
-
Dự kiến sau sắp xếp, cả nước còn hơn 290.000 biên chế cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp xã
-
[Emagazine] Hà Nội khai trương Trung tâm Báo chí Thủ đô - Thiết chế truyền thông số hiện đại
-
Hà Nội đẩy mạnh chống lãng phí, tiếp tục tạo đà tăng trưởng
-
Sắp khai trương Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội
-
Hà Nội thúc đẩy xây dựng Mạng lưới Không gian Văn hóa Sáng tạo -
Hà Nội tăng cường theo dõi, ứng phó thiên tai từ sớm theo phương châm “4 tại chỗ”
Đằng sau chức danh “Giám đốc quốc gia”...
![]() |
. |
Điều nghịch lý này hoàn toàn có thật và khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Cụ thể, Nguyễn Thị Thành bất ngờ cho biết, cô may mắn nhận được suất học bổng 3 tháng du học tại Philippines từ một tổ chức sắc đẹp, đồng thời được mời vào vị trí Giám đốc quốc gia của cuộc thi “Mister Grand International 2017” (tạm dịch là “Nam vương Hòa bình Quốc tế”).
Với mác “Giám đốc quốc gia” này, Nguyễn Thị Thành sẽ đứng ra tìm kiếm và đào tạo đại diện Việt Nam tranh tài tại sân chơi kể trên. Người đẹp Kinh Bắc khẳng định, đây là cơ hội để cô “chia sẻ kinh nghiệm bản thân với những thí sinh đại diện Việt Nam đến với các đấu trường nhan sắc quốc tế”.
Kèm theo lời thông báo này, Nguyễn Thị Thành không quên nhắc mọi người: “Nhớ like và follow fanpage của Thành” cũng như theo dõi thông tin về cuộc thi.
Tuy nhiên không khó để nhận ra giá trị chức danh mà Nguyễn Thị Thành “khoe”. Bởi theo tìm hiểu được biết, “Nam vương Hòa bình quốc tế” nghe thì có vẻ “oai” nhưng thực chất chỉ là sân chơi sắc đẹp cấp “ao làng” dành cho nam giới, lần đầu tiên được tổ chức tại Philippines. Fanpage của cuộc thi được lập ra từ cách đây mấy tháng song đến giờ cũng chỉ có hơn 2.000 lượt người yêu thích và theo dõi – một con số quá khiêm tốn cho thấy sự quan tâm hời hợt của cộng đồng mạng.
Đứng ở góc độ pháp lý, Nguyễn Thị Thành sau khi chấp hành án phạt từ cơ quan quản lý văn hóa, không ngoại trừ khả năng cô có thể trở lại hoạt động showbiz bằng cách này hay cách khác. Tuy nhiên dù ở vị trí nào, danh hiệu mà Nguyễn Thị Thành có được từ việc “thi chui” sẽ không bao giờ được pháp luật Việt Nam thừa nhận.
Điều này cũng có nghĩa, không ngoại trừ khả năng, vì còn mới và chưa được nhiều người biết tới nên đơn vị tổ chức cuộc thi trên tìm cách gây sự chú ý bằng mọi giá. Dĩ nhiên, để làm được việc này thì mời những gương mặt đang gây chú ý bằng “scandal” ở các quốc gia được xem là một chiêu PR “ngon – bổ - rẻ”.
Sở dĩ nói vậy là bởi, những gương mặt như Nguyễn Thị Thành đáp ứng được các tiêu chí như: đang được dư luận trong nước chú ý, đang cần “đánh bóng” tên tuổi, đang chưa đủ “tầm” để “hét” cát-sê cao.
Ngay như việc Nguyễn Thị Thành đứng ra tuyển chọn thí sinh nam đại diện Việt Nam đi thi quốc tế đã đủ gây tranh cãi trái chiều. Mà phàm cái gì đã gây bàn tán và tranh luận thì càng có mức độ phủ sóng thông tin rộng. Thế nên, tội gì mà không mời.
Nguyễn Thị Thành có đủ tư cách huấn luyện thí sinh Việt đi thi quốc tế?
Theo tiêu chí mà cuộc thi “Nam vương Hòa bình Quốc tế” đưa ra thì ngoài các yếu tố về hình thể, phong thái trình diễn thì thí sinh chiến thắng phải là người có thiện chí và trái tim nhân ái sẵn sàng đấu tranh vì quyền lợi của mọi người.
Tất nhiên, với vai trò người đứng ra tuyển lựa thí sinh đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi này, Nguyễn Thị Thành phải có khả năng “bậc thầy” về các kỹ năng trên lẫn kinh nghiệm chinh chiến tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế.
![]() |
. |
Tuy nhiên tính đến thời điểm này thì kinh nghiệm của người đẹp Kinh Bắc vỏn vẹn dừng lại ở 2 sân chơi sắc đẹp trong nước (một bị loại khi đang thi, một bị tước danh hiệu sau khi thi), cộng thêm việc lần đầu tiên thi sắc đẹp quốc tế mà lại là “thi chui” tại đấu trường “Miss Eco International 2017” vừa qua.
Thế nên nhiều người không hiểu, Nguyễn Thị Thành sẽ tuyển chọn thí sinh thế nào mà truyền đạt kinh nghiệm gì cho họ khi giữ chức “Giám đốc quốc gia” tại cuộc thi “Nam vương Hòa bình Quốc tế” sắp tới.
Thậm chí nhiều người còn hài hước cho rằng, điều mà Nguyễn Thị Thành nhiều kinh nghiệm nhất để truyền đạt cho các thí sinh, có lẽ là việc bất chấp vi phạm pháp luật để "thi chui", để nổi tiếng bằng mọi giá.
![]() |
. |
Liên quan đến chức danh nghe rất “oai” này, thật ra từ trước tới nay có không ít người đẹp được phong như Nguyễn Thị Thành. Ví như Hoa hậu Thu Hoài làm “Giám đốc quốc gia” của cuộc thi “Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ 2016”, Á hậu Hà Thu giữ chức danh trên tại cuộc thi “Hoa hậu Liên lục địa 2016”…
Thật ra trào lưu đề cử các gương mặt làm “Giám đốc quốc gia” mới rộ lên vài năm trở lại đây và theo tìm hiểu được biết, không ít người tự đề cử mình vào vị trí này. Đối với các cuộc thi mới, chưa có thương hiệu thì đây được xem là “đôi bên cùng có lợi”.
Người tự nguyện đứng ra ứng cử vào vị trí trên thì được “danh”, còn đơn vị tổ chức các cuộc thi này thì được tiếng, được quảng bá mà chẳng mất xu nào. Song, cũng bởi thế mới sinh ra chuyện “hữu danh, vô thực”.

-
Dự kiến sau sắp xếp, cả nước còn hơn 290.000 biên chế cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp xã
-
[Emagazine] Hà Nội khai trương Trung tâm Báo chí Thủ đô - Thiết chế truyền thông số hiện đại
-
Giáo hoàng Leo XIV - Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử đến từ Mỹ
-
Hà Nội biểu dương người làm báo tiêu biểu Thủ đô
-
Hà Nội đẩy mạnh chống lãng phí, tiếp tục tạo đà tăng trưởng -
Trưng bày chuyên đề "Khắc ghi lời Bác" tôn vinh sự phát triển của Hải Phòng -
Sắp khai trương Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội -
Báo chí đồng hành cùng di sản: Kết nối văn hóa - thúc đẩy du lịch vùng -
Hà Nội dẫn đầu cả nước về tỷ lệ giảm xã, phường sau sắp xếp -
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu 100% dịch vụ công trực tuyến vào năm 2030 -
Hà Nội thúc đẩy xây dựng Mạng lưới Không gian Văn hóa Sáng tạo
-
Lần đầu tiên có thương hiệu sữa toàn cầu do doanh nghiệp Việt đồng sáng lập tại Úc
-
Hội nghị Đầu tư ESG Việt Nam 2025: Thúc đẩy phát triển bền vững giữa biến động toàn cầu
-
Nuôi vịt kiểu "resort" độc đáo: Thư giãn mỗi ngày, trứng sạch mỗi sáng
-
Panasonic bàn giao Trung tâm giải pháp HVAC cho Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
-
SeABank thông báo bổ sung nội dung hoạt động vào giấy phép hoạt động
-
SeABank được vinh danh “Ngân hàng tiên phong trong đổi mới quản trị vì sự phát triển bền vững”