Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Sun Group khai trương đường bay mới Vân Đồn - Thẩm Quyến
Thu Lê - 27/05/2019 16:12
 
Đúng 1h30 phút, rạng sáng ngày 27/5/2019, chuyến bay quốc tế đầu tiên mang số hiệu DZ62249 xuất phát từ Bảo An, Thẩm Quyến (Trung Quốc) đã hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn (do Sun Group đầu tư).

Hãng hàng không khai thác chặng Vân Đồn - Thẩm Quyến là Donghai Airlines, dưới dạng các chuyến bay charter (thuê riêng cho khách của công ty lữ hành).

Tàu bay B737-800 của hãng này khởi hành từ sân bay Bảo An, Thẩm Quyến lúc 23h05 ngày 26/5 và hạ cánh tại Vân Đồn lúc 0h56 ngày 27/5. Chiều ngược lại khởi hành từ Vân Đồn lúc 3h00 và đến Thẩm Quyến lúc 5h45 cùng ngày. Đây là khung giờ cố định cho các chuyến bay của Donghai Airlines, được khai thác khứ hồi vào các ngày thứ hai và thứ sáu hàng tuần.

Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh trực tiếp đón những vị khách quốc tế đầu tiên đặt chân xuống Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.
Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh trực tiếp đón những vị khách quốc tế đầu tiên đặt chân xuống Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Tại lễ đón chuyến bay quốc tế đầu tiên, ông Phạm Ngọc Sáu, Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn khẳng định, sân bay cam kết sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho hoạt động khai thác của Donghai Airlines tại Vân Đồn, đồng thời thực hiện công tác xúc tiến, quảng bá điểm đến Vân Đồn và Hạ Long tới Thẩm Quyến và thị trường Trung Quốc.

Theo ông Sáu, việc chính thức khai trương đường bay mới Vân Đồn - Thẩm Quyến là tiền đề để sân bay Vân Đồn tiếp tục theo đuổi chiến lược hướng tới thị trường quốc tế, mà trước mắt là các thị trường đông dân tại châu Á như Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Cụ thể, ngay trong tháng 6/2019 tới đây, Vân Đồn sẽ khai thác thêm các đường bay quốc tế mới như Vân Đồn - Đài Loan của Bamboo Airways, Vân Đồn - Incheon (Hàn Quốc) của Vietnam Airlines. Đối với thị trường Trung Quốc, tới đây sẽ có thêm các đường bay tới Hải Nam, Nam Ninh, Quảng Châu.

Bên cạnh thị trường Trung Quốc, cuối năm 2019, Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ tiếp tục đón các chuyến bay từ Nhật Bản, Bangkok (Thái Lan). Thị trường nội địa tiếp tục được mở rộng với các chặng Vân Đồn – Đà Nẵng, Vân Đồn – Phú Quốc.

Như vậy, sau gần 5 tháng vận hành, sân bay quốc tế Vân Đồn đã liên tục khai thác các đường bay mới trong và ngoài nước, đồng thời được các tổ chức uy tín đánh giá cao về hệ thống cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ. Vân Đồn hiện là sân bay duy nhất của Việt Nam lọt top 5 sân bay có dịch vụ tốt nhất thế giới, theo đánh giá của chương trình quản lý chất lượng sân bay (APMP) quý 1/2019 do Vietnam Airlines công bố.

Nằm trong chiến lược khai mở thêm nhiều đường bay mới, đặc biệt tới các thị trường quốc tế giàu tiềm năng, Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn đang lên kế hoạch tổ chức nhiều sự kiện, chương trình xúc tiến thị trường trong năm 2019. Đầu tháng 3 vừa qua, hội nghị xúc tiến thị trường lần đầu tiên đã quy tụ tới hơn 60 hãng hàng không và hơn 100 công ty lữ hành đến tham dự nhằm tìm kiếm cơ hội mở đường bay, mở tour du lịch tới Quảng Ninh. Nhiều thỏa thuận hợp tác đã được ký kết ngay tại sự kiện.

Hiệu quả khai thác của sân bay Vân Đồn được kỳ vọng sẽ góp phần giúp Quảng Ninh đạt mục tiêu đón 15-16 triệu lượt du khách, trong đó có 7 triệu khách quốc tế vào năm 2020, 30 triệu lượt du khách (trong đó là 15 triệu lượt khách quốc tế) vào năm 2030, góp phần đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch quốc tế.

Là sân bay cấp 4E (theo tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế - ICAO), Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn có thể đón được tất cả loại máy bay hiện đại trên thế giới. Sân bay có công suất nhà ga giai đoạn 1 đạt 2,5 triệu hành khách mỗi năm và dự kiến mở rộng lên 5 triệu khách/năm vào năm 2030.
Hơn 60 hãng hàng không, lữ hành đến Quảng Ninh xúc tiến mở đường bay tới sân bay Vân Đồn
Tối 1/3, tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Tập đoàn Sun Group đã tổ chức Hội nghị xúc tiến thị trường Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn quy tụ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư