảm bảo các quy định phong tỏa chống dịch.
Một đám cháy xảy ra tại một bệnh viện cách phía nam của thành phố Ahmedabad khoảng 190 km đã khiến 2 nhân viên và 16 bệnh nhân Covid-19 thiệt mạng. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân vụ cháy tại bệnh viện trên Twitter, vài giờ sau khi ông đăng hình ảnh mình đang cầu nguyện tại một ngôi đền ở thủ đô New Delhi.
Một số chuyên gia lên tiếng chỉ trích, các cuộc tụ họp tôn giáo lớn và các cuộc vận động chính trị tại Ấn Độ là nguyên nhân chính khiến làn sóng Covid-19 thứ hai tại nước này trở nên trầm trọng, đồng thời khiến chính phủ Ấn Độ trở tay không kịp.
Một diễn đàn gồm các cố vấn khoa học do chính quyền Thủ tướng Modi thành lập đầu tháng 3 đã cảnh báo các quan chức Ấn Độ về một biến thể mới của Covid-19 có khả năng lây lan hơn đang tồn tại ở nước này. Bốn trong số các nhà khoa học này cho rằng, chính phủ liên bang Ấn Độ đã bất chấp cảnh báo và không tìm cách áp dụng các biện pháp hạn chế mạnh tay để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.
Hàng triệu người dân Ấn Độ, phần lớn không đeo khẩu trang, đã tham dự các cuộc tụ họp tôn giáo và vận động bầu cử do Thủ tướng Modi, các nhà lãnh đạo của đảng cầm quyền Bharatiya Janata, và các chính trị gia đối lập tổ chức.
Tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Ấn Độ đến nay cán mốc 19 triệu. Theo thống kê của Reuters, Ấn Độ đã ghi nhận thêm khoảng 7,7 triệu ca mắc kể từ khi làn sóng Covid-19 thứ hai dâng cao.
Trước tình hình dịch Covid-19 phức tạp tại Ấn Độ, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 30/4 tuyên bố áp dụng hạn chế nhập cảnh đối với người từ Ấn Độ, theo đó cấm hầu hết các công dân không phải người Mỹ nhập cảnh vào quốc gia này.
Trong khi đó, các quan chức Australia cho biết những cư dân và công dân đã ở Ấn Độ trong vòng 14 ngày kể từ ngày họ dự định trở về Australia, sẽ bị cấm nhập cảnh vào nước này kể từ ngày 3/5. Những trường hợp không tuân thủ quy định trên sẽ bị phạt tiền, thậm chí bị phạt tù.
Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác cũng đã áp dụng các biện pháp hạn chế nhập cảnh tương tự đối với người từ Ấn Độ, bao gồm Anh, Đức, Ý, và Singapore. Canada, Hong Kong, và New Zealand đã đình chỉ tất cả các chuyến thương mại với Ấn Độ.
-
Chào 2026: Vững vàng tâm thế Việt Nam -
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025 -
Tăng trưởng bền bỉ tạo lực đẩy cho kinh tế Hà Nội bước vào giai đoạn bứt phá -
Chính sách thuế - lực đẩy âm thầm cho chuyển động kinh tế -
Từ 1/1/2026, 10 mặt hàng phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt -
Một số quy định mới về Thuế giá trị gia tăng -
Đàm phán Hiệp định thương mại ưu đãi Việt Nam - Mercosur trong quý I/2026
-
BIC ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
“Hạ tầng liên vùng tỷ đô kích hoạt trục tăng trưởng mới tại vùng lõi Vịnh Tiên” -
Xi măng Long Sơn chúc mừng năm mới chào xuân Bính Ngọ 2026 -
Chubb Life trao 1 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em khó khăn
-
LOTTE MART Việt Nam được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 ngành Bán lẻ -
FranGlobal mua độc quyền nhượng quyền NYNA Coffee, đưa lifestyle coffee 24/7 vào Ấn Độ và GCC Countries

